Neymar được định giá 235 triệu đô, đắt nhất hành tinh bóng đá

Neymar được định giá 235 triệu đô, đắt nhất hành tinh bóng đá; Perisic đồng ý lương tuần 127.000 đôla ở Man Utd; Lukaku sắp đến Chelsea; Man Utd, Man City, Liverpool không cử tuyển trạch viên đến giải U21 châu Âu... là những thông tin đáng chú ý trong tối 12/6.

Perisic đồng ý lương tuần 127.000 đôla ở Man Utd

Tờ Corriere dello Sport (Italy) cho biết, Ivan Perisic đã nói với tân HLV Inter rằng anh muốn gia nhập Man Utd, và đã đồng ý với mức lương 127.000 đôla mà CLB Anh đưa ra, gấp đôi những gì anh đang nhận tại Giuseppe Meazza. Hiện cả Man Utd lẫn Inter vẫn chưa chốt được số tiền chuyển nhượng cho Perisic. Lời đề nghị của đội bóng Anh hiện là 44,5 triệu đôla, còn Inter muốn có 56 triệu đôla. Nhiều thông tin cho rằng Man Utd đang ép giá Inter bởi đội bóng Italy phải có 33 triệu đôla trước ngày 30/6 trong tài khoản ngân hàng, để đáp ứng luật công bằng tài chính của UEFA.

tin-10-3039-1497267267.jpg

Lukaku sắp đến Chelsea với giá 89 triệu đôla

Sau khi bật đèn xanh cho Diego Costa tìm đội bóng mới, Chelsea đang chuẩn bị bổ sung lực lượng trên hàng công với Lukaku từ Everton. Theo The Sun, giá của tiền đạo người Bỉ là 89 triệu đôla, nhiều gần gấp ba so với những gì Everton bỏ ra để chiêu mộ Lukaku từ chính Chelsea cách đây ba năm. 

tin-09-6427-1497267200.jpgicon


Neymar được định giá 235 triệu đô, đắt nhất hành tinh bóng đá

CIES Football Observatory, trung tâm nghiên cứu bóng đá có trụ sở tại Thụy Sỹ, hôm nay công bố kết quả nghiên cứu để định giá cầu thủ, bao gồm các yếu tố phong độ, đội bóng chủ quản, thành tích ở đội tuyển, hợp đồng, tuổi tác, vị trí và giá trị thương hiệu. Theo đó, Neymar là cầu thủ giá trị nhất hành tinh thời điểm này, với giá trị ước tính là 235 triệu đôla. Các vị trí tiếp theo thuộc về Dele Alli 173 triệu đôla, Harry Kane 171,5 triệu đôla, Messi 169 triệu đôla và Griezmann 167,5 triệu đôla. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba được định giá 150 triệu đôla, trong khi ứng viên số một cho danh hiệu Quả Bóng Vàng châu Âu 2017, Ronaldo có giá 128 triệu đôla, xếp thứ 11.

neymar-and-cristiano-ronaldo-4332-149726

Liverpool nhảy vào cuộc đua tranh Kylian Mbappe

HLV Juergen Klopp được cho là đã liên lạc với người đại diện của sao trẻ Monaco, để thăm dò khả năng tậu chân sút 20 tuổi người Pháp. Giá chuyển nhượng của Mbappe hiện tại có thể lên tới 110 triệu đôla, nhưng với việc được dự Champions League mùa tới, cũng như ngân sách dồi dào nhờ gói bản quyền truyền hình mới, Liverpool hoàn toàn có thể chịu chi để có ngôi sao trẻ được thèm khát nhất thế giới bóng đá hiện tại.

mbappe-liverpool-2-9920-1497266470.jpg

AC Milan mua Andre Silva giá 44,5 triệu đôla

Người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Bồ Đào Nha trước Latvia hôm 9/6 tiến sát tới việc ký hợp đồng với AC Milan. Anh bị bắt gặp có mặt tại đại bản doanh của đội bóng Italy vào trưa 12/6, và thậm chí còn vẫy tay chào người hâm mộ. Tiền đạo Porto cũng là mục tiêu theo đuổi của Arsenal, nhưng việc có điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 67 triệu đôla và khiến Wenger cùng cộng sự ngại ngần. Tuy nhiên, Milan với sự giúp đỡ từ người đại diện Jorge Mendes của Silva, đã thuyết phục Porto nhả người với giá rẻ hơn.

tin-07-2718-1497266139.jpg
icon

Dortmund hét giá Ousmane Dembele

Viên ngọc thô người Pháp được hét giá tới 100 triệu đôla sau khi có 10 bàn trong mùa đầu tiên khoác áo Dortmund. Điểm mạnh của cầu thủ chạy cánh 20 tuổi là tốc độ, với khả năng bứt tốc trong đoạn ngắn rất tốt. Theo truyền thông Đức, Barca đang dẫn đầu danh sách muốn chiêu mộ Dembele. Đội bóng xứ Catalan coi Dembele cùng Verratti là những nhân tố mới, tạo sức bật nơi hàng tiền vệ.

tin-06-8730-1497266076.jpg

Rộ tin đồn Man Utd mua xong Fabinho

Tờ O Jogo của Bồ Đào Nha đưa tin, đội bóng của Mourinho đã đạt được thỏa thuận với AS Monaco về việc chiêu mộ hậu vệ phải Fabinho, với giá dao động từ 39 đến 45 triệu đôla. Nếu thông tin trên được xác nhận, Fabinho có thể sẽ trở thành tân binh thứ ba mùa này ở Old Trafford, sau Lindelof của Benfica và Morata từ Real Madrid.

tin-05-8433-1497265993.jpg

Man Utd, Man City, Liverpool không cử tuyển trạch viên đến giải U21 châu Âu

Ba đội bóng hàng đầu nước Anh quyết định không tham gia “săn đầu người” tại vòng chung kết U21 châu Âu, tổ chức tại Ba Lan vào nửa cuối tháng Sáu này, dù giải có sự tham gia của nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Bellerin (Arsenal, áo đỏ trong ảnh), Donnarumma (Italy), Renato Sanches (Bồ Đào Nha). Ngược lại, các đội mạnh đến từ Bundesliga như Dortmund, Leverkusen, Monchengladbach lại coi giải đấu này là cơ hội vàng để bổ sung chất lượng cho đội hình chính.

Belerin-3040-1497265940.jpg

Liverpool sẵn sàng phá kỷ lục vì Chamberlain

Chỉ còn 12 tháng hợp đồng với Arsenal, tương lai của Oxlade-Chamberlain trở nên không rõ ràng, nhất là khi Liverpool sẵn sàng chi 51 triệu đôla, kỷ lục CLB, để mang tuyển thủ người Anh đến Anfield. Theo tờ Express, Jurgen Klopp rất thích lối chơi nhiệt tình, cơ động, cùng khả năng đá nhiều vị trí của tiền vệ Arsenal. Thuận lợi của đội bóng thành phố Cảng là họ được dự Champions League mùa tới, còn Arsenal thì không. Hiện kỷ lục chuyển nhượng của Liverpool vẫn thuộc về Andy Carroll, người chuyển đến từ Newcastle với giá 47 triệu đôla đầu năm 2011.

tin-03-7827-1497265749.jpg

De Gea, Herrera thuyết phục Morata đến Man Utd

Theo Marca, hai tuyển thủ De Gea và Herrera đã đóng vai trò trung gian, thuyết phục Morata - đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha - gia nhập Man Utd, sau khi Mourinho xem tiền đạo Real là mục tiêu tuyển mộ số một cho hàng công. Bộ đôi “Quỷ Đỏ” đã tận dụng triệt để thời gian tập trung trên đội tuyển để nói chuyện với Morata. Bên cạnh đó, Mourinho cũng gọi điện trực tiếp cho tiền đạo 24 tuổi, và đảm bảo vị trí chắc chắn cho anh nếu chuyển đến Old Trafford.

tin-02-3480-1497265687.jpg

Theo VNE

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.