V.League 2017: Ai sẽ đứng đầu bảng xếp hạng

(Baonghean.vn) - SXKT Cần Thơ sẽ gặp Hà Nội, còn FLC Thanh Hóa sẽ gặp Than Quảng Ninh trong lượt trận đấu bù vòng 11 Toyota V.League chiều ngày 9/6. Ngoại trừ XSKT Cần Thơ, về lý thuyết cả 3 đội bóng trên đều có cơ hội vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng, vì thế 2 trận đấu này được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Với lịch thi đấu lượt về FLC Thanh Hóa phải tiếp SHB Đà Nẵng, còn Hà Nội FC phải gặp Hải Phòng (sau đó là SHB Đà Nẵng) đều là các đội mạnh nên các đội Hà Nội FC lẫn FLC Thanh Hóa đều muốn có 3 điểm trong trận đấu bù. Điều khá thú vị khi FLC Thanh Hóa được đá sân nhà thì lại gặp đối thủ khó chơi Than Quảng Binh. Thầy trò Chu Đình Nghiêm chỉ phải gặp đội chủ nhà đang đứng cuối bảng xếp hạng nhưng không vì thế mà hứa hẹn trận đấu dễ dàng, bởi đội bóng Tây Đô đang vùng vẫy thoát cửa tử.

Quà ra mắt

Tiền đạo Edin Junuzovic (bên phải) người Croatia  của FLC Thanh Hóa được trang Transfermarkt định giá 500.000 euro, tương đương với hơn 12 tỷ Việt Nam đồng. Ảnh: Internet.
Tiền đạo Edin Junuzovic (bên phải) người Croatia của FLC Thanh Hóa được trang Transfermarkt định giá 500.000 euro, tương đương với hơn 12 tỷ Việt Nam đồng. Ảnh: Internet.

Do V.League 2017 đang gián đoạn nên thật khó để có đánh giá chính xác phong độ của các cầu thủ 4 đội tại thời điểm hiện nay. Tại Cúp quốc gia thì FLC Thanh Hóa vừa thảm bại 1-5 trước SHB.Đà Nẵng, Hà Nội FC cũng thua trên chấm 11m sau lượt đá luân lưu với SLNA. Điểm chung nhất của 2 đội là không hề giấu tham vọng quyết tranh đấu chức vô địch V.League 2017.

FLC Thanh Hóa đang có những động thái tích cực tung tiền tăng cường chất lượng lực lượng cả ngoại binh lẫn nội binh. Theo đó, đội bóng xứ Thanh đã chi một số tiền lớn để chiêu mộ Lê Văn Thắng từ Hải Phòng khi mua lại hợp đồng của tiền vệ này. Dù đã có bộ đôi Omar và Uche đá rất hay nhưng BHLFLC Thanh Hoá cũng đang tiến hành thử việc tiền đạo Edin Junuzovic. Cầu thủ người Croatia sở hữu chiều cao 1m88 và được trang Transfermarkt định giá 500.000 euro, tương đương với hơn 12 tỷ Việt Nam đồng.

Tiền vệ Hoàng Thịnh và tân binh Lê Văn Thắng đã hoàn toàn phục hồi chấn thương để sẵn sàng thi đấu trở lại. Bản thân HLV Petrovic hiểu rằng để vô địch V-League không phải là chuyện đơn giản, đành chắt chiu từng trận. 

Lần này hàng công của FLC Thanh Hóa sẽ đọ sức với hàng thủ vừa được HLV Phan Thanh Hùng làm mới. Sau khi chia tay với trung vệ Ramon,Than Quảng Ninh đã quyết định ký hợp đồng với trung vệ người Brazil Marcus Silva trưởng thành từ học viện Aletico Paranaense, một trong những đội bóng rất nổi tiếng ở Brazil.

Trung vệ người Brazil 27 tuổi có thể hình khá tốt (cao 1m84, nặng 83kg) và sở hữu cái chân trái rất mạnh mẽ. Marcus Vinicius rất mạnh trong những tình huống tranh chấp tay đôi hay bọc lót cho đồng đội. Khi hàng thủ đã vững thì “đôi cánh” Minh Tuấn, Xuân Tú sẽ yên tâm dồn sức cho nhiệm vụ tấn công, Xuân Tú đãng rất muốn có bàn thắng “làm quà” ra mắt BHL đội tuyển quốc gia.

Chủ nhà trốn suất xuống hạng

Đội khách Hà Nội FC không có sự bổ sung nào đáng kể lực lượng nhưng Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Kiên và nhất là Quang Hải đều đang trưởng thành qua từng vòng đấu. Hà Nội FC cũng đang được đánh giá mạnh hơn rất nhiều so với XSKT Cần Thơ trước khi bước vào trận đấu chiều mai. Dù không có khởi đầu tốt trong giai đoạn đầu của mùa giải vì còn phải thi đấu AFC Cúp nhưng đội quân Hà Nội luôn được đánh giá cao bởi độ quái từ BHL đến cầu thủ.

Như đã phân tích ở trên, muốn duy trì được ngôi đầu BXH thì Hà Nội FC cần có 3 điểm trước khi gặp Hải Phòng và SHB Đà Nẵng lượt về V.League 2017.

Vì thế vòng 1/8 Cúp quốc gia BHL Hà Nội FC đã cho các ngoại binh giữ sức trước SLNA đầy khí thế.

Trung vệ người Brazil Marcus Silva của Than Quảng Ninh trưởng thành từ học viện nổi tiếng Aletico Paranaense. Ảnh: Internet.
Trung vệ người Brazil Marcus Silva của Than Quảng Ninh trưởng thành từ học viện nổi tiếng Aletico Paranaense. Ảnh: Internet.

Đối thủ của Hà Nội FC là XSKT Cần Thơ đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm trong tay. Ở 12 trận đã đấu của lượt đi, Cần Thơ chỉ ghi được 14 bàn thắng – con số chỉ hơn đội cuối bảng Long An. Để chuẩn bị cho bản hợp đồng với tân binh Adelaja, CLB XSKT Cần Thơ sẽ phải chia tay với một trong 2 tiền đạo ngoại đang có trong đội hình là Jose Nsi và Kisekka Henry. Hai chân sút này đã ghi 9 bàn ở giai đoạn I nhưng không thật sự làm hài lòng ban huấn luyện.

Cách đây 5 năm, Abraham Adelaja đã từng thi đấu tại V.League trong màu áo của CLB Khánh Hòa. Nhìn chung Adelaja có kinh nghiệm, sức càn lướt và khả năng chơi đầu cực tốt lại từng làm quen với sân cỏ Việt Nam. Sự có mặt của Adelaja với kỳ vọng cải thiện hàng công và cùng XSKT Cần Thơ chạy trốn suất xuống hạng.

Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch nên cả Hà Nội FC lẫn FLC Thanh Hóa đều không muốn bị mất điểm trong trận đấu bù. Chưa kể Than Quảng Ninh, cũng chỉ cách 2 đội trên đúng 1 trận thắng, HLV Phan Thanh Hùng cũng chưa chịu tung cờ trắng, chính vì vậy ai đứng đầu BXH hạng sau vòng đấu này là 1 câu hỏi khó trả lời?

                                                                                                       AT

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.