Thị xã Cửa Lò đầu tư trên 10 tỷ đồng chỉnh trang đô thị

Việt Phương - Thanh Phúc

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chào đón mùa du lịch biển năm 2019, thị xã Cửa Lò đầu tư trên 10 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị: lắp đặt hệ thống đèn led, đèn trang trí, điện chiếu sáng; lắp đặt thêm các pa-nô, áp phích; trang trí lại các cụm cổng chào lớn…
Công nhân lắp đặt trang trí cổng chào lớn trên đường Nguyễn Sinh Cung. Ảnh: Việt Phương
Công nhân lắp đặt trang trí cổng chào lớn trên đường Nguyễn Sinh Cung. Ảnh: Việt Phương

Về Cửa Lò những ngày này chứng kiến không khí khẩn trương của người dân, chính quyền địa phương đang tập trung chỉnh trang đô thị; cắt tỉa lại hệ thống thảm cỏ, hoa, cây cảnh; lắp đặt thêm hệ thống đèn điện; các khách sạn, nhà hàng tu sửa, nâng cấp; hoàn thiện các hạng mục, công trình phục vụ du lịch: chợ đêm, khu ẩm thực, khu vui chơi, công viên; ra quân làm sạch bãi biển…

Để chuẩn bị cho mùa du lịch biển bắt đầu từ cuối tháng 3, thị xã đã chỉ đạo các phường ra quân chỉnh trang đô thị. Phục vụ cho mùa du lịch biển năm 2019, thị xã đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống đèn led, đèn trang trí và nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng. Đồng thời vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa mục tiêu “Sáng nhà đẹp phố”.

Ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng VH-TT thị xã Cửa Lò 

Theo đó, thị xã đầu tư, trang trí 3 cổng chào lớn gồm Nguyễn Sinh Cung, Sào Nam và Nguyễn Xí. Các trục đường chính, quảng trường cũng được trang trí đèn led, đèn trang trí.

chăm sóc khuôn viên, cây cảnh. Ảnh: Việt Phương
Chăm sóc khuôn viên, cây cảnh. Ảnh: Việt Phương

Đặc biệt, điểm mới năm nay là 100% các phường vận động các hộ dân, các hộ kinh doanh sát mặt đường lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí tạo nên sự rực rỡ, trang hoàng cho các tuyến phố; tạo ấn tượng cho du khách khi dạo phố biển Cửa Lò về đêm. Ngoài ra, vận động các doanh nghiệp lắp đặt 200 tấm biển quảng cáo, pa-nô tuyên truyền về mùa du lịch biển ở các tuyến đường chính.

Cửa Lò đang là điểm đến của nhiều du khách khi về với Nghệ An. Ảnh tư liệu
Cửa Lò đang là điểm đến của nhiều du khách khi về với Nghệ An. Ảnh tư liệu

Thực hiện chủ trương của Thị ủy và UBND thị xã Cửa Lò về việc quy hoạch, chỉnh trang đô thị, những ngày qua, các địa phương trên địa bàn đang tập trung vận động các đơn vị, khách sạn lắp đèn led, đèn trang trí trên địa bàn và đến nay cơ bản việc lắp đặt hệ thống đèn trang trí trên các trục đường đã hoàn tất. 

Chủ trương của thị xã Cửa Lò đang được các chủ nhà hàng, khách sạn, người dân đồng tình hưởng ứng.
Chủ một nhà hàng trên đường Sào Nam cho hay, chúng tôi chỉ bỏ kinh phí vài triệu đồng cho việc lắp hệ thống đèn nháy, bóng trang trí. Kinh phí không lớn nhưng hiệu quả mang lại rất tốt, tạo diện mạo cho không chỉ cơ sở kinh doanh của gia đình mà còn tạo được hình ảnh của thị xã lung linh hút khách du lịch. 
Các cơ sở kinh doanh lắp đèn trang trí trước cửa hàng. Ảnh Thanh Phúc
Các cơ sở kinh doanh lắp đèn trang trí trước cửa hàng. Ảnh: Thanh Phúc
Ông Phan Thế Hoàn - Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Thu cho hay: Để Cửa Lò “tỏa sáng” đón 400 - 450 ngàn lượt khách trong dịp khai trương du lịch Cửa Lò vào ngày 26/4 tới đây và hơn 3 triệu lượt khách trong năm du lịch 2019, Nghi Thu vận động 100% khách sạn nhà hàng, nhà nghỉ trên địa bàn phường hoàn thành việc lắp đèn led, bóng nháy nhiều màu trước ngày 20/4/2019. Cùng với vận động xã hội hóa trong việc trang hoàng lại các tuyến đường thì các phường, các khách sạn, nhà hàng đã có những chuẩn bị công phu, chu đáo, sẵn sàng chào đón du khách về với phố biển Cửa Lò. 

Năm 2019, thị xã Cửa Lò đặt ra mục tiêu phấn đấu đón 3,15 triệu lượt khách (tăng 12,6% so với năm 2018), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.449 tỉ đồng (tăng 21% so với năm 2018). Để đạt mục tiêu trên, thị xã đang hoàn thiện và công bố Quy hoạch phân khu chức năng các phường; quy hoạch các khu vui chơi, giải trí. Đồng thời tập trung chỉnh trang đô thị và các dự án phục vụ du lịch. Dự kiến trong tháng 5 tới đây sẽ khởi công dự án khu vui chơi Cửa Hội và cáp treo ra đảo Ngư diện tích 35 ha với số vốn gần 4.000 tỉ đồng; triển khai dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Cửa Lò với Nghi Xuân - Hà Tĩnh; Thông tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò cùng với một số công trình, dự án quan trọng khác...

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.