Thêm 7 ki ốt tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng tại khu vực bãi tắm Cửa Hội

(Baonghean.vn) - Đến sáng 25/5, đã có thêm 7 ki ốt tại bãi tắm Cửa Hội (thị xã Cửa Lò) đã tự giác tháo dỡ, theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh hàng năm với UBND phường Nghi Hòa. Hiện tại vẫn còn 24 ki ốt kinh doanh vẫn cố tình chây ỳ, chưa chịu tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho nhà nước.
Một số chủ ky ốt trên bãi tắm Cửa Hội đã tự giác tháo dỡ. Ảnh: PV
Một số chủ ki ốt tại khu vực bãi tắm Cửa Hội đã tự giác tháo dỡ. Ảnh: PV

Trước đó, vào ngày 23/5/2019, tại buổi đối thoại giữa chính quyền các cấp với các hộ dân nơi đây, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò ông Võ Văn Hùng đã khẳng định sẽ bố trí vị trí kinh doanh mới cho tất cả các hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho nhà nước trước ngày 25/5.

Được biết, theo quy hoạch, vị trí kinh doanh mới này nằm trên địa bàn phường Nghi Hòa, gần tuyến đường Bình Minh và bãi tắm Cửa Hội, rất thuận tiện cho việc kinh doanh các dịch vụ ăn uống. Theo đó, với diện tích 6,5 ha, tương đương với 100 vị trí sẽ được bàn giao cho các hộ có tinh thần tự giác chấp hành tốt các quy định của nhà nước.

Vẫn còn nhiều ky ốt tại bãi tắm Cửa Hội chây ỳ, chưa chịu tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Ảnh: PV
Vẫn còn nhiều ki ốt tại bãi tắm Cửa Hội chưa chịu tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Ảnh: PV
Sau buổi đối thoại với các cấp chính quyền, nhiều hộ kinh doanh đã nhận thức được vấn đề nên đã chấp thuận nhận tiền hỗ trợ và đã tự giác tháo dỡ ki ốt của mình để bàn giao cho nhà nước.
Hiện nay, chính quyền các cấp của thị xã Cửa Lò đã chuẩn bị các phương án để sẵn sàng ra quân giải tỏa các ki ốt không chấp hành việc hoàn trả mặt bằng theo quy định của pháp luật.
Đặc biệt, thị xã sẽ kiên quyết dùng các biện pháp mạnh để giải phóng mặt bằng và không hỗ trợ, đồng thời không bố trí tái kinh doanh cho những hộ kinh doanh nào cố tình chây ỳ, không chịu tháo dỡ ki ốt bàn giao mặt bằng cho nhà nước./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.