Thị trấn cấp tiền cho du khách đến sống tại Italy

Những người độc thân dự kiến được tặng 800 euro khi chuyển đến định cư tại thị trấn Candela, Italy.

Nicola Gatta, thị trưởng của Candela, vùng Puglia, Italy đề xuất trả 2.000 euro cho mỗi người tới đây sống, kể cả người nước ngoài. Ngoài ra, du khách cũng được nhận ưu đãi các loại thuế về rác thải, hóa đơn và bệnh viện. Đây là chiến lược mới nhất nhằm khôi phục lại mảnh đất này, CNN đưa tin.

Theo đó, những người đơn thân được đề xuất mức 800 euro, các cặp đôi được cho 1.200 euro. Gia đình có 3 người sẽ nhận được 1.500 - 1.800 euro trong khi đối với những gia đình 4-5 người, số tiền họ nhận được lên tới hơn 2.000 euro.

Tuy nhiên, du khách phải đáp ứng một số yêu cầu được đưa ra. Những người mới tới bắt buộc phải cư trú tại Candela, thuê một ngôi nhà và có một công việc với mức lương ít nhất là 7.500 euro mỗi năm.

Chia sẻ về quyết định, ông Nicola khẳng định: “Mỗi ngày, tôi đều làm việc với niềm đam mê và cam kết mang Candela quay trở về thời kỳ Phục hưng cổ xưa”.

Khung cảnh thơ mộng của thị trấn cổ xưa Candela. Ảnh: fox.

Khung cảnh thơ mộng của thị trấn cổ xưa Candela. Ảnh: fox.

Trước đó, Candela được xem là Napoli thu nhỏ, với hơn 8.000 người sinh sống. Đến thập niên 1960, các con phố vẫn đông đúc, nhộn nhịp với những lời chào hàng của các lái buôn và tiếng trả giá của người dân và khách thập phương.

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, số dân sinh sống ở đây chỉ còn 2.700 người, chủ yếu là người già. Những thanh niên từng ở đây đều rời bỏ quê hương để tới các vùng đất mới có tương lai tốt hơn.

Chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực trước quá trình già hóa dân số. Họ thực hiện một cuộc cải cách diện mạo của vùng đất với chi phí đắt đỏ. Các con phố, tòa lâu đài, quán pizza đều được chính quyền trả tiền để trùng tu, phục vụ cho du lịch. Ngoài ra, các lễ hội truyền thống rất được chú trọng.

Delvecchio, một cư dân chuyển từ Puglia đến Candela cho biết, cuộc sống ở đây rất yên tĩnh và đơn giản, không ồn ào, đi lại thuận tiện, không tắc đường hay khói bụi. “Chúng tôi ở ngay điểm giao của ba vùng đất Campania, Basilicata và Molise, vì vậy, chúng tôi có thể dễ dàng tới đây để ngắm cảnh đẹp.”, ông cho biết.

Việc đề xuất trả tiền cho mọi người tới sinh sống ở miền quê không còn quá lạ lẫm ở Italy. Tháng 5, Daniele Galliano, thị trưởng của Bormida, một thị trấn nhỏ thuộc vùng Liguria đã ra giá hơn 2.300 USD cho du khách tới ở. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Daniele phải rút lại lời đề xuất của mình vì lượng khách tìm đến quá đông.

Thị trưởng Nicola đang chứng minh việc mình làm đi đúng hướng. Hiện tại, 6 gia đình đã chuyển hẳn đến sinh sống tại thị trấn, trong khi 5 gia đình khác đang rục rịch hoàn tất thủ tục.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.