Man City - Arsenal: Đừng mong chờ gì từ 'pháo thủ'

(Baonghean.vn) - Vào lúc 21h15 ngày 5/11 (giờ Hà Nội), thầy trò HLV Wenger sẽ có cuộc đụng độ nảy lửa trên sân Etihad của đối thủ hùng mạnh Man City. Viễn cảnh đội khách rời thành Manchester với điểm số trong tay là rất khó xẩy ra.

Trên Sky Sports, huyền thoại Arsenal - Paul Merson nhận định: “Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác ngoài thắng lợi dành cho Man City dựa vào những gì họ đã trình diễn. Nếu có một đội bóng nào đó đến Etihad và giành chiến thắng, dù bạn tin hay không, tôi vẫn nói đó là Arsenal, nếu họ có màn trình diễn chói sáng và áp đặt được lối chơi của mình”. Còn HLV Wenger thì tự tin tuyên bố: “Mọi người cứ nghĩ là Man City sẽ duy trì phong độ đó đến cuối mùa. Nhưng ở vào một giai đoạn nào đó trong mùa bóng, họ phải bị chặn lại”.

Ngoại trừ các cổ động viên của Man City ra, tất cả những người hâm mộ Premier League còn lại đều mong muốn Arsenal sẽ đánh bại đội chủ nhà ngay trên sân Etihad. Phải rất lâu rồi, thầy trò HLV Wenger mới nhận được sự ủng hộ của đông đảo fan "phong trào" đến vậy. Manucians, Liverpudlians, fan ‘ruột’ Chelsea, fan ‘ruột’ Tottenham, fan trung lập...đều nguyện cầu cho Arsenal chiến thắng. Nếu Man City tiếp tục có 3 điểm, cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League 2017/2018 của nhóm phía sau sẽ ít dần đi và giải đấu cũng bớt đi khá nhiều sự hấp dẫn.

Các cầu thủ Arsenal vẫn thường xuyên gây thất vọng ở mùa giải năm nay. Ảnh: Internet
Các cầu thủ Arsenal vẫn thường xuyên gây thất vọng ở mùa giải năm nay. Ảnh: Internet

Trong cuộc sống nói chung, lĩnh vực bóng đá nói riêng, nhiều khi ước muốn của số đông không phải lúc nào cũng thành hiện thực. Nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nhưng yếu tố quan trọng nhất là người được gửi gắm, người gánh vác trọng trách đó có đủ sức mạnh để làm thỏa mãn mong muốn của bản thân và của  những người khác hay không. Trường hợp này, thầy trò HLV Wenger khó có thể đóng vai “vị cứu tinh” của Premier League 2017/2018, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Chỉ tinh thần thôi, làm sao Arsenal đủ sức rời sân Etihad với những điểm số trong tay.

Một đội bóng đang tồn tại hàng loạt vấn đề nan giải về lực lượng, phong độ và những xung đột nội bộ như Arsenal, lấy gì để đánh bại, ngáng chân cỗ máy hủy diệt mang tên Man City ngay chính ‘sào huyệt’ của đối phương? Thử so sánh xem, lực lượng trong tay của HLV Wenger chênh lệch thế nào với trình độ chuyên môn của các học trò HLV Pep Guardiola. Nhìn đâu ở Man City cũng thấy ngôi sao, từ hàng thủ cho tới hàng công, từ trên sân cho tới băng ghế dự bị. Còn ở Arsenal, là tập thể của những cầu thủ bên kia sườn dốc của sự nghiệp (Petr Cech, Mertesacker), xuống phong độ (Bellerin, Xhaka, Koscielny), đang bị ảnh hưởng về tâm lý (Sanchez, Ozil)...

Chính vì vậy, không có gì bất ngờ khi Man City đang bay cao, còn Arsenal thì vẫn mang bộ mặt thất thường, nhợt nhạt tại mùa giải năm nay. Kể từ ngày Premier League 2017/2018 khởi tranh đến nay, The Citizens giành chiến thắng 9/10 trận đấu, sở hữu 28/30 điểm tối đa, ghi được 35 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn.

Ngược lại, Arsenal chỉ giành được 19/30 điểm tối đa (6 thắng, 1 hòa, 3 thua), sút tung lưới các đối thủ 19 lần và thủ môn Petr Cech có 13 lần bị đánh bại. Vị trí số 1 của thầy trò HLV Pep Guardiola và vị trí thứ 5 của đội chủ sân Emirates trên bảng xếp hạng Premier League sau 10 vòng đấu, phản ánh rõ phong độ, thực lực của 2 đội.

Man City đang chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp trên mọi đấu trường. Ảnh: Internet
Man City đang chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp trên mọi đấu trường. Ảnh: Internet

Thêm một chi tiết nữa để khẳng định Arsenal khó giành điểm trước Man City, chinh là căn bệnh “khôn nhà, dại chợ”. Tính đến lúc này tại Premier League 2017/2018, thầy trò HLV Wenger mới chỉ giành được đúng 1 chiến thắng trên sân khách (Everton 2 - 5 Arsenal), còn lại là 3 trận thua (Stoke City 1 - 0 Arsenal, Liverpool 4 - 0 Arsenal, Watford 2 - 1 Arsenal) và 1 trận hòa (Chelsea 0 - 0 Arsenal). Xét trong TOP 6, “pháo thủ” là đội bóng có thành tích kém cỏi nhất. Mà sân Etihad đâu phải là nơi dễ kiếm điểm, khi đội chủ nhà Man City mới để sẩy chân đúng 1 lần trước Everton ở vòng 2 (hòa 1 - 1).

Qua những gì đã đề cập, chúng ta có thể nhận ra khả năng Arsenal ngáng chân thành công Man City là điều gần như bất khả thi. Đơn giản, thầy trò HLV Wenger không phải là cái tên xứng đáng để cản những bước chân Aguero và các đồng đội vào lúc này./.

                                                               Thanh Hưng

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.