Thí sinh thi môn Tiếng Trung vì 'một công đôi việc'

(Baonghean.vn) - Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, cụm thi Nghệ An có hai thí sinh đăng kí thi môn Ngoại ngữ tiếng Trung. Trong số đó có thí sinh Nguyễn Thị Linh Linh cụm điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật.

Linh Linh (SN 1998), là cựu học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lê Viết Thuật và hiện đang sống cùng bố mẹ ở phường Cửa Nam, Thành phố Vinh. Đây là lần thứ 2 Linh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia và em cho biết: Em khá bất ngờ khi Nghệ An chỉ có 2 thí sinh thi môn Tiếng Trung.

Do bố mẹ kinh doanh ở Trung Quốc nên đưa Linh Linh sang đấy từ nhỏ. Cô bé học nội trú, mọi sinh hoạt, giao tiếp đều hoàn toàn bằng tiếng Trung. Thỉnh thoảng cuối tuần, Linh mới về thăm bố mẹ, do đó vốn Tiếng Việt của em cũng không được nhiều. Năm 12 tuổi, em được đưa về Việt Nam, sống với bà ngoại. Lúc này, Linh Linh mới chính thức học tiếng Việt. “Trong nửa năm, em phải học lại chương trình lớp 1 về chữ cái và phát âm. Sau đó là 2 tháng học chương trình từ lớp 2 đến lớp 5. Hoàn thành bậc tiểu học, em thi vượt lớp lên chương trình lớp 7, tương đương với mức kiến thức em học bên Trung Quốc”, Linh Linh cho hay.

Thí sinh Nguyễn Thị Linh Linh. Ảnh: MH
Thí sinh Nguyễn Thị Linh Linh. Ảnh: MH

Những năm phổ thông Linh học Tiếng Anh như các bạn cùng trường. Nhưng do yêu thích tiếng Trung nên ngoài môn ngoại ngữ Tiếng Anh và học thêm tiếng Việt, Linh Linh tiếp tục theo học tiếng Trung tại trung tâm ngoại ngữ.

“So với Tiếng Anh thì Tiếng Trung em có lợi thế hơn. Hơn nữa, em đăng kí xét tuyển vào khoa Tiếng Trung của Đại học Ngoại thương nên đăng kí thi tiếng Trung để “1 công đôi việc'.

Trước kỳ thi, do chuẩn bị tâm lý khá kỹ càng nên tâm lý của Linh khá thoải mái. Trước đó, trong quá trình Linh đăng ký tại Trường THPT Lê Viết Thuật, ban giám hiệu nhà trường cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh “đặc biệt” này.

Tại phòng thi chiều này, Nguyễn Thị Linh Linh ngồi thi chung với các bạn cùng phòng. Dù khác môn thi nhưng với Linh em không quá áp lực vì “các bạn đã thi chung nhiều môn nên đều quen biết”. Kết thúc Kỳ thi THPT Quốc gia Linh cho biết: Em làm môn Tiếng Trung khá tốt với khoảng 90%. Riêng hai môn Ngữ văn và Toán em làm bình thường. Hi vọng kết quả sẽ tốt hơn các năm trước.

Song Hoàng

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.