V-League 2017 - Một vòng đấu khó tin

(Baonghean.vn) - 7 trận đấu vòng 22 V-League 2017 kết thúc trong sự nghi hoặc của giới chuyên môn, truyền thông và khán giả Việt Nam.

Khó tin

Hiếm có mùa bóng nào mà sau vòng 22 có tới 8 đội có cơ hội giành ngôi vô địch V-League như năm nay. Vòng đấu có đến 31 bàn thắng, trung bình 4,4 bàn/trận cao hơn 2,78 bàn/trận của 21 vòng đấu trước khá nhiều.

Hà Nội là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch V-League 2017. Ảnh: Internet
  Hà Nội FC là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch V-League 2017. Ảnh: Internet

Hiện tượng “nổ tài” không phải do các đội bóng đồng loạt sở hữu hàng công tốt, mà ngược lại số bàn thắng tăng chủ yếu do các hàng phòng ngự và thủ môn quá tệ.

Ngay cả hàng thủ đang chơi cực hay của SLNA cũng tự dưng “mất điện”, không theo kèm đối phương thua 3 tình huống sút xa trong thế hơn người. Đội Sài Gòn cũng mất 2 điểm trên sân Long An đúng vào giây cuối cùng của trận đấu, trong 1 trận cầu mà mỗi bên có đến 3 bàn thắng.

Vòng đấu mà ứng cử viên của chức vô địch FLC Thanh Hóa vẫn để thua 4 bàn trên sân Cẩm Phả, những bàn thắng “hài ước” tầm cỡ sân cỏ được thực hiện bởi thủ môn kỳ cựu Thành Thắng, bình tĩnh chuyển bóng tiền đạo đối phương.

Đã rất lâu sau pha đá thẳng vào lưới nhà của cố thủ môn Đỗ Thành Tôn (CAHN) để “làm độ” của trung vệ Lã Xuân Thắng năm xưa, người ta mới được chứng kiến một hình huống khó hiểu đến thế.

Bản thân tiền đạo Dyachenko của chủ nhà Quảng Ninh cũng phải giật mình vài giây mới đá bóng vào khung thành bỏ trống. Đến giờ thì thủ môn Thành Thắng đã có lời xin lỗi BHL, đồng đội và người hâm mộ; VPF khẳng định sẽ mổ băng để đưa ra các quyết định cuối cùng và tình huống lạ này, hy vọng đó chỉ là lỗi chuyên môn hay nói như các cầu thủ do “ma nhập”.

Hồ nghi

Nhìn vào kết quả các trận đấu, tưởng như cuộc đua rất quyết liệt và hấp dẫn, trong đó các trận SLNA - HP,  TP.HCM - B.Bình Dương trận đấu diễn ra rất sôi nổi. Thậm chí các cầu thủ Hải Phòng và TP.HCM còn phải nhận đến 5 thẻ vàng do vào bóng quá quyết liệt.

Theo đó, ngoài Hà Nội FC đang đứng đầu với 39 điểm thì đội bóng đứng thứ 7 là Sài Gòn FC của HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn còn cơ hội khi khoảng cách với đội đầu bảng chỉ là 5 điểm trong khi mùa giải còn 4 vòng đấu nữa mới kết thúc.

“Tai nạn” của thủ môn Thành Thắng đang bị dư luận soi. Ảnh: Internet
“Tai nạn” của thủ môn Thành Thắng đang bị dư luận soi. Ảnh: Internet

Nhưng kỳ thực, những người am hiểu sân cỏ lại giật mình hồ nghi khi nghe những tin đồn râm ran lại đúng đến khó tin. Người ta cho rằng, nếu Quảng Nam vô địch thì năm sau phải tốn mớ tiền thuê sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) do sân Tam Kỳ không đủ tiêu chuẩn thi đấu như AFC quy định. 

Thế là thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang chạy trốn trong giai đoạn cuối mùa giải. HAGL, đối thủ đang khốn khó sau 4 trận thua liên tiếp, lại vừa phải thay HLV trưởng là người được lợi. Sau bàn thắng bất ngờ từ cú sút xa của Đức Lương, cầu thủ vào thay người từ băng ghế dự bị của HAGL thì đội khách vội “đáp lễ” bằng tình huống lộn xộn trước khung thành của Hà Minh Tuấn, một cầu thủ dự bị khác.

Kịch bản hòa 0-0 được thay bằng 1-1, trong vài phút cuối của trận đấu (?!). Đúng hay sai thì chỉ cần nhìn Đinh Thanh Trung và đồng đội thì 1-2 vòng đấu nữa là có đáp án.

Người ta vẫn nói, giờ chỉ có FLC Thanh Hóa và Hà Nội là còn hào hứng với cuộc đua vô địch V-League 2017. Chính vì thế “tài nổ” nhưng vẫn không kéo khán giả đến sân. Nếu đúng thế thì quả là quá buồn cho bóng đá Việt Nam!

An Thanh

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

Trụ cột tuyển Việt Nam không thể tham dự giải U23 châu Á; Cựu huấn luyện viên Nam Định tuyên bố muốn dẫn dắt Đội tuyển Hàn Quốc

Trụ cột tuyển Việt Nam không thể tham dự giải U23 châu Á; Cựu huấn luyện viên Nam Định tuyên bố muốn dẫn dắt Đội tuyển Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Trụ cột tuyển Việt Nam không thể tham dự giải U23 châu Á; Bất ngờ với giá vé xem vòng chung kết giải U23 châu Á 2024; Cựu huấn luyện viên Nam Định tuyên bố muốn dẫn dắt Đội tuyển Hàn Quốc... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.