Gắn kết cộng đồng

(Baonghean) - “Trong khi cấp ủy, chính quyền một số địa phương vẫn xem thể thao chỉ là hoạt động bề nổi, mang tính chất hội hè, tốn kém thời gian, kinh phí và là hoạt động “mùa vụ” nhất thời thì xã Hợp Thành chúng tôi lại xem đây là hoạt động truyền thống, là món ăn tinh thần không thể thiếu, là “cầu nối” của tình đoàn kết lương giáo” - ông Hoàng Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành (Yên Thành) chia sẻ.

Về Hợp Thành vào cuối buổi chiều hàng ngày, dễ dàng nhận thấy trên hầu hầu hết sân chơi các xóm đều diễn ra sôi nổi các trận bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, dưỡng sinh…; buổi sáng từ 5 - 6h, buổi tối từ 7-8 giờ, không khí trên các trục đường của xã rất đông người đi bộ, chạy thể dục với đủ mọi thành phần, lứa tuổi tham gia. Ban ngày, mọi người đều bận rộn với công việc sản xuất, học tập nhưng cứ chiều tối, ai nấy lại đều cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia một hoạt động TDTT phù hợp với điều kiện của mình. Con số hơn 3.200 người dân (chiếm khoảng 45% dân số của xã), luyện tập thể thao thường xuyên trong năm 2014; hơn 680 hộ dân đạt danh hiệu gia đình thể thao, chiếm tỷ lệ 40% cũng đã phần nào nói lên sự sôi nổi trong phong trào thể thao ở xã  Hợp Thành. 
Dẫn chúng tôi đi xem một số sân chơi thể thao của xã, chị Nguyễn Thị Diệu - cán bộ phụ trách Văn hóa - Thông tin xã Hợp Thành cho biết: “Hiện nay, quỹ đất xây dựng thiết chế văn hóa thể thao 11/11 xóm được quy hoạch, trung bình mỗi xóm 1.500m2. Hầu hết các xóm đều có ít nhất 2 sân bóng chuyền, 2 sân cầu lông, 1 sân bóng bàn. Xóm nào cũng có 1 đội bóng đá,  2 đội bóng chuyền (1 đội nam, 1 đội nữ), 1 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh. Vào các dịp lễ, các sự kiện chính trị trọng đại, các hoạt động thi đấu thể thao mới diễn ra tưng bừng như ngày hội. Trung bình mỗi năm xã tổ chức từ 7 - 8 giải TDTT như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, chọi gà, cờ thẻ... giữa các đơn vị xóm, trường học, dòng họ…”.
Một trận đấu ở Giải bóng chuyền nữ xã Hợp Thành, huyện Yên Thành.
Một trận đấu ở Giải bóng chuyền nữ xã Hợp Thành, huyện Yên Thành.
Cùng với các giải đấu cấp xã, hàng năm, các đội tuyển thể thao của xã Hợp Thành tham gia 4 - 5 giải thể thao ở huyện. Trong các giải đấu cấp huyện tổ chức ở Thị trấn Yên Thành, ngoài lợi thế về địa lý (chỉ cách thị trấn 5 km) thì chính niềm đam mê thể thao của người dân đã giúp các đội tuyển thể thao của xã Hợp Thành có lượng cổ động viên đông đảo nhất và cổ vũ nhiệt tình nhất, khiến họ như được thi đấu trên sân nhà. Nhờ đó, các đội tuyển thể thao của xã thường xuyên đạt giải cao tại các giải đấu cấp huyện ở các môn bóng chuyền nam, nữ, bóng đá thiếu nhi, bóng bàn…
Thế mạnh lớn nhất của Hợp Thành chính là môn bóng chuyền nữ. Năm nào, đội bóng chuyền nữ của xã cũng giành các thứ hạng cao tại Giải bóng chuyền huyện Yên Thành, Giải bóng chuyền Hội Nông dân huyện và các giải đấu dịp lễ hội đầu năm. Chị Lê Thị Hằng – một VĐV bóng chuyền ở xóm Tiêu chia sẻ: “Phong trào bóng chuyền ở xóm, ở xã phát triển mạnh đã giúp chị em chúng tôi có sân chơi để thể hiện mình và tham gia tích cực hơn vào các hoạt động đoàn thể khác của địa phương”.
Không những là một trong những đơn vị nằm trong tốp đầu của huyện về phong trào TDTT mà Hợp Thành còn giới thiệu được những VĐV xuất sắc cho huyện, cho tỉnh. Ở các môn thể thao thành tích cao, tiêu biểu nhất phải kể đến Lê Thị Kim Liên - VĐV của đội bóng chuyền nữ Nghệ An từng được gọi vào ĐT bóng chuyền nữ Quốc gia; Lương Thị Sâm - VĐV của đội tuyển vật. Ở các môn thể thao phong trào có cặp VĐV bóng bàn Lê Đinh Mạc - Lê Văn Sơn từng đoạt HCV Giải thể thao gia đình toàn quốc năm 2013 ở nội dung đôi cha và con trai; các nữ VĐV Lưu Thị Nghiên, Lưu Thị Thiên Miễn nhiều lần đạt giải Nhất các giải đấu bóng bàn cấp tỉnh. Trong thành phần các đội bóng chuyền nữ, bóng đá thiếu nhi huyện Yên Thành tham gia các giải đấu cấp tỉnh, hầu hết các trụ cột đều là VĐV xã Hợp Thành…
Lý giải về sự thành công của thể thao phong trào ở Hợp Thành, chị Nguyễn Thị Diệu cho biết: “Trước hết là sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và sự đoàn kết thống nhất, phối hợp hỗ trợ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể. Hiếm có xã nào mà tất cả các giải đấu thể thao trong xã mà Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND đều giữ vai trò trưởng ban tổ chức, thậm chí lãnh đạo xã còn xuống sân thi đấu cùng các VĐV, tạo nên không khí hết sức hào hứng. Khi tổ chức bất kỳ một giải thể thao cấp xã nào, dù lớn hay nhỏ, chúng tôi đều thực hiện rất bài bản, từ xây dựng điều lệ, luật thi đấu, làm lễ khai mạc có tặng cờ và hoa lưu niệm, bố trí chu đáo công tác hậu cần, sân bãi, trọng tài, loa đài thuyết minh, an ninh, y tế...
Chính điều này khiến các VĐV và người dân tham gia vào các giải đấu thể thao một cách nghiêm túc, hào hứng hơn. Bên cạnh đó, xã cũng làm tốt công tác xã hội hóa thể thao. Mặc dù nguồn ngân sách dành cho các hoạt động TDTT khá hạn hẹp, nhưng từ việc đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân, chính quyền xã đã cố gắng đầu tư các trang thiết bị, sân bãi, tạo điều kiện để người dân luyện tập, nâng cao sức khỏe, tổ chức các giải đấu, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các VĐV tập luyện tham gia các giải đấu cấp huyện. Bất cứ một khoản đóng góp nào của người dân và doanh nghiệp dành cho phong trào thể thao đều được công khai trên loa truyền thanh của xã. Hàng năm, nguồn kinh phí huy động từ xã hội hóa thể dục thể thao đạt từ 20-30 triệu đồng”. 
Ông Hoàng Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành chia sẻ: “Xác định TDTT là một trong những vấn đề quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xã rất chú trọng đến công tác tuyên truyền về TDTT tới mọi tầng lớp nhân dân qua hệ thống loa truyền thanh, các khẩu hiểu, qua các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể… Ngoài ra, xã tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả của sân chơi, bãi tập, dụng cụ TDTT, xây dựng và đầu tư đúng mức, phù hợp với các loại hình thể thao từ xã đến xóm.  Đối với Hợp Thành, phong trào thực sự khơi dậy được nét đẹp truyền thống văn hoá của địa phương, là nguồn cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, sống vui, sống khoẻ, sống có ích, thắt chặt thêm tình đoàn kết xóm làng, giảm bớt những tiêu cực, tệ nạn xã hội, tăng cường mối đoàn kết lương - giáo”.  
Minh Quân

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.