Thị trường quà tặng Valentine không “đắt” hàng như mọi năm

(Baonghean.vn) - Ngày 14/2 hay còn được biết đến với cái tên Ngày Lễ tình nhân. Theo quan điểm nhiều nơi là ngày phái nữ bày tỏ, thể hiện tình cảm với phái nam; tuy nhiên, những ngày này cánh mày râu nhiều người cũng đi mua quà tặng chị em phụ nữ.
Valentine Ảnh: Chu Thanh
Valentine năm nay trùng vào ngày 29 Tết âm lịch nên theo nhiều người bán hàng, các mặt hàng hoa, socola, quà không bán được nhiều như các năm trước. Ảnh: Chu Thanh
Valentine Ảnh: Chu Thanh
Chị Hồ My Phương, bán quà Valentine từ 3 năm nay trên đường Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh cho biết, gian hàng chị mở từ hôm 12/2 nhưng vì trùng thời điểm giáp Tết nên khách ít hơn hẳn mọi năm. Cũng theo chị Phương, như các năm trước, từ tối 13/2, lượng khách mua đông nhất. Tối 13/2 năm ngoái, gian hàng của chị mở đến tận 23 giờ đêm để phục vụ cho nhu cầu khách hàng. Ảnh: Chu Thanh
Valentine Ảnh: Chu Thanh
Năm nay, giá socola Valentine không cao hơn so với các năm, giao động từ 120 - 500 nghìn đồng tùy loại. Ảnh: Chu Thanh
Không chỉ có socola, các loại quà đi kèm như gấu, hoa cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Chị Mai Anh, chủ cửa hàng bán gấu bông trên đường Nguyễn Văn Cừ cho biết, thường thì đến ngày 27,28 Tết cửa hàng đã đóng cửa cho nhân viên nghỉ. Tuy nhiên, năm nay vì lễ Valentine vào ngày 29 Tết, nên cửa hàng mở cửa cho đến hết ngày. Tùy vào kích thước, mỗi con gấu trong cửa hàng có giá từ vài trăm cho đến cả triệu đồng. Ảnh: Chu Thanh
Không chỉ có socola, các loại quà đi kèm như gấu, hoa cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Chị Mai Anh, chủ cửa hàng bán gấu bông trên đường Nguyễn Văn Cừ cho biết, thường thì đến ngày 27,28 Tết cửa hàng đã đóng cửa cho nhân viên nghỉ. Tuy nhiên, năm nay vì lễ Valentine vào ngày 29 Tết, nên cửa hàng mở cửa cho đến hết ngày. Tùy vào kích thước, mỗi con gấu trong cửa hàng có giá từ vài trăm cho đến cả triệu đồng. Ảnh: Chu Thanh
Valentine Ảnh: Chu Thanh
Tại điểm bán quà Valentine gần Trường Đại học Vinh, chị Thu Hương cho biết, năm nay sinh viên về nghỉ Tết nên các loại socola, hoa, quà bán không chạy bằng mọi năm. Ảnh: Chu Thanh
valentine Ảnh: Chu Thanh
Chị Hương cười kể: "Thấy nói ngày 14/2 là ngày các chị em gái mua hoa quà tặng, tỏ tình với các anh; nhưng khách đến mua chủ yếu là các anh, các chú mua quà tặng người yêu, tặng vợ". Ảnh: Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.