Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực từ xung đột Trung Đông
Sáng 9/3, trong phiên giao dịch khởi đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc. Khoảng 10 giờ 30, VN-Index giảm hơn 6,25%, tương ứng giảm gần 102 điểm xuống còn 1.656,8 điểm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch đầu tuần với áp lực bán gia tăng mạnh khi làn sóng xả hàng xuất hiện ngay từ những phút mở cửa. Lệnh bán được tung ra dồn dập khi nhiều nhà đầu tư lựa chọn bán bằng mọi giá, khiến sắc đỏ nhanh chóng lan rộng trên toàn thị trường.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hơn 500 cổ phiếu giảm mạnh, trong đó với hơn 210 cổ phiếu rơi hết biên độ. Trong nhóm VN30, có đến 22 cổ phiếu sập sàn như ACB, BID, CTG, FPT, HPG, TCB… Điểm sáng của thị trường là số ít mã thuộc nhóm dầu khí, phân bón, cao su như BSR, PLX, OIL, PEQ, PVC… diễn biến tích cực nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ đà tăng mạnh của giá hàng hóa, đặc biệt là năng lượng, sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Công ty Chứng khoán Pinetree nhận định, nhiều khả năng thị trường chứng khoán sẽ duy trì xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp diễn. Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi kỹ thuật này để chủ động cơ cấu lại danh mục, hạn chế mua mới nhóm cổ phiếu beta cao như bất động sản, chứng khoán. Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí và hóa chất nhà đầu tư tuyệt đối không nên fomo mua giá cao mà hãy kiên nhẫn chờ đợi nhịp chỉnh do nhóm này đã phản ánh có phần thái quá đối với tin tức và biến động giá dầu thế giới.
Theo các chuyên gia, tính từ vùng đáy tháng 12/2025 (tương đương 54-55 USD/thùng) đến nay, giá dầu thế giới đã hình thành một pha tăng sốc hơn 100%. Động lực khiến giá dầu tăng nóng được cho là do bối cảnh sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2/2026, Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, đây là nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Điều này đã phần nào tác động đến tâm lý bi quan của các nhà đầu tư toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.
Đà giảm cũng diễn ra khắp nơi trên thị trường chứng khoán châu Á. Phiên mở cửa đầu tuần ngày 9.3, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm gần 7%, tương ứng giảm 3.880 điểm xuống còn 51.740 điểm; Hang Sheng của Hồng Kông giảm 3,2% xuống 24.932 điểm; Kospi của Hàn Quốc lao dốc 6,75% còn 5.207,9 điểm.


