Thi ảnh đẹp, nhận giải lớn từ “Sắc màu Xuân An Green Park”

(Baonghean.vn) - Cuộc thi ảnh “Sắc màu Xuân An Green Park” mang đến những giải thưởng lớn, bên cạnh mục đích nhân văn là nuôi dưỡng tình yêu và hình thành sợi dây gắn kết giữa thiên nhiên với con người.

Luôn gắn bó với triết lý sống xanh và mong muốn lan tỏa thông điệp hòa hợp với thiên nhiên, chủ đầu tư Khu đô thị Xuân An Green Park đã kết hợp với Công ty CPDV & Địa ốc Đất Xanh Nghệ An tổ chức cuộc thi ảnh “Sắc màu Xuân An Green Park” dành cho các tác giả không chuyên lẫn chuyên nghiệp, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 12,5 triệu đồng tiền mặt cùng cơ hội được hàng nghìn khán giả biết đến. 

Để tham gia chương trình, các bạn lựa chọn những bức ảnh đẹp của cá nhân hoặc tập thể được chụp tại Khu đô thị Xuân An Green Park (Khối 7, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Sau đó viết một mô tả ngắn cho bức ảnh, gửi kèm thông tin cá nhân về địa chỉ mail cuocthianhxuanan@gmail.com với tiêu đề [Ảnh dự thi SMXAGP – Tên người dự thi].

Cuộc thi ảnh "Sắc màu Xuân An Green Park" nhận tác phẩm dự thi từ 01/03/2019 đến hết 01/04/2019, thời gian bình chọn online đến hết ngày 07/04/2019 trên fanpage Công ty CPDV & Địa Ốc Đất Xanh Nghệ An.

Trong thời gian từ 01/03/2019 đến hết 07/04/2019, 10 tác phẩm có lượt like và share cao nhất sẽ lọt vào vòng chung kết để Ban tổ chức tiến hành chấm điểm và trao giải trực tiếp trong sự kiện trưng bày dự kiến được tổ chức vào ngày 21/04/2019.  

Khu đô thị Xuân An Green Park luôn ngát hương và tràn ngập sắc màu của các loài hoa, loài cây. Ảnh: PV
Khu đô thị Xuân An Green Park luôn ngát hương và tràn ngập sắc màu của các loài hoa, loài cây. Ảnh: PV
Đây là lần đầu tiên chủ đầu tư Khu đô thị Xuân An Green Park kết hợp cùng Công ty CPDV & Địa ốc Đất Xanh Nghệ An tổ chức một cuộc thi với quy mô rộng lớn dành cho mọi cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Cuộc thi đã chứng tỏ được sự uy tín và chuyên nghiệp qua cơ cấu giải thưởng rõ ràng (1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 5 Giải Khuyến Khích), hình thức chấm giải công khai và minh bạch và đặc biệt được hỗ trợ bởi công nghệ lọc like, share ảo, đảm bảo tuyệt đối tính công bằng cho cuộc thi.
Chia sẻ về ý tưởng tổ chức cuộc thi ảnh “Sắc màu Xuân An Green Park”, ông Bùi Đức Chính - TGĐ Công ty CP Đầu tư và XD Đông Dương Thăng Long – Chủ đầu tư dự án Xuân An Green Park cho biết: “Hệ sinh thái tại Khu đô thị Xuân An Green Park đang ngày một hoàn thiện và thu hút nhiều du khách đến tham quan và chụp ảnh. Từ đó chúng tôi đã nảy ra ý tưởng tổ chức một sân chơi để giao lưu giữa những người yêu thích vẻ đẹp tự nhiên ngập tràn hoa lá của khu đô thị. Đây cũng là dịp để người dân cả nước, đặc biệt 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh biết về một không gian xanh thư giãn, rất thích hợp để gia đình và bạn bè tụ họp vui chơi vào dịp cuối tuần”.      
Đồng hồ Mặt Trời - biểu tượng của khu đô thị tạo nên những bức ảnh như ở trời Tây. Ảnh: PV
Đồng hồ Mặt Trời - biểu tượng của khu đô thị tạo nên những bức ảnh như ở trời Tây. Ảnh: PV
Quả thật, ở những khu vực phát triển khi mật độ xây dựng và tiếng ồn, khói bụi đều tăng lên nhanh chóng, nhu cầu tìm kiếm một địa điểm trong lành, an yên chỉ để ngắm nhìn và tận hưởng cuộc sống càng trở nên cần thiết.
Rời xa những bộn bề công việc, rời xa những bon chen giữa phố phường đông đúc, rời xa điện thoại, tivi hay máy tính để thực sự cảm nhận thế giới xung quanh bằng những giác quan đơn sơ, nguyên bản và rất “con người”, ta mới cảm thấy đời sống chứa đựng thật nhiều sắc màu đẹp đẽ ta chưa từng biết đến.
Không gian thư thái của khu đô thị là nguồn cảm hứng bất tận cho các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, đồng thời là nơi du khách đến dạo bộ thư giãn để tìm lại cân bằng trong cuộc sống. Ảnh: PV
Không gian thư thái của khu đô thị là nguồn cảm hứng bất tận cho các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, đồng thời là nơi du khách đến dạo bộ thư giãn để tìm lại cân bằng trong cuộc sống. Ảnh: PV
Trải qua thời gian dài xây dựng và phát triển, Xuân An Green Park đang dần đạt mục tiêu mang đến “mỗi mùa một màu hoa, mỗi mùa một mùi hương” với hàng trăm loài cây đang đua nở trong khu đô thị. Với bầu không khí trong lành, cảnh đẹp nên thơ, nơi đây hứa hẹn sẽ sớm trở thành “phim trường” ngoài trời dành cho các hoạt động picnic, chụp ảnh cưới, kỷ yếu của trường lớp, tạo nên những bộ ảnh đẹp ấn tượng và khó quên.
Khu đô thị thu hút đông đảo khách tham quan thuộc mọi tầng lớp, nghành nghề. Ảnh: PV
Khu đô thị thu hút đông đảo khách tham quan thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề. Ảnh: PV

Đánh giá ở khía cạnh kinh doanh và sinh sống, ông Nguyễn Việt Anh – TGĐ Công ty CPDV & Địa ốc Đất Xanh Nghệ An khẳng định Khu đô thị Xuân An Green Park là “một chuẩn mực mới của phong cách sống thượng lưu”: “Xuân An Green Park tích hợp cuộc sống hoàn hảo về không gian, tiện ích và giao thông, là khu đô thị đẳng cấp kiểu mẫu và tiên phong của khu vực Bắc Miền Trung. Trong tương lai gần, khu đô thị sẽ trở thành trung tâm mới thu hút về mọi lĩnh vực giải trí, văn hóa – du lịch và thương mại, làm thay đổi thói quen hưởng thụ của đông đảo người dân”. 

Chi tiết thể lệ cuộc thi “Sắc màu Xuân An Green Park”: http://datxanhnghean.com.vn/tin-tuc/164/cuoc-thi-anh-dep-sac-mau-xuan-an-green-park-2019       

Tham gia bình chọn ảnh đẹp tại fanpage: https://www.facebook.com/DatXanhNgheAn.Official/    

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...