Thêm 1.500 binh sĩ Mỹ được điều động để 'bảo vệ Trung Đông'

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc điều động này là để "bảo vệ Trung Đông". Theo đó đã có một nhóm tấn công gồm: tàu sân bay và các máy bay ném bom B-52 tới khu vực này nhằm phòng ngừa chiến dịch tấn công của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Theo hãng tin AFP, đây là đợt tăng cường hiện diện quân sự tiếp theo của Mỹ tại Trung Đông sau quyết định đầu tháng 5 điều động một nhóm tấn công tàu sân bay và các máy bay ném bom B-52 tới khu vực này nhằm phòng ngừa Iran.
Quyết định điều động thêm binh sĩ này cũng được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump dự kiến sẽ bỏ qua những cấm đoán của quốc hội để bán vũ khí cho Saudi Arabia, một đồng minh thân thiết của Mỹ và là đối thủ của Iran trong khu vực.

"Đây là một phản ứng thận trọng trước những nguy cơ có thật từ Iran", ông Patrick Shanahan, quyền Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ việc điều động này, gọi đó là sự "bảo vệ". "Chúng tôi muốn có sự bảo vệ tại Trung Đông", ông Trump nói trước báo giới khi chuẩn bị khởi hành chuyến công du tới Nhật.

"Chúng tôi sẽ chỉ điều đi một số lượng quân nhân tương đối nhỏ, chủ yếu để bảo vệ", ông Trump nói thêm. "Nó chỉ khoảng 1.500 người".

Trong đợt điều động quân đội mới này của Lầu Năm Góc có cả máy bay trinh sát, máy bay chiến đấu và các kỹ sư. Giới quan chức Lầu Năm Góc cho biết việc điều thêm quân là cần thiết sau các hành động đe dọa và nhiều cuộc tấn công quy mô nhỏ xảy ra trong tháng 5 do các lực lượng phía Iran gây ra.

Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP
Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 24/5, trả lời báo chí khi được hỏi quan điểm về lời đe dọa "Nếu Iran muốn chiến tranh, đó sẽ là cái kết chính thức của họ" ông Trump đưa ra tuần trước, Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif nói chính Iran "sẽ chứng kiến cái kết" của ông Trump chứ không phải ngược lại.

Ngoại trưởng Iran cho rằng ông Trump đã cố tình áp đặt quan điểm chính trị của ông ấy với Iran thông qua các lệnh trừng phạt kinh tế, trong đó có cả những trừng phạt về lương thực và thuốc men, thế nên theo ông Zarif, đó là khủng bố.

Hãng tin Anadolu dẫn phát biểu của ông Zafif từ thủ đô Pakistan: "Ông Donald Trump là một kẻ khủng bố đích thực. Ông ấy chính là người đã phát động chủ nghĩa khủng bố kinh tế chống lại Iran".

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân