Đăng ký xét tuyển trước khi kỳ thi THPT diễn ra sẽ dẫn tới tình trạng không ít thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển ĐH, CĐ vẫn phải nộp lệ phí.
Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng cho hay, đề thi gồm 60% là kiến thức cơ bản và 40% là kiến thức nâng cao để phân loại. Trong đó có 20% kiến thức lớp 11.
"Đề thi tham khảo vừa qua, chúng tôi nhận được phản ánh của một số hiệu trưởng cho biết hơi khó. Tuy nhiên, chúng tôi xác định khó về hiện tượng Vật lý, Hóa học, không khó về tính toán. Đặc biệt, có câu hỏi mang tính xác định các thí nghiệm, thực hành để bám dần chương trình SGK mới."
Các sở giáo dục và đào tạo không thu giá dịch vụ dự thi đối với tất cả thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2018 (kể cả học sinh đăng ký thi thêm các môn xét tuyển vào đại học, cao đẳng).