Thêm 7 người trong tổ chức khủng bố trụ sở công an tại TP HCM bị bắt

Theo Vương Vũ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hoàng Hùng bị cáo buộc cầm đầu tổ chức Triều Đại Việt, gây nổ trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) và âm mưu đánh bom nhiều nơi khác.

Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) vừa phối hợp nhiều địa phương bắt 7 người trong tổ chức khủng bố Triều Đại Việt do Ngô Văn Hoàng Hùng (66 tuổi, quê Tiền Giang, quốc tịch Canada) cầm đầu, theo báo Công an nhân dân.

Liên quan vụ án, trước đó Công an TP HCM và Đồng Nai đã bắt 6 người do Nguyễn Khanh (54 tuổi, ngụ Đồng Nai) làm trưởng nhóm, chỉ đạo chế tạo quả nổ ném vào trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) hôm 20/6.

Tổ chức khủng bố gửi tiền cho đồng phạm sắm vũ khí

Thêm 7 người trong tổ chức khủng bố trụ sở công an tại TP HCM bị bắt ảnh 1

Ngô Văn Hoàng Hùng.

Theo cơ quan điều tra, hồi tháng 1, do bất đồng quan điểm, một số thành viên cốt cán của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời (Đào Minh Quân thành lập năm 1990 tại Mỹ, hoạt động chống Nhà nước Việt Nam) tách ra và thành lập cái gọi là Triều Đại Việt.

Tổ chức này có trụ sở chính lại Canada, do Ngô Văn Hoàng Hùng làm Tổng tư lệnh. Thành viên còn lại gồm có: Trần Thanh Đình, Ngô Cường, Trần Công Tuấn, Huỳnh Thanh Hoàng, Lê Thái Hoàng và Nguyễn Thanh Long.

Lấy cờ ngũ sắc làm quốc kỳ, tổ chức này chủ trương bạo động vũ trang, lật đổ Đảng và Nhà nước Việt Nam với phương châm "đốt sạch", "giết sạch", "phá sạch", "cướp sạch".

Nhà chức trách xác định, nhóm ông Hùng đã đăng lên Youtube, Facebook gần 200 video có nội dung xuyên tạc lịch sử, vụ cáo Nhà nước Việt Nam, kêu gọi người dân bạo động, lật đổ chế độ, ủng hộ Triều Đại Việt về lãnh đạo đất nước. Những người bị lôi kéo là các thanh niên lêu lỏng, bất mãn với chế độ, một số người bị xử lý kỷ luật, cần tiền...

Nhóm này gửi tiền, chỉ đạo đồng phạm ở trong nước mua vũ khí, vật liệu nổ từ Campuchia mang về chế tạo bom mìn hoạt động khủng bố, phá hoại; kích động người dân xuống đường bạo động.

Thêm 7 người trong tổ chức khủng bố trụ sở công an tại TP HCM bị bắt ảnh 2

Nguyễn Khanh và con trai Nguyễn Tấn Thành bị bắt hồi tháng 7. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến tháng 6, tổ chức Triều Đại Việt đã chuyển hàng trăm triệu đồng về nước và chỉ đạo nhóm Nguyễn Khanh (được Hoàng Hùng phong chức Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai) đứng đầu, chế tạo quả nổ, tấn công trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an ninh quốc gia.

Ngoài ra, tổ chức này còn chuẩn bị một lượng lớn vũ khí gồm các quả nổ, kíp nổ lên kế hoạch tấn công khủng bố nhà riêng của một số lãnh đạo địa phương nhưng Nguyễn Khanh và đồng phạm đã bị Công an TP HCM phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai bắt hồi đầu tháng 7.

Tuy nhiên, Ngô Văn Hoàng Hùng vẫn tiếp tục chuyển tiền về nước, chỉ đạo các thành viên mua vũ khí, thuốc nổ về để "chờ lệnh", chuẩn bị "quốc kỳ" băng rôn, khẩu hiệu tham gia biểu tình, bạo loạn khi có thời cơ.

Thêm 7 người trong tổ chức khủng bố trụ sở công an tại TP HCM bị bắt ảnh 3

Trụ sở Công an phường 12 sau khi bị ném mìn. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 14h30 ngày 20/6, tiếng nổ lớn vang lên tại sân trước Công an phường 12 (quận Tân Bình) trên đường Trường Chinh. Trụ sở này nằm giữa cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình.

Vụ nổ khiến một cán bộ tiếp dân và người khác bị thương, nhiều xe máy hư hỏng, tường nhà và một số đồ vật bị nứt, vỡ... Camera an ninh trong khu vực ghi nhận hình ảnh hai người chở nhau trên xe máy màu đen đã ném vật lạ vào trụ sở công an. Các nghi can sau khi gây án đã đi về hướng Đồng Nai.

Quá trình điều tra, nhà chức trách bắt giữ Khanh và con trai Nguyễn Tấn Thành (28 tuổi), Vũ Hoàng Nam (22 tuổi), Dương Bá Giang (47 tuổi) về hành vi Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong đó Nam là kẻ trực tiếp ném quả nổ vào trụ sở công an. 3 người khác bị cáo buộc tội Mua bán trái phép chất nổ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ ở nhà Khanh 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT... Làm việc với cơ quan điều tra, Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi, nói rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên đã làm theo lời Ngô Văn Hoàng Hùng.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.