AFF Suzuki Cup 2016: Nhận diện đối thủ của ĐT Việt Nam

(Baonghean.vn) -  AFF Suzuki Cup 2016 đã diễn ra mà không có nhiều bất ngờ. Bảng A, Thái Lan đã có chiến thắng 4-2 trước Indonesia và nổi lên là ứng cử viên cho chức vô địch, còn chủ nhà Philippines lại để Singapore cầm chân với tỷ số 0-0 dù chơi hơn người. Bảng B, Việt Nam hạ nhọc nhằn chủ nhà Myanmar 2-1, còn Malaysia thắng Campuchia 3-2 trong thế rượt đuổi.

Trên tờ Fox Sport châu Á, khi xem xong lượt trận đầu tiên, Radojko Avramovic, cựu HLV của đội tuyển Myanmar cho rằng Việt Nam và Thái Lan sẽ đều có vé vào bán kết với tư cách nhất bảng. Từng là HLV trưởng Singapore vô địch AFF Cup vào các năm 2004, 2007 và 2012, Avramovic khá am hiểu bóng đá khu vực nên nhận định của ông được giới chuyên môn quan tâm.

Khác với Avramovic, chúng tôi cho rằng dù thua 2-4 nhưng đoàn quân của HLV Alfred Riedl vẫn được đánh giá cao hơn Singapore và Philippines. Có lẽ, các cầu thủ Indonesia đã quá hưng phấn và muốn kết liễu Thái Lan sau 2 bàn thắng gỡ hòa 2-2 liên tiếp ở phút 54 (Erwin Solossa) và 56 (Eliandry Baru) nên mới bị thua. Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisak thừa nhận Thái Lan đã có may mắn hơn trước đối thủ Indonesia. Ông cho biết: "Trận đấu đầu tiên luôn luôn khó khăn và Indonesia hôm nay đã thi đấu hết sức mình, bạn có thể thấy họ muốn có 3 điểm ở trận đấu này”.

Thái Lan (xanh) đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.
Thái Lan (xanh) đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Tôi vẫn nhận định Indonesia với 2 chân sút Irfan và Boas sẽ là đối thủ của Nguyên Mạnh ở vòng bán kết chứ không phải chủ nhà Philippines hay Singapore, với sự dẫn dắt của HLV Dooley. Chúng tôi cho rằng, ngôi nhất bảng A đã nằm trong tay Kiatisuk và với kinh nghiệm chinh chiến của mình Alfred Riedl sẽ lách qua khe cửa hẹp để lấy nốt chiếc vé còn lại.

Việc đội tuyển Việt Nam thắng đội chủ nhà còn non kinh nghiệm Myanmar 2-1 là điều được tiên đoán trước. Tôi cũng không cho rằng Hữu Thắng cần phải thắng đẹp, thắng đậm trong trận đầu ra quân. Muốn vô địch AFF Cup, đội tuyển cần có 5 trận đấu, nếu điểm rơi vào trận đầu thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra? Ngoại trừ Văn Thanh, thì 3 hậu vệ còn lại đều rất cần chấn chỉnh khả năng kèm người khu vực nhưng đó không phải là điều quá lo lắng.

Điều mà mọi người bất ngờ, đó chính là HLV Kim Taehoon đã thổi được lửa vào các cầu thủ trẻ Campuchia, thi đấu đầy tự tin trước Malaysia. Trong đội hình 4-4-2 thì tiền vệ Chan Vathanaka, chính là cầu thủ khiến Hữu Thắng phải quan tâm nhất. Anh từng ghi 8 bàn thắng, trong đó có hat-trick vào lưới Bình Dương trong khuôn khổ MeKong Cup, hẳn Trọng Hoàng, Công Vinh, Âu Văn Hoàn còn nhớ mãi.

Rõ ràng, những cái tên  trong đội hình Malaysia như Syazwan Zainon, Yahyah Amri và Vua phá lưới Safee Sali AFF Cup 2010 khiến Hữu Thắng phải chú ý trong lượt đối đầu tiếp theo. Chắc chắn, HLV Kim Swee biết được sự nguy hiểm của Xuân Trường và cặp tiền vệ trung tâm Rizal Ghazali, Syazwan Zainon sẽ chăm sóc cầu thủ gốc Tuyên Quang này kỹ hơn.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn và rộng cửa hơn đối thủ bởi chỉ cần hòa thì cánh cửa đi tiếp đã rộng mở nên BHL đội tuyển ắt sẽ có những toan tính cần thiết. Nhưng tôi cũng tin rằng, Hữu Thắng có đội chút khó khăn trong trận đầu ra quân nhưng Việt Nam sẽ toàn thắng 3 trận, đứng đầu bảng B. Đội tuyển Malaysia sẽ tranh tấm vé còn lại với chủ nhà Myanmar trong một trận cầu nảy lửa, thậm chí là đầy bạo lực.

Theo nhận định của tờ FourFourTwo thì nếu không có gì thay đổi, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở trận chung kết. Chân sút xuất sắc nhất Đông Nam Á của đội Chùa Vàng Teerasil Dangda và “lão tướng” Công Vinh sẽ có dịp so giày. Người ta chờ Hữu Thắng sẽ dùng lá bài nào khi HLV Kiatisuk chỉ đạo tiền vệ trung tâm Pokklaw A-nan, Sarach Yooyen trong đội hình 4-2-3-1 “bắt chết” ngòi nổ Xuân Trường. Đội vô địch sẽ là đội có phương án dự phòng bất ngờ, chứ không phải những gì đã thể hiện ở vòng bảng. Vì thế, có thể đội tuyển Việt Nam chưa thể hiện được nhiều trong trận đầu ra quân nhưng cũng không vì vậy mà quá lo lắng!

                                                                                   An Thanh 

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.