Thêm một cử chỉ hòa giải của Triều Tiên với Hàn Quốc

Lan Hạ ((Theo AFP))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 29/4, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Young-chan dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, ông sẽ điều chỉnh múi giờ của nước này nhanh hơn 30 phút so với trước để trùng với múi giờ của nước láng giềng Hàn Quốc.

Đây được xem là cử chỉ hòa giải sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử hôm 27/4 vừa qua.

Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử lần thứ ba giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên kết thúc hôm 27/4 diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: AP
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử lần thứ ba giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên kết thúc hôm 27/4. Ảnh: AP
Triều Tiên và Hàn Quốc có múi giờ khác nhau kể từ năm 2015, khi Bình Nhưỡng bất ngờ thay đổi giờ chuẩn chậm hơn Seoul 30 phút.
Viện dẫn lý do cơ bản liên quan đến chủ nghĩa dân tộc, Triều Tiên nhấn mạnh nước này sẽ quay trở lại múi giờ được sử dụng trước thời kỳ cai trị thuộc địa của Nhật Bản đối với bán đảo Triều Tiên năm 1910-1945, để đánh dấu dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bình Nhưỡng giải phóng khỏi Tokyo.

 
Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Tổng thống Moon, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cam kết thay đổi lại múi giờ trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Ông Yoon dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên nói: “Do chúng tôi là bên thay đổi giờ chuẩn, nên chúng tôi sẽ chỉnh lại theo múi giờ ban đầu. Các bạn có thể thông báo công khai việc này”.

Quan chức này dẫn lời ông Kim cho biết, ông thấy “rất xúc động” khi nhìn thấy hai đồng hồ treo tường treo trong phòng họp chỉ múi giờ khác nhau của hai nước láng giềng. Ông Yoon hoan nghênh đây là “động thái mang tính biểu tượng” nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử lần thứ ba giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên kết thúc hôm 27/4 diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom.

Trong đó, ông Kim đã lần đầu tiên bước chân qua biên giới Hàn Quốc, và hai nhà lãnh đạo cam kết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa, từ đó thiết lập nền hòa bình lâu dài./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.