Nói với Ban huấn luyện SLNA

(Baonghean.vn) - Có thể ngồi trên sân Thanh Hóa, BHL SLNA không có được những thông số tốt nhất về trận đấu. BNA sẽ giúp cho BHL có thêm góc nhìn chuyên môn sâu hơn về trận đấu này.

Về tỷ lệ cầm bóng, ở hiệp 1 thì các cầu thủ SLNA chỉ cầm bóng 42%. Hiệp 2 sau bàn thua thì tỷ lệ này được nâng lên 43,12% và đội khách 56,88%. Suốt 90 phút đội bóng xứ Nghệ chỉ tung ra 12 cú sút, trúng đích 4, tỷ lệ trúng đích chỉ 33% trong đó không có tình huống nguy hiểm đáng kể.

Đội chủ nhà tung ra 15 cú sút, trong đó trúng khung thành 5, tỷ lệ trúng đích cũng 33% nhưng có 4 tình huống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh.

Văn Bình thể hiện chất quái trên sân. Ảnh: Trung Kiên.
Văn Bình thể hiện chất quái trên sân. Ảnh: Trung Kiên.

Trong 1 bài viết trên Báo Nghệ An, chúng tôi nhận định đội bóng xứ Nghệ chỉ đá đơn giản “trái và dài” vì trong 286 đường chuyền thì 66% là chuyền dài, 72% là về hướng trái nên Xuân Mạnh và Thế Cường “đói bóng” là điều đương nhiên.

Đội chủ nhà FLC Thanh Hóa có 375 đường chuyền, với tỷ lệ đường chuyền dài chỉ 38%, họ tấn công nhiều hơn nơi cánh phải với tỷ lệ đường chuyền về phía này 41%. Đội khách SLNA được hưởng 2 quả phạt góc, trong khi đó đội chủ nhà là 5.

Ngoại binh SLNA chưa chứng tỏ được nhiều. Ảnh: Trung Kiên.
Ngoại binh SLNA chưa chứng tỏ được nhiều. Ảnh: Trung Kiên.

Về nguyên nhân tỷ lệ cầm bóng của SLNA thấp, ít ban bật ngắn vì khi Ngọc Hải và Khắc Ngọc có bóng, hai cầu thủ này ít phối hợp với nhau và không có đỉnh tam giác thứ 3 bên cạnh.

Chủ nhà, với cặp tiền vệ Văn Bình, Trọng Hoàng đá khá rắn nên tuyến giữa SLNA không có thời gian chỉnh bóng, chủ nhà phạm lỗi 29 lần, trong khi SLNA chỉ 14 lần. Hai tiền vệ cánh Xuân Mạnh và Phi Sơn thường có xu hướng di chuyển lên trên để đón bóng nên 2 tiền vệ trung tâm không có nhiều phương án phối hợp.

Phi Sơn là cầu thủ thi đấu tốt nhất phía SLNA. Ảnh: Trung Kiên.
Phi Sơn là cầu thủ thi đấu tốt nhất phía SLNA. Ảnh: Trung Kiên.

Hiệu suất đường chuyền đảo cánh cho Xuân Mạnh không cao vì các đường chuyền dài không chính xác hoặc bị Đình Đồng, một cầu thủ lò SLNA phán đoán cắt bóng. 

Hy vọng, những số liệu chuyên môn này sẽ giúp BHL và cầu thủ SLNA tham khảo để rút kinh nghiệm.

                                                                                             AT

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.