Liverpool lao đao liệu Jurgen Kloop có bị sa thải?

(Baonghean.vn) - Sau trận thua bạc nhược của Liverpool trước Leicester City, các cổ động viên đội bóng thành phố Cảng đã lên tiếng yêu cầu HLV Jurgen Kloop từ chức.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

1. Thất bại 1 - 3 trên sân King Power của Leicester City đã đẩy Liverpool vào thế vô cùng khó khăn trong cuộc chiến giành 1 suất trong TOP 4 - vị trí được tham dự đấu trường danh giá Champions League mùa tới. Hiện tại, sau 26 vòng đấu, thầy trò Jurgen Kloop mới chỉ có 49 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ 5, thua Arsenal 1 điểm và hơn đội xếp thứ 6 MU với số điểm của 1 trận hòa (MU và Arsenal thi đấu kém hơn 1 trận). Rõ ràng, nguy cơ đội chủ sân Anfield bị TOP 4 bỏ lại khá xa là điều rất dễ xảy ra.

Xét phong độ hiện tại, thật khó tin Liverpool có thể cạnh tranh nổi với Arsenal và MU cho tấm vé Champions League. Việc thường xuyên để mất điểm đáng tiếc trước những đội bóng nhỏ đã trở thành căn bệnh trầm kha, không có thuốc chữa dưới thời HLV Jurgen Kloop. Minh chứng rõ ràng nhất, mới mẻ nhất là thất bại tan nát trước Leicester City. Trước một đối thủ đang lâm vào tình cảnh khốn đốn như Leicester City mà Liverpool còn thua muối mặt thì lấy gì để mà hy vọng ở chặng đường chông gai trước mắt!

Liverpool (áo đỏ) thất bại bạc nhược trên sân King Power của Leicester City.  Ảnh: Internet.
Liverpool (áo đỏ) thất bại bạc nhược trên sân King Power của Leicester City. Ảnh: Internet.

Điều đáng buồn hơn cả, trong trận đấu trên sân King Power, từ các cầu thủ cho đến HLV Jurgen Kloop đều thể hiện sự nhợt nhạt, thiếu sinh khí. Bản thân vị chiến lược gia người Đức cũng không che giấu nỗi thất vọng của mình sau khi đội nhà thua trận: “Thật khó có thể dùng từ ngữ nào để nói về những thất bại. Ở trận đấu này, không phải Leicester thi đấu quá ấn tượng mà do Liverpool không có được sự quyết tâm cao nhất”. Dường như, HLV Jurgen Kloop đã nhận thấy sự hụt hơi của các học trò.

Ngay từ khi cập bến Anfield, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về "con dao 2 lưỡi" trong lối chơi Gegen - Pressing mà Jurgen Kloop áp dụng ở Dortmund. So với Bundesliga, Premier League được đánh giá khốc liệt hơn nhiều. Chưa nói đến khoảng cách về chuyên môn giữa các đội không quá chênh lệch, chỉ với mật độ thi đấu dày đặc của bóng đá Anh cũng khiến "triết lý tốn sức" của Jurgen Kloop phải gặp vô vàn khó khăn rồi. Màn trình diễn tệ hại ở King Power đã báo hiệu Mane và các đồng đội đang rơi vào tình trạng “cạn pin”.

Cuộc so tài quan trọng với đối thủ trực tiếp Arsenal đang đến gần. Tình hình nhân sự của The Kop đang gặp những khó khăn nhất định. Đội trưởng Henderson nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu, là một sự tổn thất không hề nhỏ. Cầu thủ mang áo số 14 không chỉ là trụ cột ở tuyến giữa Liverpool, hơn nữa tuyển thủ Anh còn là thủ lĩnh về mặt tinh thần của đội bóng. Thiếu vắng đội trưởng Henderson vào lúc này sẽ khiến đội chủ sân Anfield như rắn mất đầu. Chỉ cần nhận một kết quả bất lợi trước Arsenal, mùa giải năm nay xem như bỏ đi với thầy trò Jurgen Kloop. Giông bão đang bao vây Liverpool!

2. Dù Liverpool có lọt vào TOP 4 hay không thì HLV Jurgen Kloop cũng không phải quá lo lắng. Bản hợp đồng giữa vị chiến lược gia người Đức với Liverpool có thời hạn 6 năm. Kết thúc mùa giải năm nay cũng mới chỉ là năm thứ 2 Jurgen Kloop có mặt ở thành phố Cảng. Nếu như BLĐ Liverpool quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, cựu HLV Dortmund sẽ nhận được khoản tiền đền bù không hề nhỏ. Suy cho cùng, người thiệt thòi cũng không phải là Jurgen Kloop.

Lỡ như vị chiến lược gia 49 tuổi bị sa thải thật thì cũng chẳng sao. Với danh tiếng của mình, không khó cho Jurgen Kloop tìm được bến đỗ mới, thậm chí còn tốt hơn Liverpool rất nhiều. Theo thông tin của một số tờ báo Anh, Tây Ban Nha, CLB Barcelona đang có ý định mời HLV Jurgen Kloop về làm việc ở sân Camp Nou trong trường hợp Luis Enrique rời xứ Catalan. Bị đội bóng như Liverpool sa thải mà được làm HLV Barcelona, đúng là một bước lùi 5 - 6 bước tiến của Jurgen Kloop.

HLV Jurgen Kloop đang được Barcelona ve vãn để thay thế cho Luis Enrique.  Ảnh: Internet.
HLV Jurgen Kloop đang được Barcelona ve vãn để thay thế cho Luis Enrique. Ảnh: Internet.

Có khi chẳng cần đợi quyết định sa thải của Liverpool, vị chiến lược gia người Đức cũng đã chạy sang Tây Ban Nha để dẫn dắt Messi rồi, chỉ cần đội chủ sân Camp Nou đưa ra lời đề nghị nghiêm túc. Khách quan mà nói, chẳng riêng gì Jurgen Kloop mà đa số HLV trên thế giới này đều thèm muốn được ngồi vào chiếc ghế nóng ở Barcelona. Cùng với Real Madrid, “gã khổng lồ xứ Catalan” được xem như điểm đến mơ ước của các ngôi sao ở cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Mà cho dù không được làm việc cho Barcelona thì cũng khối “miền đất hứa” vẫy gọi Jurgen Kloop. 2 đội bóng thành Milan là Inter và AC Milan sẵn sàng trải thảm đỏ mời vị chiến lược gia người Đức về tiếp quản đội bóng. Rồi còn cả Juventus nữa, chắc chắn, “bà đầm già thành Turin” cũng không chịu đứng ngoài cuộc chơi khi thời gian gần đây, HLV Max Allegri đang có ý định rời nước Ý để tìm kiếm những thử thách mới.

Tóm lại, nếu có phải “ra đường sớm”, đầy chốn phồn hoa cho Jurgen Kloop dung thân.

                                                                                      Thanh Hưng

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.