Kỳ thi THPT quốc gia

Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên trong thời tiết mát mẻ

(Baonghean.vn) - Sáng 25/6, tại 60 điểm thi trên địa bàn tỉnh, hơn 30.000 thí sinh đã bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi THPT quốc gia trong tiết trời mát mẻ.
Phó hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 chúc mừng các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà
Phó hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 chúc mừng các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà

Ở điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2, từ sáng sớm 16 đoàn viên thanh niên tình nguyện của trường đã tập trung trước cổng trường để hỗ trợ các thí sinh và người nhà tham dự Kỳ thi THPT quốc gia. Năm nay, điểm thi này có 407 thí sinh dự thi đến từ các Trường THPT Nam Đàn 2, THPT Kim Liên và THPT Mai Hắc Đế. Do địa bàn thi khá rộng, số lượng thí sinh phải qua sông nhiều nên gần 1/3 thí sinh phải ở lại điểm thi sau các môn thi.

Trước đó, theo thầy giáo Lê Văn Quyền – Phó Hiệu trưởng nhà trường – Phó điểm trưởng cũng cho biết: Hầu hết những thí sinh ở xa đều nghỉ tại người quen hoặc một nhà nghỉ trên địa bàn. Những thí sinh khó khăn về nhà ở, chúng tôi cũng đã khảo sát và sãn sàng hỗ trợ phòng trọ miễn phí nếu các em có nhu cầu.

Kiểm tra thông tin của các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Kiểm tra thông tin của các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Đúng 6h45 phút sáng nay, các thí sinh cũng đã bước vào làm thủ tục bắt đầu cho môn thi đầu tiên môn Ngữ văn. Chia sẻ về ngày thi đầu tiên, thí sinh Nguyễn Thị Kim Chi cũng cho biết: Em cảm  thấy khá thoải mái vì môn Ngữ văn là một sở trường của em. Em cũng hi vọng đề thi không quá khó để em có nhiều cơ hội xét  tuyển vào các trường du lịch.

Năm nay, toàn tỉnh cụm thi số 28, có 31.587 thí sinh đăng ký dự thi tại 60 điểm thi,  trong đó gần 40% thí sinh đăng ký thi để xét tốt nghiệp. Để chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia, Nghệ An đã huy động gần 4600 người làm công tác giám sát, coi thi, bảo vệ, an ninh và nhân viên phục vụ kỳ thi.

Kiểm tra việc niêm yết đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà
Kiểm tra việc niêm yết đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng  thành lập Đoàn thanh tra cắm chốt gồm 121 người trong đó có một Trưởng đoàn (Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Thanh tra Sở) phụ trách chung và 60 Tổ thanh tra cắm chốt các Điểm thi. Ngoài ra, sở cũng thành lập bốn đoàn thanh tra lưu động với sự tham gia thành viên đến từ các trường đại học, cao đẳng. Các đoàn thanh tra lưu động cũng có thể đến thanh tra tại các điểm thi vào thời điểm ban đêm.

Sáng hôm nay, theo lịch thi các thí sinh sẽ thi môn đầu tiên – môn Ngữ văn với hình thức tự luận trong thời gian làm bài 120 phút.

Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi năm nay chủ yếu được ra trong chương trình lớp 12 và có sự phân loại thí sinh.

Các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà
Các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà

Môn ngữ văn cũng là một trong ba môn thi bắt buộc của Kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.