HLV Nguyễn Đức Thắng nói gì về tương lai của Phi Sơn?

(Baonghean.vn) - Trước những thông tin tràn lan trên báo chí và truyền thông mạng những ngày qua, tiền vệ Trần Phi Sơn và HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng đã có những phát biểu chính thức.

Về chuyện sang Nhật thử việc cũng như vấn đề được SLNA chốt mức giá lót tay 2 tỷ/năm để tái ký hợp đồng, Phi Sơn cho biết: "Không có chuyện tôi sẽ sang Nhật thử việc và thi đấu, đó mới chỉ là dự định của cá nhân, không có gì là rõ ràng.

Tôi nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện hợp đồng. Còn vài trận nữa là hết mùa giải, tôi muốn tập trung chuyên môn, cống hiến mang lại kết quả tốt nhất cho SLNA. Chuyện hợp đồng hay tương lai có lẽ để cuối mùa giải khép lại rồi tính đến cũng chưa muộn”.

Tiền vệ Trần Phi Sơn thi đấu như lên đồng trong mùa giải 2017 dù đây có thể là năm cuối cùng anh thi đấu cho SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Trần Phi Sơn thi đấu rất tốt trong mùa giải 2017 dù đây có thể là năm cuối cùng anh thi đấu cho SLNA. Ảnh: Trung Kiên

Từ xưa tới nay, SLNA gần như chưa bao giờ chuyển nhượng một cầu thủ do mình đào tạo ra theo đúng nghĩa mua bán. Tức là đội bóng xứ Nghệ chỉ đàm phán với các cầu thủ trụ cột khi gần hết hợp đồng hoặc để cho cầu thủ ra đi tự do và nhận toàn bộ số tiền lót tay, chuyển nhượng ở CLB mới. Điều này vô hình trung khiến SLNA chịu thiệt thòi.

Về trường hợp của Phi Sơn, nhà cầm quân này lên tiếng: “Phi Sơn có chia sẻ rằng đây là thời điểm quan trọng của mùa giải, cậu ấy muốn dành sự tập trung để tập luyện, thi đấu, chưa muốn nói đến chuyện hợp đồng. Tôi đánh giá cao điều này và cho rằng đây là cầu thủ rất chuyên nghiệp, khi ra sân thi đấu cậu ấy luôn cống hiến hết mình. Bởi vậy tôi luôn tôn trọng quyết định của Phi Sơn và đợi câu trả lời của cậu ấy về việc đi ở khi mùa giải khép lại. Thật ra cầu thủ nào nếu được thi đấu trong môi trường quốc tế đèu rất tốt nhưng tôi nghĩ Phi Sơn luôn dành tình yêu cho SLNA”.

Ngoài số tiền tài trợ cố định hàng năm và phải chi tiêu theo kế hoạch, HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận ông đang vận động những nguồn tài chính bên ngoài để chung sức giữ chân Phi Sơn. Đồng thời, chiến lược gia cũng kêu gọi các doanh nghiệp trong tỉnh, các "Mạnh Thường Quân" hãy chung tay giữ chân Phi Sơn ở lại thi đấu cho SLNA trong thời gian tới.

HLV Nguyễn Đức Thắng tìm mọi cách để giữ chân được trụ cột của mình. Ảnh: Trung Kiên
HLV Nguyễn Đức Thắng tìm mọi cách để giữ chân được trụ cột của mình. Ảnh: Trung Kiên

Từ khi lên chuyên nghiệp, SLNA nổi tiếng là nguồn cung cấp tài năng chủ lực cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên một nghịch lý vẫn tồn tại, SLNA vẫn là một đội bóng nghèo, hàng năm phải đau đầu lo giữ chân trụ cột trong khi họ hoàn toàn có thể kiếm tiền từ chính cầu thủ mình đào tạo, nuôi dưỡng. Năm ngoái và đầu năm nay, đội bóng xứ Nghệ cũng đã mất một khoản tiền kha khá để giữ chân các trụ cột như Nguyên Mạnh, Đình Hoàng và Khắc Ngọc. Trong khi mỗi năm SLNA chỉ có được vỏn vẹn 30 tỷ tiền tài trợ (chưa trừ thuế) cho tất cả mọi chi tiêu liên quan đến đội 1.

Giá như SLNA có tính toán và chính sách chuyển nhượng hay giữ chân tất cả các trụ cột ngay từ đầu mùa giải, cũng như có một nguồn tài chính đủ mạnh thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều cho Phi Sơn cũng như người trực tiếp đàm phán là HLV Nguyễn Đức Thắng./.

Trung Kiên

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.