Thị trường máy tính Nghệ An 'hút khách' mua qua online mùa Covid

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu học và làm việc, bán hàng trực tuyến tăng cao. Vì thế mặt hàng máy tính, đặc biệt là máy tính xách tay cùng phụ kiện như Web-cam, tai nghe… ở Nghệ An tiêu thụ mạnh.
Hiện tại việc học tập, làm việc, kinh doanh đều chuyển sang hình thức trực tuyến nên nhu cầu sử dụng máy tính tăng cao trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: Thanh Phúc
Hiện tại việc học tập, làm việc, kinh doanh đều chuyển sang hình thức trực tuyến nên nhu cầu sử dụng máy tính tăng cao. Ảnh: Thanh Phúc

Nhà có 2 con học Tiểu học và THCS, sau khi Sở GD&ĐT chủ trương tạm thời nghỉ học, giáo viên dạy học trực tuyến, ra bài tập, kiểm tra kiến thức bằng hình thức online, do đó, chị Hoàng Miên (chung cư Vinh Tân, TP. Vinh) phải sắm thêm máy tính phục vụ việc học của 2 con. Chị Miên cho biết: “Nhà có 2 máy tính nhưng hiện tại tôi và chồng vẫn phải giải quyết công việc cơ quan, công ty thường xuyên nên không thể để con mượn máy học. Trong khi đó, học qua điện thoại thì khá bất tiện (màn hình nhỏ, âm thanh không rõ và khó sử dụng khi tra cứu, làm bài tập, pin nhanh hết) do đó, buộc phải mua thêm một máy tính nữa”.

Sau khi cân nhắc về sự tiện lợi, cần thiết và cân đối tài chính, thay vì chọn mua máy tính để bàn vợ chồng chị Miên quyết định mua máy xách tay với phân khúc bình dân, cấu hình vừa phải chỉ phục vụ cho việc học của con với giá 8 triệu đồng.

Tjòi gian qua nhu cầu mua sắm máy tính qua mạng online tăng cao nhất là sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị 16 về cách ly toàn xã hội và trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, Sở GD&ĐT đang có chủ trương dạy học chính khóa trực tuyến.

Lượng máy tính bán ra qua kênh online của các cửa hàng, siêu thị điện máy tăng 60-80% so với trước, nhất là trong 2 tháng gần đây. Ảnh: Thanh Phúc
Lượng máy tính bán ra qua kênh online của các cửa hàng, siêu thị điện máy tăng 60-80% so với trước, nhất là trong 2 tháng gần đây. Trong ảnh: Nhân viên siêu thị điện máy giao hàng máy tính tận nhà cho khách. Ảnh: Thanh Phúc

Một nữ nhân viên một công ty máy tính trên đường Lê Lợi (TP.Vinh) cho biết: “Doanh thu từ bán mặt hàng máy tính tăng mạnh từ đầu tháng 3 đến nay (tăng khoảng 60% -80% so với trước). Hầu hết, khách hàng lựa chọn máy tính xách tay phân khúc bình dân phục vụ cho việc học trực tuyến của con. Hiện nay, nhiều phụ kiện đi kèm phục vụ cho việc học trực tuyến như: Web-cam, tai nghe… ở các shop đều “cháy hàng”.

Nhiều gia đình, vì điều kiện kinh tế eo hẹp, thay vì chọn mua máy tính mới đã tính đến phương án tìm mua máy cũ, đã qua sử dụng với giá cả hợp lý. Anh Trịnh Xuân Hợp, phường Bến Thủy (TP.Vinh) cho biết: “Ban đầu, định thuê máy tính cho con học qua mùa dịch vì gia đình không có điều kiện kinh tế. Song với mức giá 20.000 - 50.000 đồng/máy/ngày (tùy cấu hình) thì quá đắt nên tôi quyết định mua máy tính cũ cho con. Tầm 2,5 - 3 triệu đồng đã chọn được một chiếc laptop đời cũ phù hợp”.

Do đó, thời điểm này, các cửa hàng máy tính cũ trên địa bàn thành phố Vinh cũng khá chạy hàng, lượng khách đặt hàng trước khá nhiều, có khi không đáp ứng đủ. Anh Hoàng Đình Kiều, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh máy tính đã qua sử dụng ở TP. Vinh cho biết: “Dòng máy cũ được rất nhiều phụ huynh lựa chọn bởi giá cả phù hợp. Bình thường thì mỗi ngày chỉ bán được 1-2 máy nay tăng gấp 3-4 lần. Không chỉ khách ở Vinh mà các huyện cũng đặt mua khá nhiều. Do đó, nhân viên của cửa hàng phải chạy “sô” giao hàng, lắp đặt”.

Ngoài chính sách miễn phí giao hàng tận nơi, sử dụng phần mềm để bảo hành, hỗ trợ cho khách hàng mà không cần phải đến cửa hàng, đưa ra những voucher để khuyến khích khách mua hàng…

Theo nhận định của các siêu thị điện máy, tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài, sức mua mặt hàng này sẽ tăng hơn nữa trong thời gian tới; tuy nhiên, nguồn hàng về bổ sung khá khan hiếm. 

“Điều khách hàng cần lưu ý khi mua máy đã qua sử dụng là phải chọn nơi bán uy tín, bảo hành nghiêm túc, kiểm tra kỹ màn hình có xuất hiện những điểm "chết", khi chạy các ứng dụng có bị chậm không… Còn khi chọn hình thức thuê máy tính thì cần để ý đến chuyện linh kiện cũ, dễ hỏng hóc, trục trặc và phải đền bù sau khi xảy ra sự cố. Do đó, lựa chọn mua mới, mua máy cũ hay thuê máy để làm việc, học tập thì cũng cần có sự cân nhắc kỹ càng”.

Anh Trần Cảnh Phú, Kỹ thuật viên của một công ty máy tính khuyến cáo.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.