Chờ hồi phục, tuyển thủ Đình Hoàng lại gặp thêm rắc rối

(Baonghean.vn) - Hậu vệ cánh phải Trần Đình Hoàng - niềm hy vọng của SLNA ở giai đoạn lượt về có nguy cơ trở lại sân cỏ muộn hơn vì tình hình sức khỏe không đảm bảo.

Không chỉ gặp chấn thương trên sân cỏ, các cầu thủ xứ Nghệ đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe khác trong giai đoạn nghỉ giữa mùa V.League 2017.

Sau chấn thương sụn chêm, Đình Hoàng đã có thể chạy và tập cùng xe đạp, tuy nhiên anh lại gặp vấn đề về dạ dày... Ảnh: Trung Kiên
Sau chấn thương sụn chêm, Đình Hoàng đã có thể chạy và tập cùng xe đạp, tuy nhiên anh lại gặp vấn đề về dạ dày... Ảnh: Trung Kiên

Ngày hôm qua, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh vừa từ Thanh Hóa trở về để tìm gặp một bác sĩ đặc trị bệnh đau lưng. Cầu thủ người Yên Thành gặp vấn đề về lưng và cột sống một thời gian dài và anh cần phải nghỉ 20 ngày trước khi tập luyện lại một cách bình thường.

Cuối năm 2015, Phạm Xuân Mạnh cũng phải chia tay ĐT U23 Việt Nam trong thời gian chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vì gặp vấn đề về dạ dày.

Không chỉ có Phạm Xuân Mạnh, mà các cầu thủ SLNA hiện nay đa số đều gặp rắc rối trong vấn đề đường ruột vì ăn uống thiếu khoa học. Trong đó có thể kể đến thủ quân Nguyên Mạnh, Đình Hoàng... Nhiều ngày nay, Đình Hoàng đã không thể ra sân tập luyện cùng đồng đội vì triệu chứng đau dạ dày tái phát.

Dù là ở mức độ nặng hay nhẹ thì đau dạ dày luôn mang lại cảm giác khó chịu và với một cầu thủ đang trong quá trình tập phục hồi như Đình Hoàng thì đây thực sự là một tin không vui.

Về tình hình lực lượng, các cầu thủ Lê Văn Hùng, Phạm Mạnh Hùng đã bắt đầu tập luyện bình thường trở lại sau chấn thương. Trong khi đó, Võ Ngọc Toàn vẫn chưa thể tập nặng và cần thời gian nghỉ ngơi. Tiền đạo Hồ Tuấn Tài bị đau nhẹ ở đầu gối nhưng không quá nghiêm trọng.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ được nghỉ 3 ngày trong đợt lễ 30/4 – 1/5 trước khi tập trung trở lại chuẩn bị cho giai đoạn 2 V.League 2017. Còn ngoại binh Olaha đang trong thời gian nghỉ phép về Nigeria thăm gia đình.

Trung Kiên

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.