Theresa May: Liệu có thể trở thành 'Bà đầm thép' thứ 2?

(Baonghean.vn) - Bà Theresa May sẽ chính thức trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và tân Thủ tướng Anh vào ngày 13/7, sau khi ông David Cameron từ chức. Bà May sẽ là người phụ nữ thứ 2 lãnh đạo Anh sau ​bà ​Margaret Thatcher.

 Bà Theresa May đã chính thức trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và tân Thủ tướng Anh vào ngày 13-7
Bà Theresa May đã chính thức trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và tân Thủ tướng Anh vào ngày 13-7

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia Nga cho rằng chính sách của bà May sẽ không có nhiều điểm tương đồng với bà Thatcher.

“Không ai nghĩ rằng tất cả các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng trừ bà May lại đồng loạt rút lui”, Giám đốc khoa Châu Âu - Viện Khoa học Nga Alexei Gromyko nói. “Điều đó có nghĩa là bà May sẽ kế nhiệm Thủ tướng David Cameron vào ngày 13/7 này.”

Có nhiều điểm tương đồng giữa bà Theresa May và Margaret Thatcher. Cả hai đều sinh ra trong những gia đình trung lưu, đều theo học các trường công lập và Đại học Oxford. Bà May là một chính trị gia kỳ cựu. Bà được bầu vào Hạ viện từ năm 1997 và đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh trong vòng 6 năm. Bà May nhận chức Thủ tướng vào thời điểm này là để giúp cho đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng sau khi rời EU. Điều này cũng tương tự như việc bà Thatcher được bầu lên để phá vỡ mô hình xã hội và kinh tế của Anh sau chiến tranh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên kỳ vọng vào việc bà May sẽ trở thành một “bà đầm thép” thứ hai của nước Anh. “Bà May không thu hút công chúng được như bà Thatcher”, ông Gromyko nhận xét.

Một chuyên gia cho rằng bà May đã gặp may mắn vì hiện tại không có ứng cử viên “nặng ký” nào trong Đảng Bảo thủ, và nội bộ cả hai đảng đều đang lộn xộn sau cuộc trưng câu dân ý. Đối thủ của bà May là Bộ trưởng Bộ Năng lượng Andrea Leadsom đã rút khỏi cuộc bầu cử trước khi vòng bỏ phiếu cuối cùng diễn ra.

Thanh Hiền

(Theo Tass)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.