Theo chỉ thị của Mỹ, Úc thổi phồng mối lo ngại về “nguy cơ từ phía Trung Quốc”

Úc cáo buộc Trung Quốc đã cố gắng ngăn chặn ba tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Úc đến cảng của thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc coi thông điệp này là "thông tin sai sự thật”.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia Alexei Fenenko, giảng viên bộ môn An ninh quốc tế thuộc khoa Chính trị thế giới trường Đại học Tổng hợp quốc gia Mátxcơva, cho hay, Úc đang "ác quỷ hóa" Trung Quốc theo chỉ thị của Hoa Kỳ. Chuyên gia dự đoán khả năng mối quan hệ Trung-Úc sẽ trở nên lạnh nhạt hơn nữa vì Washington coi Úc là một công cụ để kiềm chế Trung Quốc.

Theo chuyên gia Nga, nguyên nhân của vụ bê bối này là "rất đơn giản":

Theo chỉ thị của Mỹ, Úc thổi phồng mối lo ngại về “nguy cơ từ phía Trung Quốc” ảnh 1

Úc, cũng như New Zealand, đều ủng hộ khái niệm Mỹ kiềm chế Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Cả hai nước đều có liên hệ chặt chẽ với Mỹ và đều bị Hiệp ước ANZUS ràng buộc. Hiệp ước này đã được ký kết vào năm 1951 và được gia hạn vào năm 2010. Vì vậy, ở đây không có gì đáng ngạc nhiên. Đây là sự đối đầu với Trung Quốc. Úc tin rằng, nếu Australia giúp làm suy yếu Trung Quốc thì sẽ có một cơ hội lớn cũng cố vị thế ở Thái Bình Dương. Đáp trả sự trung thành của Úc về mặt quân sự và chính trị, Mỹ nhập khẩu nguyên liệu urani của nước này, phát triển quan hệ kinh tế, cho phép các tàu chiến Australia cập cảng tại Mỹ, và điều quan trọng nhất, giúp Australia vào thành phần câu lạc bộ ảo "các cường quốc mạnh nhất". Hoa Kỳ ngay từ thời Clinton đã vạch ra mục tiêu để Australia và New Zealand làm đối trọng với Trung Quốc.

Chỉ riêng trong tháng 4, đã có ít nhất hai đợt căng thẳng trong quan hệ Trung-Úc. Vào ngày 10 tháng 4, các phương tiện truyền thông Úc đã đưa tin rằng, Trung Quốc đang thành lập một căn cứ quân sự ở Vanuatu. Vanuatu và Trung Quốc ngay lập tức bác bỏ thông tin này. Trong khi đó, vào ngày 19 tháng 4, Thủ tướng Vanuatu Charlot Salwai lại một lần nữa phải bác bỏ những cáo buộc của giới truyền thông Úc về việc nước ông đang đàm phán với Trung Quốc về việc xây dựng một căn cứ hải quân. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc hội đàm của Thủ tướng Vanuatu với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Cuộc gặp gỡ đã được tổ chức ở London trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao các nước Khối thịnh vượng chung. Trả lời câu hỏi của các nhà báo, ông Charlot Salwai nói, ông đã cam đoan với Thủ tướng Úc rằng, thông tin của các phương tiện truyền thông là sai sự thật. Điều này cho thấy rằng, chính quyền Úc chỉ đơn giản không muốn tin vào những gì các láng giềng trong khu vực nói với họ.

Hôm thứ Năm, 19 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã kêu gọi Úc lắng nghe tiếng nói của các nước khác. Bà đã hai lần kêu gọi Úc làm như vậy khi bình luận về việc Australia thổi phồng mối lo ngại về "nguy cơ ảo từ phía Trung Quốc" xung quanh căn cứ không tồn tại ở Vanuatu.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.