Thí sinh diện F2 của Nghệ An sẽ được tạo mọi điều kiện để thi đợt 2

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sau khi kết thúc đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trong đợi 1, Nghệ An có 1 thí sinh thuộc diện F2 (liên quan Covid-19) là thí sinh tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP. Vinh).

Tại kỳ thi năm nay, để đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức kỳ thi (từ ngày 8 đến ngày 10/8/2020), các thí sinh thuộc diện F1, F2 cả nước sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên công tác phòng tránh dịch bệnh được các hội đồng thi thực hiện rất nghiêm túc. Ảnh: Đức Anh
Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên công tác phòng tránh dịch bệnh được các hội đồng thi thực hiện rất nghiêm túc. Ảnh: Đức Anh

Liên quan đến trường hợp của Nghệ An, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để thí sinh này được tham dự kỳ thi một cách thuận lợi nhất. Quá trình thực hiện theo đúng Quy chế thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng có 1 trường hợp thí sinh muộn giờ thi trong kỳ thi đợt 1. Vì vậy, Sở cũng sẽ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép em này được cùng tham gia thi đợt 2.

Ông Thái Văn Thành cũng nói thêm: Hiện, thời gian, địa điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định. Về phía Sở sẽ hỗ trợ hết sức đối với thí sinh của tỉnh. Trường hợp nếu như kỳ thi diễn ra ở tỉnh khác, Sở sẽ chỉ đạo các nhà trường đi cùng với thí sinh, phụ huynh tới điểm thi. Vì thế, các thí sinh cũng không nên quá lo lắng, yên tâm nghỉ ngơi, thư giãn, ôn tập để chuẩn bị thật tốt cho đợt thi sắp tới.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.