Thị trường điều chỉnh như kịch bản đã được dự báo

(Baonghean) - Sau tuần giao dịch khá giằng co trước đó, thị trường chứng khoán trong nước đã chính thức điều chỉnh giảm trong tuần đầu tháng 10 vừa qua khi chốt tuần bằng một phiên giao dịch giảm mạnh với nhiều cổ phiếu lớn đóng cửa thấp nhất phiên, mang lại tâm lý tiêu cực cho toàn thị trường.
VnIndex chốt tuần ở mức 1.008,39 điểm, giảm 0,44% so với phiên đầu tuần, trong khi đó HNX Index ghi nhận mức giảm 0,74%. Thanh khoản thị trường nếu loại trừ đột biến giao dịch thỏa thuận hơn 16.328 tỷ đồng của MSN, mà chủ yếu là động thái trao tay cổ phiếu này của khối ngoại, thì giá trị giao dịch trung bình vẫn tăng nhẹ lên mức 7.932 tỷ đồng/phiên. Trên thị trường phái sinh tuần qua, tổng thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với tuần trước đó khi chỉ có 274.580 hợp đồng được giao dịch, với khối lượng hợp đồng mới OI đạt 76.855 hợp đồng.
Biến động chỉ số VN-INDEX tuần 01.10 – 05.10.2018_ Nguồn: VNDIRECT
Biến động chỉ số VN-INDEX tuần 01.10 – 05.10.2018_ Nguồn: VNDIRECT
Áp lực của diễn biến thị trường trong nước tiếp tục đến từ các thị trường tài chính quốc tế khi các thị trường chủ chốt của Châu Á, Châu Âu và ngay cả thị trường Mỹ cũng ghi nhận một tuần giảm điểm. Chỉ số MSCI Frontier Market của các thị trường cận biên và MSCI EM Markets của các thị trường mới nổi cũng lần lượt giảm 1,1% và 2,1% trong tuần. Đồng USD tiếp tục mạnh lên và trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt qua mức 3% lên mức 3.2%, mức cao nhất tính từ 2013 và rõ ràng những điều này đang tạo áp lực lớn lên các thị trường chứng khoán của nhiều quốc gia mới nổi và cận biên bởi xu hướng bán ròng rút vốn được kích hoạt trở lại, mà trong đó thị trường Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ như đã từng diễn ra trong quý 2. Rủi ro và áp lực bán của khối ngoại sẽ tăng lên theo chiều tăng của chỉ số USD Index, nếu vượt qua mức đỉnh của năm nay ở 97 điểm vào giữa tháng 8/2018 thì ngoài áp lực bán từ khối ngoại thì các biến số vĩ mô như tỷ giá, lãi suất, lạm phát…sẽ diễn biến ảnh hưởng tiêu cực cho thị trường chứng khoán.

Thị trường bắt đầu điều chỉnh một cách rõ rệt hơn dưới áp lực tâm lý đến từ các thị trường tài chính quốc tế và áp lực bán ròng mạnh trở lại của khối ngoại. Bà Nguyễn Phan Cẩm Thúy, Chuyên viên cao cấp Tư vấn Đầu tư, Công ty Chứng khoán VNDIRECT nhận định rằng “Xét ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng tôi cho rằng, vùng hỗ trợ của VNIndex sẽ xoay quanh mức 990 điểm, nếu giữ được vùng này các chỉ số sẽ còn cơ hội để tăng tiếp diễn trở lại trong ngắn hạn. Về mặt lý thuyết, đây cũng là đợt điều chỉnh hoàn toàn bình thường và trong kịch bản đã được dự bán nến cũng không quá bất ngờ. Chỉ số sau khi tăng tốt thời gian qua tính từ vùng đáy quanh 890 điểm lên mức hiện tại cũng cần thời gian điều chỉnh trở lại, hơn nữa dòng tiền vẫn duy trì tốt và mức độ phân hóa vẫn mạnh. Do đó, việc bán đuổi là không cần thiết với những cổ phiếu còn định giá cơ bản hấp dẫn trong năm nay”.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.