Thị xã Hoàng Mai cần xử lý nghiêm việc phơi thóc lúa, dựng rạp cưới trên Quốc lộ, tỉnh lộ

(Baonghean.vn) - Thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị Công an thị xã Hoàng Mai đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với xử lý đối với các hành vi tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông như họp chợ, dựng rạp đám cưới... trên các tuyến giao thông, nhất là Quốc lộ, tỉnh lộ.
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi
Sáng 8/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với UBND và Công an thị xã Hoàng Mai liên quan đến công tác xử lý tai nạn giao thông và vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn.. Ảnh: Minh Chi

Hơn 78% vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Theo báo cáo của Công an thị xã Hoàng Mai, trên địa bàn thị xã có một số KCN, nhà máy lớn, lại cận kề với KCN Nghi Sơn và cảng Nghi Sơn, cho nên phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông trên địa bàn lớn.

Mặt khác, một bộ phận người dân trình độ dân trí, nhận thức về pháp luật hạn chế, lại thường xuyên tham gia đánh bắt hải sản trên biển, khi lên bờ tham gia giao thông dễ xảy ra vi phạm. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) và tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên địa bàn.

Trong 2 năm (2017-2018)  và 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn xảy ra 32 vụ TNGT, trong đó số vụ TNGT nghiêm trọng chiếm tỷ lệ cao, với 25 vụ, chiếm 78,12% và số vụ khởi tố cao, với 15 vụ, 15 bị can.

Tuy nhiên, trên địa bàn không xảy ra TNGT rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Cảnh sát giao thông thị xã Hoàng Mai tuần tra,kiểm soát việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn. Ảnh: Minh Chi
Cảnh sát giao thông thị xã Hoàng Mai tuần tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn. Ảnh: Minh Chi

Liên quan đến tình hình vi phạm trật tự ATGT, qua tuần tra, kiểm soát và áp dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã phát hiện gần 5.600 trường hợp vi phạm; trong đó có gần 4.500 trường hợp bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và có 22 vụ có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra.

Công an thị xã Hoàng Mai cũng nêu một số tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra, xử lý TNGT và vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Đáng quan tâm nhất là nhiều trường hợp người vi phạm sau khi lập biên bản, tạm giữ phương tiện hoặc giấy tờ nhưng không đến xử lý trong thời hạn quy định, gây khó khăn trong công tác xử lý. Mỗi năm, Công an thị xã tiến hành thanh lý hơn 100 phương tiện được tịch thu thông qua đấu giá.

Mặt khác, vào ngày thứ 7 hàng tuần, bộ phận xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT vẫn làm việc bình thường, trong khi bộ phận thu tiền phạt của ngân hàng không làm việc, gây khó khăn cho người dân.

Thượng tá Cao Thanh Hải - Phó trưởng Công an huyện giải trình một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Minh Chi
Thượng tá Cao Thanh Hải - Phó trưởng Công an thị xã giải trình một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Minh Chi

Quan tâm xử lý các hành vi tiềm ẩn gây mất ATGT

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát nêu lên nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý phương tiện và cấp chứng chỉ hành nghề phương tiện đường thủy; quản lý, xử lý xe quá khổ, quá tải; kết quả chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT của người dân.

Thành viên đoàn giám sát cũng bày tỏ lo lắng trước tình trạng vi phạm trật tự ATGT trong tuổi vị thanh niên có xu hướng gia tăng, đặt ra công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn như thế nào.

Quan tâm đến vấn đề tình hình TNGT, ông Đặng Quang Hồng - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Công an thị xã Hoàng Mai quan tâm đến chỉ tiêu của Ủy ban ATGT Quốc gia đề ra trong năm 2019 là giảm 5-10% số vụ TNGT và giảm 10% số người thương vong.

Bên cạnh đó, Công an thị xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với xử lý đối với các hành vi gây tiềm ẩn mất ATGT, như họp chợ trên đường, chăn thả gia súc, phơi thóc lúa, rơm rạ, dựng rạp đám cưới trên các tuyến giao thông, nhất là Quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua địa bàn...; từ đó nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân.

Mỗi năm, Công an thị xã Hoàng Mai tiến hành thanh lý hơn 100 phương tiện được tịch thu thông qua đấu giá. Ảnh Minh Chi
Mỗi năm, Công an thị xã Hoàng Mai tiến hành thanh lý hơn 100 phương tiện được tịch thu thông qua đấu giá. Ảnh Minh Chi
Kết luận tại cuộc làm việc, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ATGT cũng như xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.
Thị xã đã thành lập được lực lượng tình nguyện tham gia sơ cứu các trường hợp TNGT trên địa bàn, nhằm giảm thương vong. Việc điều tra làm rõ các vụ TNGT được phối hợp chặt chẽ giữa các lực lương Cảnh sát điều tra, Cảnh sát Giao thông, Viện Kiểm sát... và đúng theo quy định.
Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị thị xã quan tâm rà soát các điểm "đen" có nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT để đưa ra biện pháp, giải pháp xử lý, khắc phục; đồng thời đẩy nhanh thi hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 120 triệu đồng.
Bên cạnh đó, địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, nhất là trong thanh niên, học sinh; hướng dẫn lực lượng công an phường, xã trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…