Thép Trung Quốc tràn vào Ấn Độ: Lượng nhập khẩu tháng 4 tăng gấp đôi lên 232.000 tấn

Thành Vinh03/06/2026 15:31

Dù áp thuế bảo hộ, Ấn Độ vẫn ghi nhận lượng thép thành phẩm từ Trung Quốc tăng mạnh, gây sức ép lên các nhà sản xuất nội địa và làm thay đổi cán cân thương mại.

Ấn Độ, quốc gia sản xuất thép thô lớn thứ hai thế giới, vừa ghi nhận sự đảo chiều trong cán cân thương mại khi trở thành nước nhập siêu thép trong tháng 4. Nguyên nhân chính được xác định là do làn sóng thép thành phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào thị trường này với khối lượng tăng đột biến, chạm mức cao nhất trong ít nhất hai năm qua.

Nhà máy sản xuất thép thành phẩm

Thép Trung Quốc chiếm lĩnh thị phần bất chấp thuế quan

Theo số liệu sơ bộ từ Chính phủ Ấn Độ, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 232.000 tấn thép thành phẩm sang quốc gia này trong tháng 4, xác lập vị thế nhà cung cấp lớn nhất. Diễn biến này gây bất ngờ bởi Ấn Độ đã áp thuế nhập khẩu đối với một số chủng loại thép từ cuối năm ngoái nhằm bảo hộ ngành sản xuất trong nước.

Các báo cáo phân tích cho thấy thép nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là thép cuộn cán nóng (HRC) và các sản phẩm thép không gỉ. Đáng chú ý, trong khi thép cuộn cán nóng thuộc diện chịu thuế, các sản phẩm thép không gỉ hiện vẫn được miễn áp dụng biện pháp này, tạo kẽ hở cho hàng giá rẻ thâm nhập sâu hơn.

Lợi thế về giá và vai trò trung chuyển của Việt Nam

Lý giải về sức hút của thép ngoại, giới kinh doanh cho biết mức giá từ Trung Quốc hiện thấp hơn khoảng 11 USD đến 37 USD trên mỗi tấn thép cán nóng so với giá nội địa Ấn Độ. Ngoài ra, một phần lượng hàng này còn được trung chuyển qua các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ.

Cụ thể, Việt Nam nằm trong số năm quốc gia xuất khẩu thép thành phẩm hàng đầu sang Ấn Độ trong tháng 4. Lượng hàng từ Việt Nam tăng hơn 4 lần, đạt mốc 59.000 tấn. Ông Tarun Khulbe, Giám đốc điều hành của Jindal Stainless, nhận định tình trạng này đang làm bóp méo các thông lệ thị trường công bằng và ảnh hưởng trực tiếp đến dòng vốn đầu tư vào ngành thép Ấn Độ.

Nhu cầu nội địa tăng cao thúc đẩy nhập khẩu

Mặc dù lo ngại về thép giá rẻ, thị trường Ấn Độ vẫn đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu tiêu thụ. Trong tháng 4, tiêu thụ thép thành phẩm đạt 13 triệu tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính đến từ các dự án hạ tầng trọng điểm và sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô trong bối cảnh nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục mở rộng.

Tuy nhiên, các chuyên gia từ BigMint dự báo lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bên cạnh yếu tố giá cả, tình trạng ùn ứ hàng hóa tại một số khu vực do biến động địa chính trị cũng khiến các nhà sản xuất Trung Quốc tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường thay thế như Ấn Độ.

Chỉ số thị trường thép Ấn Độ (Tháng 4) Giá trị / Tỷ lệ
Lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc 232.000 tấn
Lượng thép nhập khẩu từ Việt Nam 59.000 tấn
Tổng tiêu thụ thép nội địa 13 triệu tấn
Mức chênh lệch giá (thấp hơn nội địa) 11 - 37 USD/tấn

Nhìn chung, sự gia tăng đột biến của thép giá rẻ đang đặt Chính phủ Ấn Độ trước bài toán khó giữa việc bảo vệ sản xuất nội địa và đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho đà tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.

0 0 0
x
Thép Trung Quốc tràn vào Ấn Độ: Lượng nhập khẩu tháng 4 tăng gấp đôi lên 232.000 tấn
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO