Sân Stamford Bridge: 'Bụt chùa nhà không thiêng'

(Baonghean.vn) - Thất bại 0 - 1 trước Man City là lần thứ 3 thầy trò HLV Conte đánh mất điểm ngay trên sân nhà, chỉ sau 7 vòng đấu tại Premier League mùa giải năm nay. Sân Stamford Bridge dường như đang mất thiêng với chính Chelsea.

Đa phần mọi đội bóng đều thi đấu trên sân nhà tốt hơn sân khách. Đơn cử như những đội bóng mà HLV Mourinho dẫn dắt luôn thi đấu cực tốt trên sân nhà, để đánh bại được Porto, Chelsea (2 nhiệm kỳ), Inter Milan, Real Madrid và Man Utd ngay tại “sào huyệt” của họ là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một số đội bóng “bỗng dưng” chơi trên sân khách lại tốt hơn trên sân nhà trong những thời điểm nhất định. Trường hợp của Chelsea giai đoạn này là một ví dụ tiêu biểu.

Trải qua 7 vòng đấu tại Premier League 2017/2018, thầy trò HLV Conte đang cho thấy “pháo đài” Stamford Bridge không phải là “miền đất chết” với tất cả những vị khách đến viếng thăm. Không chỉ đội quân hùng mạnh Man City mới hiên ngang rời Tây London với trọn vẹn 3 điểm trong tay, mà ngay cả đội bóng nhỏ bé Burnley cũng khiến vị chủ nhà Chelsea phải khóc hận (Burnley thắng 3 - 2). Trong bóng đá, việc một đội bóng thua trên sân nhà, trước một đội bóng không được đánh giá cao, là chuyện hết sức bình thường.

Chelsea (áo xanh) trong trận thua Man City tại vòng 7 Premier League. Ảnh: Internet
Chelsea (áo xanh) trong trận thua Man City tại vòng 7 Premier League. Ảnh: Internet

Với những gì đang xảy ra tại sân Stamford Bridge trong thời gian gần đây, quả là rất đáng bàn. Thất bại trước Man City ở trận đấu vừa diễn ra đêm thứ 7 (30/9), đã là lần thứ 3 chỉ trong vòng 7 trận đấu đầu tiên tại Premier League mùa giải năm nay, thầy trò HLV Conte để rơi mất điểm.

Ngoài 2 trận thua trước Man City và Burnley, The Blue cũng bị Arsenal chia điểm với kết quả hòa 1 - 1. Nên nhớ, sau 38 vòng đấu ở mùa giải năm ngoái, Chelsea của HLV Conte cũng chỉ có 2 lần trắng tay ngay trên sân nhà (Liverpool và Crystal Palace).

Điều đáng nói ở đây là Chelsea lại chơi cực tốt mỗi khi rời xa sân Stamford Bridge. Họ lần lượt vượt qua Tottenham trên sân Wembley, hạ gục Leicester City trên sân King Power, đả bại Stoke City trên sân Britannia (Premier League), khuất phục Atletico Madrid trên sân Wanda Metropolitano (Champions League).

Nghĩa là, Chelsea giành chiến thắng với tỉ lệ 100% khi chơi trên sân đối phương, tính tới lúc này. Trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, chỉ có Barcelona, Real Madrid (Tây Ban Nha), Man City (Anh) là làm được như thầy trò HLV Conte, trên mọi đấu trường.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng trước Atletico Madrid tại Champions League. Ảnh: Internet
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng trước Atletico Madrid tại Champions League. Ảnh: Internet

Chứng kiến màn trình diễn của Hazard và các đồng đội trong trận thua Man City, những người hâm mộ Chelsea hẳn không khỏi lo lắng. Dù được chơi trên sân nhà Stamford Bridge, trước đội khách bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng (Mendy, Aguero chấn thương) nhưng các học trò của HLV Conte thi đấu như thể họ đang phải làm khách ở sân Etihad vậy. Suốt 90 phút của trận đấu, Chelsea chơi khá bị động trước sức ép của những cầu thủ áo xanh. Thua trận với tỉ số 0 - 1, xem ra vẫn còn khá may mắn cho The Blue qua những gì 2 đội đã thể hiện.

Không hiểu sao, Chelsea lại thể hiện 2 bộ mặt trái ngược nhau giữa sân nhà và sân khách. Chắc chắn, áp lực không phải là nguyên nhân chính dẫn đến những kết quả tệ hại đó, bởi đội quân do HLV Conte dẫn dắt luôn được đánh giá rất cao ở yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Phải chăng, Stamford Bridge đang bị ‘"ma ám"?                                                               

Thanh Hưng

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.