V-League 2017: Ngoại binh, đồng tiền và bát gạo

(Baonghean.vn) - Sau 13 vòng đấu ở  V-League 2017, ngoại binh của các đội bóng đều đã ghi bàn. Ít nhất là đội bóng Phố Núi với vỏn vẹn 1 bàn và nhiều nhất là Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng đều đã ghi được 10 bàn. Cặp ngoại binh Henry và Olaha của SLNA có 7 bàn thắng. 

Thực tình thì sân cỏ Việt Nam cũng đã từng đón một số ngoại binh có chất lượng cao đến thi đấu, đầu tiên phải kể đến Denilson - cầu thủ từng cùng tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 đồng ý chơi cho Hải Phòng giai đoạn lượt về V-League 2009.

Kế đến là Nastja Ceh 34 tuổi, cựu tuyển thủ ĐTQG Slovenia dự World Cup 2002 cập bến Thanh Hóa mùa giải V-League 2013. Nastja Ceh dần trở thành mắt xích quan trọng nhất trong đội hình Thanh Hóa ở V-League 2013. Nhưng do chấn thương và gánh nặng tuổi tác, họ cũng không trụ lại được sân cỏ Việt Nam lâu. Không phải trong quá khứ các ông bầu Việt Nam không dám mạnh tay, bởi mua bán cầu thủ không đơn thuần chỉ cần tiền là xong.

Đội bóng xứ Nghệ từng phải trả lương khủng 8.000 USD/tháng cho Odah, tuyển thủ U23 Nigeria và chân sút chủ lực của CLB Enugu Rangers (xếp thứ 12/20 giải VĐQG Nigeria) suốt 3 năm trở lại đây. Nhưng khi khoác áo SLNA, hiệu quả thi đấu của tiền đạo Odah như thế nào thì mọi người đã rõ.

Đáng đồng tiền bát gạo

Không phải ngẫu nhiên, các đội có ngoại binh chất lượng đều đứng cao trên bảng xếp hạng lượt đi V-League 2017. Đến giờ, các ngoại binh của Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng đều đã ghi được 10 bàn thắng, có khác chăng cặp ngoại binh Fagan, Stevens của Hải Phòng đều chơi ở hàng công, còn phía Hà Nội O.Samson ghi 7 bàn, 3 bàn còn lại do trung vệ Alvaro Linares Silva thực hiện.

Bao giờ sân cỏ Việt Nam có các danh thủ cỡ Michael Essien, CLB Persib Bandung đá giải Indonesia. Ảnh: Internet
Bao giờ sân cỏ Việt Nam có các danh thủ cỡ Michael Essien, CLB Persib Bandung đá giải Indonesia. Ảnh: Internet

Có thể nhận định là với góc nhìn chuyên môn tốt, nhiều năm nay Hà Nội và Hải Phòng đều có trong tay những ngoại binh chất lượng cao. Thực tế, họ đang chiếm tỷ lệ 10/21 và 10/17 tổng số bàn thắng của CLB và trở thành mối đe dọa thường trực cho các đối thủ.

Điều đáng nói là Dyachenko R. Sergey người đã có 4 bàn thắng và người cùng với Victor có 10/15 bàn thắng cho CLB TP.HCM mà vẫn bị sa thải. Có thể thấy Dyachenko thi đấu không tồi nhưng có lẽ tham vọng của ông bầu Công Vinh còn lớn hơn nhiều.

Hiệu quả thấp hơn 1 chút, đó là FLC Thanh Hóa và SXKT.Cần Thơ các ngoại binh đều đóng góp được 9 bàn thắng. Theo quan sát của chúng tôi, việc  Pape Omar Faye (20 FLC Thanh Hóa) mới chỉ được 2 bàn thắng là do yêu cầu chiến thuật của BHL đội bóng xứ Thanh, giao anh nhiệm vụ tiếp đạn cho Uche Iherroume (77) và đá thấp phá sức đối phương.

Với SXKT.Cần Thơ việc bộ đôi Nsi Amougou Christian Jose (21) và  Kisekka Henry (11) đã ghi 9/14 là điều đáng ghi nhận và họ còn phải nỗ lực cùng đội bóng Tây Đô trong cuộc chiến chống xuống hạng.

Không phải đại gia nhưng cách dùng ngoại binh S.Khánh Hòa đáng được khen ngợi, trung vệ người Pháp Chaher Zarour đã có 1 bàn thắng còn tiền đạo Sadio Diao người Senegal đã có 6 bàn thắng. Việc dùng 1 tiền đạo ngoại, 1 hậu vệ ngoại của HLV Võ Đình Tân đã giúp cho đội bóng Phố Biển có hàng công sắc, hàng hậu vệ lại khá an toàn. Việc S.Khánh Hòa nằm top 3 có công rất nhiều của 2 ngoại binh, triết lý bóng đá của HLV Võ Đình Tân rất đáng để nhiều đội bóng suy ngẫm.

Dấu hỏi lớn

Bộ đôi ngoại binh Henry và Olaha của SLNA mới chỉ có được 7 bàn thắng. Ảnh: DN
Bộ đôi ngoại binh Henry và Olaha của SLNA mới chỉ có được 7 bàn thắng. Ảnh: DN

Khá nhiều bất ngờ khi SHB.Đà Nẵng và Than Quảng Ninh là những đội được đánh giá là chịu chơi nhưng chưa thu được nhiều kết quả. Nếu như đội bóng của Lê Huỳnh Đức, đang gặp khó khăn khi Merlo đang dưỡng thương, Britez Ezezequiel David và Teofilo Soares Eydison mỗi người chỉ vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đó là điều mà khiến khán giả sông Hàn đang tràn trề thất vọng, bởi hy vọng chức vô địch cứ tuột dần khỏi tầm tay.

Trong tay có những cái tên như trung vệ Ramon Rodrigues De Mesquit, Tambwe Patiyo, Jardel Capistrano, cầu thủ nhập tịch Kizito Trần Trung Hiếu thì người chịu trách nhiệm chính ghi bàn vẫn là đội trưởng Vũ Minh Tuấn với 6 bàn thắng được ghi. Ngoại trừ Patyyo Tambwe để lại dấu ấn 5 bàn thắng, những cái tên còn lại đều mất hút khiến cho HLV Phan Thanh Hùng và cổ đôộng viên vùng Than thất vọng.

Đội bóng Phố Núi, hiện thời Masaaki Ideguchi có 1 bàn thắng nhưng lại không bị liệt vào dạng “ngoại tồi” đơn giản cầu thủ người Nhật Bản mùa này thường đá trung vệ, ngoại binh còn lại Mobi Fehr cũng chỉ là hậu vệ. Khó có thể quy kết 2 ngoại binh này chịu trách nhiệm chính 17 bàn thua của HAGL khi khép lại lượt đi.

Các đội như SLNA, B.Bình Dương, Quảng Nam, Long An, Sài Gòn…đều đem đến sự thất vọng hơn là thành công. Có chăng là Quảng Nam đã thành công với cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương đã đóng góp cho đội bóng xứ Quảng 3 bàn thắng. Còn tiền đạo Olaha của SLNA, ngoài 1 bàn thắng kể đầu mùa giải anh còn được đánh giá đã đóng góp khá lớn cho khả năng phòng ngự từ xa của đội bóng chủ sân Vinh (?!)

                                                                                         AT

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.