U22 Việt Nam - U22 Macau: Mưa bàn thắng trên sân Thống Nhất?

(Baonghean.vn) - Không biết dự báo của nhà khí tượng về cơn mưa chiều nay (21/7) trên sân Thống Nhất có chính xác không, nhưng 'cơn mưa bàn thắng' vào khung thành U22 Macau chắc chắn sẽ xảy ra.

Ở lượt trận thứ 2 bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2018, U22 Macau sẽ phải đối mặt với chủ nhà U22 Việt Nam. Còn nhớ tại vòng loại U23 châu Á 2016 diễn ra cách đây 2 năm, U23 Việt Nam đã từng đánh bại U23 Macau (TQ) tới 7 bàn không gỡ trong trận thủy chiến trên sân Shah Alam (Malaysia).

Ở trận này, Thanh Bình và Công Phượng đã lập hat-trick cùng với một bàn thắng của Ngọc Thắng. HLV Tam Lao San cũng là người dẫn dắt U22 Macau cách đây 2 năm cho biết: phần lớn đội hình Macau có tuổi đời chỉ 18 đến 19 tuổi.

Một số cầu thủ trong đội còn là sinh viên hoặc đang đi làm, họ đến với bóng đá đơn thuần là thú vui. Hiện nay, Macau đang trẻ hóa lực lượng, với 12/20 cầu thủ sinh từ năm 1997 trở về sau. 

Cơ hội cho đội hình 2

Trước 1 đối thủ được đánh giá yếu hơn, đây là cơ hội tốt để HLV Hữu Thắng sử dụng đội hình 2, đồng thời giữ chân cho các trụ cột để hướng tới trận đấu then chốt, gặp U22 Hàn Quốc vào 19h00 ngày 23/7 tới.

U22 Macau (xanh) có khá nhiều cầu thủ nghiệp dư. Ảnh: Dũng Nguyễn
U22 Macau (xanh) có khá nhiều cầu thủ nghiệp dư. Ảnh: Dũng Nguyễn

Không ai nói trước được điều gì trước khi bóng lăn nhưng rõ ràng, khả năng giành chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Hàn Quốc là rất thấp. Hiện thực hơn nếu cất các cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị để kiếm 1 kết quả có lợi trước đội đương kim Á quân của giải. Thậm chí chỉ cần một trận thua nhẹ trước U22 Hàn Quốc, cơ hội để U22 Việt Nam lọt vào top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là khá cao.

Nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ đá đội hình 4-4-2 với khá nhiều sự thay đổi, từ khung gỗ đến cả 3 tuyến. Những cái tên như Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Khánh và Công Phượng nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ ngơi sau trận “thủy chiến trên sông Thống Nhất”.

Khu vực giữa sân sẽ dành cho Xuân Trường, trở lại sau án phạt treo giò cùng Đông Triều, cánh trái Quang Hải sẽ được trao cơ hội. Thanh Bình chắc chắn sẽ được trao cơ hội làm nóng máy trước hàng phòng thủ được cho là “chưa thuộc hết bài” của Macau.

Nhiều khả năng đội trưởng Tiến Dũng sẽ đá cặp với trung vệ Đình Trọng và hậu vệ trái Văn Hậu sẽ có trận đấu thứ 2 trong màu áo U22 Việt Nam. Đối diện với những cầu thủ có trình độ chuyên môn không quá xuất sắc như Chu Kai Wang, Wantin Lao chắc chắn các hậu vệ Văn Kiên, Văn Hậu sẽ dần đúc rút được kinh nghiệm thi đấu.

Người ta đang chờ xem BHL U22 sử dụng quân bài Duy Mạnh như thế nào khi Xuân Trường trở lại? Trong trận đấu với U22 Đông Timor vừa qua, ngoài khả năng đánh chặn từ xa, chính Duy Mạnh là người kiến tạo để Tuấn Anh ghi bàn ấn định thắng lợi 4-0 cho U22 Việt Nam. Là cầu thủ đa năng, Duy Mạnh cũng từng chơi ở vị trí trung vệ trong màu áo Hà Nội nhờ thể hình to cao, khả năng đọc trận đấu tốt.

Chuẩn bị nhiều phương án

Nhiều người trách cứ VFF “ham rẻ” nên tổ chức vòng loại VCK U23 Châu Á 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh là không chính xác. Thực tế, ngay cả Hà Nội, thời điểm này vẫn thường có những cơn mưa dài, muốn có chiến thắng thì thầy trò U22 VN phải có nhiều phương án thi đấu.

Sau trận “thủy chiến” sẽ có nhiều cầu thủ đội hình chính U22 VN được BHL cho nghỉ ngơi trong trận gặp U22 Macau. Ảnh: Dũng Nguyễn
Sau trận “thủy chiến” sẽ có nhiều cầu thủ đội hình chính U22 VN được BHL cho nghỉ ngơi trong trận gặp U22 Macau. Ảnh: Dũng Nguyễn

Đội hình 2, nếu gặp bế tắc trước U22 Macau thì HLV Hữu Thắng sẽ tung Tuấn Anh, Công Phượng và Văn Thanh vào sân từ băng ghế dự bị. Đấy là những cái tên đã thi đấu rất ấn tượng trong trận đấu với U22 Đông Timor vừa qua. 

Mục tiêu của chúng ta là cần nhiều bàn thắng, càng nhiều càng tốt và U22 Macau là cơ hội cho các cầu thủ bắn phá khung thành. Thậm chí, nếu trời không mưa, sân khô thì U22 VN còn có thể đá với đội hình 3-4-3 như chính U22 Hàn Quốc đã từng chơi trước đội bóng gồm toàn học sinh, sinh viên Macau.

Hàng phòng ngự với những cái tên Cheong Tin Long, Kam Chi Hou, Wa Seng, Wang Keng tuy to khỏe nhưng bọc lót không tốt, xoay xở khá chậm và hay phạm lỗi. Hy vọng Quang Hải, Xuân Trường sẽ có cơ hội trổ tài sút phạt trong trận đấu này.

Người hâm mộ đang trông chờ được chứng kiến “cơn mưa bàn thắng” vào lưới thủ môn Lo Weng Hou trên sân Thống Nhất. Quan trọng hơn là thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam đang dần hoàn thiện hơn trong từng đường bóng, cú sút.

                                                                              N@T

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.