Thêm 2 cựu quan chức cấp cao Trung Quốc bị truy tố về tội tham nhũng

(Baonghean.vn) - Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 19/1 cho biết sẽ truy tố 2 cựu quan chức cấp cao của nước này, trong đó có nguyên Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn với cáo buộc lạm quyền và nhận hối lộ.

Ông Ngải Bảo Tuấn, Nguyên Phó thị trưởng thành phố Thượng Hải là một trong quan chức cấp cao của Trung Quốc vừa bị truy tố.
Ông Ngải Bảo Tuấn, Nguyên Phó thị trưởng thành phố Thượng Hải là một trong quan chức cấp cao của Trung Quốc vừa bị truy tố về tội tham nhũng. Ảnh: Cổng Thông tin Cảng Thượng Hải. 

Ông Ngải Bảo Tuấn bị điều tra tham nhũng hồi tháng 11/2015, đã nhận quà tặng để đổi lấy chức quyền và "trục lợi" cho người thân trong nhiều thương vụ. Ông cũng thường xuyên lui tới các câu lạc bộ và sân golf tư nhân, nơi được cho là đã diễn ra các hoạt động giao dịch mờ ám.

Ông Ngải Bảo Tuấn đã bị khai trừ khỏi Đảng và sẽ bị truy tố, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết.

Cựu quan chức thứ hai bị truy tố là nguyên Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Trung Quốc Châu Lai Chấn. Ông cũng bị cáo buộc nhận hối lộ và trục lợi cho người thân; ngoài ra còn sử dụng công quỹ vào các tiệc chiêu đãi và du lịch cá nhân. Cũng như Ngải Bảo Tuấn, ông Châu Lai Chân bị trục xuất khỏi Đảng và sẽ bị truy tố.

Tuy nhiên, ủy ban này không đưa ra bình luận gì thêm đối với hai cựu quan chức này và cũng không nói rõ liệu hai người này có luật sư bào chữa hay không.

Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ. Nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc đã bị “sờ gáy”, trong đó quan chức cao cấp nhất tới thời điểm này là cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang.

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.