Thí sinh nhận là tu sĩ thi hát ở game show gây bàn tán

Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An khẳng định hai thí sinh mạo danh tu sĩ để thi "Tuyệt đỉnh song ca".

Đoạn teaser của tập hai chương trình Tuyệt đỉnh song ca ra mắt cuối tuần qua đang gây chú ý với màn hai thí sinh mặc áo tu sĩ, cạo trọc đầu hát ca khúc Một cõi đi về của Trịnh Công Sơn. Thông cáo báo chí từ ban tổ chức chương trình giới thiệu hai thí sinh sư thầy Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990) và Lê Thanh Nhất Nguyên (1991) hiện tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An) từ nhỏ cùng sư trụ trì Thích Tâm Đức. 

* Teaser tập hai "Tuyệt đỉnh song ca"

Trước đó ở vòng Tuyển sinh, thí sinh Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên thể hiện ca khúc Cỏ xót xa (Trịnh Công Sơn). Người được giới thiệu là sư trụ trì Thích Tâm Đức có mặt để cổ vũ cả hai và bày tỏ vui mừng khi Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên vào vòng Lộ diện. 

Đôi thí sinh này từng nổi tiếng với những video thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Cũng trong trang phục nâu sòng, họ thể hiện nhiều nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, hoặc nhạc bolero...

Ngày 16/9, trang web Phật giáo Long An (thuộc Ban Thông tin truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An) đã đăng thông báo phản ứng trước vụ việc. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ cho biết trên địa bàn chỉ có 55 cơ cở Phật giáo, không có cơ sở nào tên “chùa Bồng Lai”, cũng như tên của ba người trên không có trong danh bộ Tăng Ni huyện Đức Hòa. 

Hai thí sinh Nhậ

Hai thí sinh Lê Thanh Hoàn Nguyên (trái) và Lê Thanh Nhất Nguyên.

Ban Thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh Long An cho biết theo giới luật, người xuất gia không được phép tham gia các cuộc thi hát theo hình thức này, chỉ trừ trong các hoạt động mang tính chất tôn giáo thích hợp hoặc lễ hội truyền thống của Phật giáo.

Sen Vàng - đơn vị sản xuất chương trình Tuyệt đỉnh song ca - cho biết: "Hai thí sinh này được xác định là tu tại gia. Xét về luật chơi, họ không vi phạm. Chúng tôi cũng chỉ xem họ như những thí sinh bình thường khác". Nhà sản xuất thừa nhận họ có sự sai sót trong việc gọi hai thí sinh này là "sư thầy" trong thông cáo báo chí.  

Đại diện đơn vị sản xuất cho biết đang họp với hai thí sinh và lãnh đạo đài truyền hình nơi phát sóng chương trình để tìm phương án giải quyết vụ việc. Đoạn teaser có sự xuất hiện của hai thí sinh này đã được gỡ khỏi kênh youtube của cuộc thi. Tập thi có sự góp mặt của cả hai dự kiến phát sóng tối 19/9.

Tuyệt đỉnh song ca là sân chơi âm nhạc dành cho các cặp thí sinh. Mùa hai của chương trình có sự tham gia của ba cặp huấn luyện viên: Đàm Vĩnh Hưng - Vũ Quốc Việt, Quang Lê - nhạc sĩ Hoài An và vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy. Sau các vòng lộ diện, đối kháng, chinh phục, các thí sinh sẽ bước vào vòng bán kết và chung kết xếp hạng với tổng giải thưởng trị giá một tỷ đồng./.

Theo VNE

tin mới