Thí sinh 55 tuổi thi Hoa hậu Quý bà người Việt toàn cầu

Theo Như Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cuộc thi Mrs Vietnam Global 2018 có sự chênh lệch lớn về độ tuổi thí sinh.

Ban tổ chức Mrs Vietnam Global 2018 mới đây chọn ra 40 người vào vòng chung kết. Sỹ Luân - thành viên ban giám khảo kiêm cố vấn chuyên môn - chia sẻ cuộc thi nhận phụ nữ gốc Việt ở độ tuổi từ 25 tới 55. Thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm nay 26 tuổi còn người lớn nhất 55 tuổi.

Thí sinh 55 tuổi thi Hoa hậu Quý bà người Việt toàn cầu ảnh 1

Nhạc sĩ Sỹ Luân.

Theo Sỹ Luân, việc biên độ tuổi lớn không ảnh hưởng tới sự công bằng trong cuộc thi vì sắc đẹp, sự trẻ trung không phải yếu tố quan trọng nhất. Các tiêu chí như bản lĩnh, kinh nghiệm sống, trí tuệ... ảnh hưởng lớn tới kết quả chung cuộc. "Đôi khi người 28, 30 tuổi không sâu sắc bằng phụ nữ ngũ tuần khi trả lời ứng xử... Tôi tin cuộc thi sẽ mang lại nhiều bất ngờ", Sỹ Luân nói.

Lần đầu làm giám khảo cuộc thi nhan sắc, Sỹ Luân cho biết không bị áp lực vì thí sinh đều thành công trong công việc, mở lòng với cuộc thi. Họ tham gia với tinh thần thoải mái, làm phong phú trải nghiệm sống. Sắp tới, anh tư vấn thí sinh những kỹ năng mềm về nghệ thuật, tiếp xúc khán giả và giám khảo...

Thí sinh 55 tuổi thi Hoa hậu Quý bà người Việt toàn cầu ảnh 2

Một số thí sinh của Mrs Vietnam Global 2018 tại buổi ra mắt ở TP HCM.

Mục tiêu của Hoa hậu Quý bà người Việt toàn cầu là khơi gợi sự tự tin của phụ nữ, tạo cơ hội để họ thể hiện bản thân, tỏa sáng hơn. Sau vòng sơ khảo, các thí sinh được đào tạo về kỹ năng lựa chọn trang phục, chăm sóc sức khỏe, catwalk, thể hiện trước ống kính, nói chuyện trước công chúng... Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28/4 tại Daegu, Hàn Quốc. Người đoạt giải hoa hậu nhận tổng giải thưởng trị giá hai tỷ đồng. Ban tổ chức còn trao các giải phụ là Thí sinh được bình chọn nhiều nhất, Thí sinh tài năng, Thí sinh nhân ái...

tin mới