Thêm 1.500 binh sĩ Mỹ được điều động để 'bảo vệ Trung Đông'

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc điều động này là để "bảo vệ Trung Đông". Theo đó đã có một nhóm tấn công gồm: tàu sân bay và các máy bay ném bom B-52 tới khu vực này nhằm phòng ngừa chiến dịch tấn công của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Theo hãng tin AFP, đây là đợt tăng cường hiện diện quân sự tiếp theo của Mỹ tại Trung Đông sau quyết định đầu tháng 5 điều động một nhóm tấn công tàu sân bay và các máy bay ném bom B-52 tới khu vực này nhằm phòng ngừa Iran.
Quyết định điều động thêm binh sĩ này cũng được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump dự kiến sẽ bỏ qua những cấm đoán của quốc hội để bán vũ khí cho Saudi Arabia, một đồng minh thân thiết của Mỹ và là đối thủ của Iran trong khu vực.

"Đây là một phản ứng thận trọng trước những nguy cơ có thật từ Iran", ông Patrick Shanahan, quyền Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ việc điều động này, gọi đó là sự "bảo vệ". "Chúng tôi muốn có sự bảo vệ tại Trung Đông", ông Trump nói trước báo giới khi chuẩn bị khởi hành chuyến công du tới Nhật.

"Chúng tôi sẽ chỉ điều đi một số lượng quân nhân tương đối nhỏ, chủ yếu để bảo vệ", ông Trump nói thêm. "Nó chỉ khoảng 1.500 người".

Trong đợt điều động quân đội mới này của Lầu Năm Góc có cả máy bay trinh sát, máy bay chiến đấu và các kỹ sư. Giới quan chức Lầu Năm Góc cho biết việc điều thêm quân là cần thiết sau các hành động đe dọa và nhiều cuộc tấn công quy mô nhỏ xảy ra trong tháng 5 do các lực lượng phía Iran gây ra.

Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP
Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 24/5, trả lời báo chí khi được hỏi quan điểm về lời đe dọa "Nếu Iran muốn chiến tranh, đó sẽ là cái kết chính thức của họ" ông Trump đưa ra tuần trước, Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif nói chính Iran "sẽ chứng kiến cái kết" của ông Trump chứ không phải ngược lại.

Ngoại trưởng Iran cho rằng ông Trump đã cố tình áp đặt quan điểm chính trị của ông ấy với Iran thông qua các lệnh trừng phạt kinh tế, trong đó có cả những trừng phạt về lương thực và thuốc men, thế nên theo ông Zarif, đó là khủng bố.

Hãng tin Anadolu dẫn phát biểu của ông Zafif từ thủ đô Pakistan: "Ông Donald Trump là một kẻ khủng bố đích thực. Ông ấy chính là người đã phát động chủ nghĩa khủng bố kinh tế chống lại Iran".

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.