Báo chí khu vực nói gì về bảng tử thần của U22 Việt Nam ở SEA Games 29?

Sau lễ bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam ở SEA Games 29, nhiều tờ báo trong khu vực Đông Nam Á đã bàn về bảng tử thần với sự xuất hiện của Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Phillipines, Timor Leste và Campuchia.

Như đã biết, lá thăm may rủi đã đưa U22 Việt Nam nằm ở bảng B - bảng tử thần, với các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Phillipines, Timor Leste và Campuchia. Trong khi đó, bảng A dễ thở hơn rất nhiều với sự xuất hiện của các đội Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào, Brunei.

U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn ở SEA Games 29
U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn ở SEA Games 29

Sự kiện này thu hút được sự chú ý đặc biệt của báo giới khu vực. Tờ ABS-CBN (Philippines) đã giật tít: “Philippines nằm chung bảng tử thần với nhà vô địch Thái Lan và Việt Nam ở SEA Games 29”.

Trong đó, tờ báo này nhấn mạnh rằng bảng đấu này có 3/4 đội bóng góp mặt ở bán kết SEA Games 28 là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia. Đó chưa kể U22 Phillipines cũng rất đáng gờm. Theo ABS-CBN, thành phần đội U22 Phillipines tham dự giải đấu này gồm một vài tuyển thủ quốc gia của Phillipines và những cầu thủ xuất sắc ở giải sinh viên nước này.

Tờ Fox Sport cũng đánh là bảng B là bảng tử thần với nhà vô địch Thái Lan, Phillipines (đội dẫn đầu trên BXH FIFA), Việt Nam (huy chương đồng SEA Games 28), Indonesia (xếp thứ 4 SEA Games 28), Campuchia và Timor-Leste.

Tương tự, tờ FourFourTwo phiên bản Singapore cũng “vui mừng” vì U22 Singapore đã tránh được bảng tử thần với nhiều đối thủ “khủng” như Thái Lan, Việt Nam, Phillipines, Indonesia...

Báo Bernama (Malaysia) tự tin vào khả năng tiến sâu của U22 Malaysia với bài viết: “Malaysia có khả năng tiến sâu ở SEA Games khi rơi vào bảng đấu dễ dàng hơn”. Tờ báo này cũng dẫn lời HLV Ong Kim Swee nói về kết quả bốc thăm: “Malaysia vẫn cần phải thận trọng trước đối thủ Myanmar, Singapore và không được phép chủ quan trước Lào và Brunei. Chúng tôi phải đảm bảo rằng tất cả các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ ở thời điểm diễn ra giải đấu”.

Trong khi đó, tờ The Star (Malaysia) đã thừa nhận rằng U22 Malaysia đã “may mắn” khi tránh khỏi bảng đấu vô cùng khó khăn. Do đó, họ tự tin rằng U22 Malaysia có thể hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng giải đấu./.

Theo Dantri

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.