Thị trường bán lẻ Nghệ An sôi động kỳ nghỉ lễ
Kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5 kéo dài 5 ngày đã kích cầu tiêu dùng mạnh mẽ trên địa bàn Nghệ An. Theo đó, thị trường bán lẻ sôi động, sức mua tăng từ 30–70% so với ngày thường. Ngoại trừ một số mặt hàng thủy, hải sản tươi sống có mức tăng giá nhẹ, hầu hết các mặt hàng có giá bình ổn…

Ghi nhận tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn như GO! Vinh, Lotte Mart, Mega Market… dịp nghỉ lễ, lượng khách mua sắm tăng trung bình 50–70% mỗi ngày. Đặc biệt, nhóm hàng thực phẩm chế biến sẵn, nước giải khát, đồ đông lạnh và rau, củ quả có sức tiêu thụ tăng mạnh.
Hầu hết các siêu thị đã chủ động tăng lượng hàng gấp đôi so với ngày thường, đồng thời triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi từ 30–50%, giúp giữ ổn định giá cả và hấp dẫn người tiêu dùng. Nhiều gia đình chọn siêu thị làm điểm đến mua sắm kết hợp vui chơi, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng và mặt bằng giá cả được niêm yết rõ ràng.
.jpg)
Anh Võ Bá Lộc, một người dân đến từ huyện Tân Kỳ cho biết: “Kỳ nghỉ lễ kéo dài, tôi cho con, cháu xuống Vinh chơi, đi tắm biển Cửa Lò và đi mua sắm, vui chơi ở các trung tâm thương mại. Mặt hàng ở các siêu thị đa dạng, giá cả ổn định và nhiều chương trình khuyến mãi đi kèm nên khách huyện lẻ như chúng tôi cảm thấy rất thích hợp. Ngoài mua sắm các đồ chế biến sẵn thì chúng tôi mua được khá nhiều đồ khô như: mỳ, phở, gia vị… và các loại hoa quả nhập ngoại”.
Bên cạnh hoạt động mua sắm, các siêu thị, trung tâm thương mại còn tổ chức các chương trình khuyến mãi quy mô lớn, đồng thời tăng cường dịch vụ vui chơi, ăn uống để kéo dài thời gian lưu lại của khách hàng.

Tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, không khí mua bán cũng sôi động không kém. Lượng khách đến chợ tăng 30–40%, chủ yếu là người dân nội tỉnh và du khách trong ngày. Các gian hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, hàng khô, đồ gia dụng tiêu thụ nhanh, nhưng giá cả nhìn chung không biến động.
Tiểu thương đã chủ động nguồn hàng từ trước nên đảm bảo nguồn cung đầy đủ, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất thường. Một số mặt hàng trái cây giải nhiệt như dưa hấu, cam, dứa… bán rất chạy nhờ thời tiết oi nóng, với mức giá giữ nguyên như ngày thường.

Ngày lễ, đa phần học sinh, sinh viên về quê, nhiều gia đình đi du lịch nhưng bù lại, có rất nhiều người từ các nơi đổ về Vinh, nhất là con em đi học, đi làm ăn xa. Do đó, lượng khách đến chợ trong mấy ngày lễ khá đông, sức tiêu thụ các mặt hàng tăng nhẹ. Trong đó, nhóm hàng thực phẩm bán chạy nhất do nhu cầu ăn uống từ quán hàng đến gia đình đều tăng. Các loại như cua, ghẹ, mực tươi, tôm… tiêu thụ mạnh tại cả chợ dân sinh lẫn nhà hàng ven biển.

Không chỉ chợ dân sinh, các nhà hàng hải sản tại các khu du lịch biển như Cửa Lò (TP. Vinh), Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu), Diễn Thành (Diễn Châu)… cũng ghi nhận mức tiêu thụ tăng gấp 5–7 lần so với ngày thường. Giá các món ăn hải sản được cập nhật hàng ngày theo biến động thị trường.
“Chúng tôi công khai bảng giá để khách dễ lựa chọn. Dù giá nguyên liệu tăng, nhưng vẫn cố gắng giữ mức giá hợp lý”, anh Nguyễn Văn Thuận, chủ nhà hàng hải sản tại Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) cho biết.
Sức mua tăng cao, giá bán tăng nên ngư dân và các hộ nuôi trồng thủy sản phấn khởi. Tại vùng biển Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu…, nhiều tàu cá tăng chuyến, khai thác hải sản tươi sống như mực, cá chim, ốc mỡ.

Ông Nguyễn Văn Sáng, ngư dân phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò), cho biết: “Giá mực đánh bắt tăng lên 400.000–500.000 đồng/kg, thương lái ra tận bến mua hết nên ngư dân chúng tôi rất vui. Có thuyền về bãi lúc 6h sáng, đến 7h đã hết hàng”.
Trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều áp lực, việc duy trì bình ổn giá và kích cầu tiêu dùng dịp lễ là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nội địa và phục hồi sức mua cho những tháng tiếp theo.