Thị trường hoa dịp 20/10: Hoa hồng tăng giá mạnh

Lâm Tùng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong khi mức giá của các loại hoa tăng nhẹ so với mọi năm thì hoa hồng lại tăng giá gấp 3 lần so với năm 2017.
Những ngày này, các điểm bán hoa phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trên địa bàn TP.Vinh đã bắt đầu nhộn nhịp. Đã thành lệ, trước cổng trường Đại học Vinh, các bạn sinh viên lại tập hợp thành từng nhóm để bán hoa để gây quỹ từ thiện hoặc kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Quang An
Những ngày này, các điểm bán hoa phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trên địa bàn TP. Vinh đã bắt đầu nhộn nhịp. Trước cổng trường Đại học Vinh, một số sinh viên tập hợp thành từng nhóm bán hoa để gây quỹ từ thiện hoặc kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Quang An
Các bạn trẻ lập thành từng nhóm để chia nhau việc cắm và bán hoa. Theo quan sát, tại khu vực Đại học Vinh trên đường Lê Duẩn có trên 10 điểm bán các loại hoa, quà phục vụ ngày 20/10. Ảnh: Lâm Tùng
Các bạn trẻ lập thành từng nhóm để chia nhau việc cắm và bán hoa. Theo quan sát, tại khu vực Đại học Vinh trên đường Lê Duẩn có trên 10 điểm bán các loại hoa, quà phục vụ ngày 20/10. Ảnh: Lâm Tùng
Các điểm bán này khá đông khách với người mua chủ yếu là các bạn trẻ. Ảnh: Lâm Tùng
Các điểm bán này khá đông khách với người mua chủ yếu là các bạn trẻ. Ảnh: Lâm Tùng
. Bạn Cao Thị Hà Giang - Sinh viên Đại Học Vinh chia sẻ: Em bán hoa từ ngày 16/10, mỗi ngày cũng được từ 5 - 7 lẵng và hoa lẻ. Giá hoa năm nay tăng nhẹ nhưng do bán cho sinh viên nên giá cũng phải chăng, hiện dao động từ 180.000 - 220.000 đồng/lẵng. Ảnh:Quang An
. Bạn Cao Thị Hà Giang - Sinh viên Đại Học Vinh chia sẻ: Em bán hoa từ ngày 16/10, mỗi ngày cũng được từ 5 - 7 lẵng và hoa lẻ. Giá hoa năm nay tăng nhẹ nhưng do bán cho sinh viên nên giá cũng phải chăng, hiện dao động từ 180.000 - 220.000 đồng/lẵng. Ảnh:Quang An
Theo một chủ cửa hàng tại phường Trường Thi, hoa năm nay khá đa dạng, được nhập về chủ yếu từ thị trường Đà Lạt. Tuy nhiên, giá nhập về tăng lên khiến giá hoa bán ra cũng tăng theo, dao động từ 300.000 - 600.000 đồng/lẵng. Có lẵng lên đến cả triệu đồng, tùy vào nhu cầu khách. Ảnh: Lâm Tùng
Theo một chủ cửa hàng tại phường Trường Thi, hoa năm nay khá đa dạng, được nhập về chủ yếu từ thị trường Đà Lạt. Tuy nhiên, giá nhập về tăng lên khiến giá hoa bán ra cũng tăng theo, dao động từ 300.000 - 600.000 đồng/lẵng. Có lẵng lên đến cả triệu đồng, tùy vào nhu cầu khách. Ảnh: Lâm Tùng
 
Trong khi các loại hoa đều tăng giá nhẹ thì riêng hoa hồng lại tăng giá gấp 3 lần, hiện giá bán lẻ là 15.000 đồng/bông trong khi ngày thường chỉ từ 5.000 - 6.000 đồng/bông. Nguyên nhân là do giá nhập về tăng cũng như mức tiêu thụ của loại hoa này mạnh nhất trong dịp 20/10. Ảnh: Quang An
Trong khi các loại hoa đều tăng giá nhẹ thì riêng hoa hồng lại tăng giá gấp 3 lần, hiện giá bán lẻ là 15.000 đồng/bông trong khi ngày thường chỉ từ 5.000 - 6.000 đồng/bông. Nguyên nhân là do giá nhập về tăng cũng như mức tiêu thụ của loại hoa này mạnh nhất trong dịp 20/10. Ảnh: Quang An
Do giá hoa tươi tăng, nên các món quà được làm thủ công (handmade) đã được nhiều người chọn mua. Mỗi món dao động từ 100.000 - 300.000 đồng. Mức giá này rẻ hơn so với hoa tươi và hợp với túi tiền của nhiều người. Ảnh: Quang An
Do giá hoa tươi tăng, nên các món quà được làm thủ công (handmade) đã được nhiều người chọn mua. Mỗi món dao động từ 100.000 - 300.000 đồng. Mức giá này rẻ hơn so với hoa tươi và hợp với túi tiền của nhiều người. Ảnh: Quang An
 
Đặc biệt, năm nay một số cửa hàng đã nhập về hoa hồng tỷ muội, đây là loại hoa hồng có kích thước nhỏ, mùi thơm dịu, nhiều màu sắc và ít xuất hiện trên thị trường Vinh. Giá hoa hồng tỷ muội hiện là 150.000 đồng/bó. Ảnh: Lâm Tùng
Đặc biệt, năm nay một số cửa hàng đã nhập về hoa hồng tỷ muội, đây là loại hoa hồng có kích thước nhỏ, mùi thơm dịu, nhiều màu sắc và ít xuất hiện trên thị trường Vinh. Giá hoa hồng tỷ muội hiện là 150.000 đồng/bó. Ảnh: Lâm Tùng
 
Trái ngược với sự nhộn nhịp của các shop hoa và các điểm bán hoa trước trường học, những điểm bán hoa tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Vinh lại khá ế ẩm. Theo một tiểu thương tại chợ Quán Lau, họ phải nhập hoa về với giá cao hơn nhưng lượng tiêu thụ được rất ít do vắng khách. Ảnh: Quang An
Trái ngược với sự nhộn nhịp của các shop hoa và các điểm bán hoa trước trường học, những điểm bán hoa tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Vinh lại khá ế ẩm. Theo một tiểu thương tại chợ Quán Lau, họ phải nhập hoa về với giá cao hơn nhưng lượng tiêu thụ được rất ít do vắng khách. Ảnh: Quang An
Clip: Thị trường hoa dịp 20/10

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.