Thêm 5 xã ở Nghệ An phát hiện dịch tả lợn châu Phi

Xuân Hoàng - Hồng Quang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các địa phương đang khẩn trương tiêu hủy lợn bị dịch và phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên toàn bộ các tuyến đường trong vùng ổ dịch.
Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, trong ngày 13/6, trên địa bàn Nghệ An có thêm 5 xã dương tính với dịch tả lợn châu Phi, gồm: Hoa Thành (Yên Thành), Nghi Liên (TP Vinh), Tri Lễ (Quế Phong), Nhân Sơn (Đô Lương) và Mai Sơn (Tương Dương). Ngoài ra còn có 2 mẫu xét nghiệm dương tính tại ổ dịch cũ Phú Thành (Yên Thành) và Hưng Tiến (Hưng Nguyên).
Tiêu hủy đàn lợn của gia đình ông.... ở xóm 10, xã Nghi Liên, TP Vinh. Ảnh: Hồng Quang
Tiêu hủy đàn lợn của gia đình ông Ngô Bá Phượng ở xóm 10, xã Nghi Liên, TP Vinh. Ảnh: Hồng Quang

Sáng 14/6/2019, Trạm Chăn nuôi và Thú y TP Vinh đã phối hợp với chính quyền xã Nghi Liên tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả lợn Châu Phi tại gia trại chăn nuôi lợn rừng của gia đình ông Ngô Bá Phượng ở xóm 10.

Gia trại của ông Phượng có 17 con lợn rừng gồm: 11 con lợn nái, 1 con lợn đực và 5 con lợn con, tổng trọng lượng khoảng 1.100kg.

Để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, xã Nghi Liên đã triển khai lập 2 chốt chặn, sử dụng 3 tạ vôi bột để khử trùng ngăn không cho vận chuyển lợn ra vào vùng có dịch. Đồng thời, xã đang đề nghị Trạm thú y huyện cấp thêm 100 lít hóa chất để tiêu độc khử trùng trên toàn xã.

Ông Nguyễn Công Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên

Xã Hoa Thành là địa phương thứ 13 của huyện Yên Thành xảy ra dịch tả lợn châu Phi vào ngày 13/6. Ghi nhận vào sáng 14/6 cho thấy, huyện Yên Thành đã cử cán bộ phụ trách xuống địa bàn phối hợp với xã Hoa Thành để triển khai các giải pháp phòng chống dịch theo kịch bản của xã, huyện.
Lãnh đạo huyện Yên Thành và cán bộ xã Hoa Thành đến từng hộ kinh doanh tịa khu vực chợ dinh tạm thời không kinh doanh buôn ban sản phẩm lợn từ ngày xảy ra dịch đến 30 ngày tới.. Ảnh: Xuân Hoàng
Lãnh đạo huyện Yên Thành và cán bộ xã Hoa Thành đến từng hộ kinh doanh tại khu vực chợ Dinh tuyên truyền tạm thời không kinh doanh buôn bán sản phẩm lợn từ ngày xảy ra dịch đến 30 ngày tới. Ảnh: Xuân Hoàng
Trước mắt, xã triển khai phun hóa chất chất tiêu độc khử trùng trên toàn bộ các tuyến đường trong vùng ổ dịch, tiêu hủy 2 con lợn của gia đình bà Hoàng Thị Trì. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã cho bà con được biết dịch tả lợn đã xuất hiện trên địa bàn xã.
Xã Hoa Thành là địa phương thứ 13 của huyện yên Thành xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Ảnh Google Maps
Xã Hoa Thành là địa phương thứ 13 của huyện Yên Thành xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Ảnh Google Maps

Chúng tôi đã lập 3 chốt kiểm dịch chính trên Quốc lộ 7B và tuyến đường liên xã, ngoài ra còn lập 3 chốt phụ trên các ngã đường vào ổ dịch xóm Phan Đình Phùng. Từ tối 13/6 xã cấm hoạt động giết mổ lợn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Khắc Đức - Chủ tịch UBND xã Hoa Thành

Mẫu xét nghiệm dương tunhs dịch tả lợn châu Phi tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Xuân Hoàng
Mẫu xét nghiệm dương tính dịch tả lợn châu Phi tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong ngày 13/6, dịch tả lợn châu Phi cũng xảy ra tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương; xã Tri Lễ, huyện Quế Phong; xã Mai Sơn, huyện Tương Dương.
Như vậy, hiện tại huyện Đô Lương có 3 xã đang xảy ra dịch: Trung Sơn, Đà Sơn và Nhân Sơn. Huyện Quế phong có 2 xã đang có dịch là Quế Sơn và Tri Lễ. Huyện Tương Dương có 2 xã đang xảy ra dịch là Lượng Minh và Mai Sơn.
Như vậy, từ ngày 13/3/2019 đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 922 hộ thuộc 238 xóm của 95 xã, 18 huyện, thành, thị. Tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy là 3.543 con, tổng trọng lượng 150.756 kg.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.