Công Vinh muốn đòi món nợ với Malaysia

Sử dụng hoàn toàn tiếng Anh, tiền đạo đội trưởng tuyển Việt Nam trả lời tạp chí danh tiếng FourFourTwo về trận đấu sắp tới và công cuộc trẻ hóa nhân sự tại AFF Cup 2016.

Cuộc phỏng vấn diễn ra sau buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều 21/11. Công Vinh vừa trải qua chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Myanmar mà anh là người ghi bàn quyết định. Tiền đạo đội trưởng và các đồng đội sẽ giáp mặt Malaysia lúc 15h30 ngày 23/11. Đây là trận đấu được xem quyết định tới ngôi đầu bảng B.

- Trận đấu với Malaysia sắp tới rất quan trọng với Việt Nam. Anh đánh giá thế nào về sức mạnh của đội bóng này?

- Tôi khoác áo đội tuyển từ năm 2004 và đối đầu rất nhiều lần với Malaysia, bao gồm giao hữu, vòng loại Asian Cup hay ở chính AFF Cup. Đối đầu Malaysia luôn khó khăn bởi họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và giàu sức mạnh thể lực. Chiến thuật của họ không quá xuất sắc nhưng bù lại là sức mạnh và tinh thần chiến đấu. Hai năm trước, chúng tôi thua họ ở bán kết AFF Cup và điều đó rất buồn. Năm nay, chúng tôi tin mình có thể đánh bại họ.

cong-vinh-muon-doi-mon-no-voi-malaysia

Công Vinh là một trong số ít những cầu thủ của Việt Nam có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo. Ảnh: Đức Đồng.

- Anh đánh giá thế nào về chất lượng của đội tuyển Việt Nam hiện nay: Đội bóng có những cầu thủ kinh nghiệm nhưng bên cạnh đó là các tài năng trẻ giàu kỹ thuật. Liệu đây có phải là sự cân bằng cần thiết cho đội tuyển lúc này?

- Tôi đã nói trước khi toàn đội tới Myanmar rằng giải năm nay sẽ rất khó khăn bởi lực lượng có nhiều xáo trộn. Tại giải năm nay, chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ trong khi các đối thủ mạnh và có lực lượng dày dặn kinh nghiệm, nhiều lần tham dự AFF Cup. Có thể thấy trong trận đấu vừa qua chúng tôi đã đối mặt nhiều thử thách trước Myanmar. Tuy nhiên trẻ hóa là điều bắt buộc bởi chúng tôi phải hướng tới tương lai. Chúng tôi có thể thắng, có thể thua, nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm nhất. Quan trọng là các cầu thủ trẻ nâng cao trình độ, bởi họ là tương lai của bóng đá nước nhà.

- Thời tiết ở Myanmar hiện tại rất nóng. Điều này ảnh hưởng thế nào tới lối chơi của Việt Nam và liệu đội tuyển có thay đổi cách chơi vì thời tiết?

- Cái nóng là một yếu tố đáng sợ nhưng chúng tôi từng chơi ở thời tiết này tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi không nghĩ chơi bóng vào lúc 15h chiều là thời điểm thích hợp. Chúng tôi sẽ gặp Malaysia vào lúc giờ đó ngày 23/11 và điều này khiến các cầu thủ khó có thể chơi với 100% khả năng. Chúng tôi có thể mệt mỏi nhanh hơn khi bước sang hiệp hai. Malaysia chơi trận đầu tiên vào lúc 15h (gặp Campuchia) và có lẽ họ đã quen hơn so với chúng tôi. Điều quan trọng là đội bóng cần tập trung, duy trì tinh thần chiến đấu.

- Anh là một cầu thủ kỳ cựu và giờ sát cánh với những tài năng trẻ hơn nhiều tuổi. Đó là cả một khoảng cách thế hệ. Điều đó có khiến anh cảm thấy thú vị và anh muốn làm điều gì nhất cùng các cầu thủ trẻ?

- Tôi hạnh phúc khi được khoác áo đội tuyển một thời gian dài như vậy. Tôi sẽ từ giã đội tuyển sau giải đấu này. Tôi hạnh phúc khi được chơi cùng những đồng đội cùng lứa từ rất lâu cũng như những cầu thủ mới lần đầu chơi cho đội tuyển. Chúng tôi ở đây cùng nhau giống như một gia đình, cùng nói chuyện về bóng đá hay nghe loại nhạc giống nhau. Đội bóng thắng, tất cả cùng vui và đội bóng thua thì đó cũng là nỗi buồn của mọi người. Chúng tôi cần ở bên cạnh nhau.

cong-vinh-muon-doi-mon-no-voi-malaysia-1

Phóng viên của tờ FourFourTwo phỏng vấn Công Vinh. Ảnh: Đức Đồng.

- Anh đã tiến rất gần tới kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại các kỳ AFF Cup. Liệu anh có thêm động lực nào từ việc chiếm danh hiệu cá nhân này không?

- Tôi là một tiền đạo và nhiệm vụ là ghi bàn, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên điều duy nhất tôi nghĩ là vào sân chơi thật tốt giúp đội bóng chiến thắng. Nếu tôi ghi bàn mà đội không thắng thì tôi không thể vui. Ngược lại, tôi sẽ vui dù không ghi bàn nhưng đội giành chiến thắng. Đội bóng không chỉ có mình tôi, quan trọng là tập thể.

- Tại sao anh lại quyết định từ giã đội tuyển vào lúc này dù vẫn còn thể lực tốt và chơi hay?

- Chẳng có gì mãi mãi. Đôi khi, bạn cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi muốn mình tiếp tục khoác áo đội tuyển thật lâu, ra sân thi đấu hàng năm. Nhưng tôi cảm thấy mình đã già, và đó là điều bình thường. Tôi vẫn luyện tập hàng ngày và ra sân chiến đấu chừng nào còn có thể. Tuy nhiên, ai rồi cũng tới lúc cần dừng lại và thay đổi.

- Thái Lan đang chơi rất tốt ở vòng loại World Cup và mới có trận mở màn thành công. Liệu anh có nghĩ rằng đánh bại Thái Lan thời điểm này là bất khả thi?

- Tại Đông Nam Á, Thái Lan là số một. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng, vô địch AFF Cup hai năm trước cũng như SEA Games. Các cầu thủ của họ chơi cùng nhau trong ba, bốn năm gần đây. Khi các cầu thủ hiểu nhau thì họ vô cùng nguy hiểm. Nhưng khi vào các trận đấu loại trực tiếp như bán kết, chung kết thì cơ hội là 50-50. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Theo VNE

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.