Thị xã Kỳ Anh - Đô thị trẻ tiềm năng của tỉnh Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế sẵn có, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã khẳng định vị thế, vai trò của một đô thị hạt nhân, từng bước trở thành trung tâm kinh tế động lực của khu vực Nam Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình.

Kỳ Anh - Đô thị trẻ tiềm năng

Ngày 10/4/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập thị xã Kỳ Anh. Đến ngày 10/7/2020, thị xã Kỳ Anh đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III.

Sau 5 năm thành lập, thị xã Kỳ Anh đã phát triển vượt bậc với nhiều chỉ số kinh tế ấn tượng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và xây dựng. Quy mô nền kinh tế từ hơn 17 nghìn tỷ năm 2015 đã tăng lên hơn 37 nghìn tỷ năm 2020, thu nội địa đến năm 2020 ước đạt 247,6 tỷ đồng…

Biểu đồ phát triển của thị xã Kỳ Anh. Nguồn: bactrungbo.vn
Biểu đồ phát triển của thị xã Kỳ Anh. Nguồn: bactrungbo.vn

Thị xã Kỳ Anh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, có 02 di tích cấp quốc gia, 07 di tích cấp tỉnh, được thiên nhiên ưu đãi hơn 40 km bờ biển với nhiều bãi biển đẹp, hoang sơ, trải dài từ xã Kỳ Ninh đến xã Kỳ Nam, tạo điều kiện thuận lợi để thị xã phát triển du lịch. Trong những năm gần đây, mỗi năm thị xã Kỳ Anh đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch, đạt doanh thu hơn 40 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thị xã Kỳ Anh sở hữu 40km đường bờ biển đẹp giúp đánh thức tiềm năng du lịch. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Thị xã Kỳ Anh sở hữu 40km đường bờ biển đẹp giúp đánh thức tiềm năng du lịch. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn khẳng định: “Việc công nhận thị xã Kỳ Anh là đô thị loại III sẽ tạo động lực phát huy hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của khu vực phía Nam Hà Tĩnh, tạo cơ hội cho thị xã Kỳ Anh phát triển nhanh và toàn diện hơn, xứng đáng với vị trí quan trọng là trung tâm dịch vụ thương mại khu vực phía Nam Hà Tĩnh”.

Trung tâm kinh tế động lực tỉnh Hà Tĩnh

Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh đến năm 2038 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 7/6/2018 đã xác định: thị xã Kỳ Anh là trung tâm kinh tế tổng hợp phía Nam của Hà Tĩnh. Đây là tiền đề để thị xã Kỳ Anh đẩy nhanh tốc độ phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025.

Hội tụ nhiều tiềm năng phát triển, thị xã Kỳ Anh đã thu hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào các dự án trọng điểm trên địa bàn như Formosa (Đài Loan), Mitsubishi (Nhật bản), Tập đoàn dầu khí Quốc gia, Vingroup... Trong đó, dự án Khu liên hiệp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 12,8 tỷ USD.

Năm 2017, Vingroup đầu tư gần 65 tỷ xây dựng Trung tâm Vincom+ Kỳ Anh tại thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Vincom
Năm 2017, Vingroup đầu tư gần 65 tỷ xây dựng Trung tâm Vincom+ Kỳ Anh tại thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Vincom

Thống kê tính đến tháng 7/2020, trên địa bàn có 139 dự án còn hiệu lực (gồm có 82 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký 52.395,814 tỷ đồng và 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký 13,5 tỷ USD). Trong đó Khu kinh tế Vũng Áng là một trong năm khu kinh tế trọng điểm ven biển được Chính phủ chọn để tập trung trong đầu tư. Các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng trở thành nguồn đóng góp chủ đạo vào ngân sách tỉnh Hà Tĩnh với trung bình đóng góp 60% tổng thu toàn tỉnh hàng năm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, thị xã Kỳ Anh xác định phát triển du lịch biển là 1 trong 4 mũi đột phá của địa phương, mục tiêu đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp xây dựng hạ tầng dịch vụ - du lịch biển Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang gắn với Khu Kinh tế Vũng Áng, từng bước hình thành khu du lịch biển, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh để tham gia vào tuyến du lịch biển của tỉnh.

Quy hoạch chung Thị xã Kỳ Anh đến năm 2035. Ảnh: viup.vn
Quy hoạch chung Thị xã Kỳ Anh đến năm 2035. Ảnh: viup.vn

Để đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thị xã Kỳ Anh đã và đang tiếp nhận nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng như Dự án điện gió hơn 4.687 tỷ đồng; Mở rộng Khu công nghiệp Vũng Áng 1 hiện nay sang phía Đông, với tổng quy mô khoảng 230 ha; Dự án cải tạo, nâng cấp khu vực phường Sông Trí; Phát triển Khu đô thị trung tâm tại Bắc Kỳ Trinh; Xây dựng các Khu đô thị hiện đại, đồng bộ như Kỳ Anh Central Park, TNR Stars Kỳ Anh… 

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, thị xã đang hoàn thiện các thủ tục thực hiện đầu tư dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vốn vay Ngân hàng Thế giới) với tổng mức đầu tư 55,07 triệu USD (1.239 tỷ đồng).

Hiện nay, theo đánh giá, TX Kỳ Anh đã đạt 7/11 tiêu chuẩn trở thành thành phố. Những thành tựu của thị xã Kỳ Anh không chỉ là tiền đề thuận lợi cho bước phát triển kinh tế trên địa bàn mà còn tạo đà cho sự bùng nổ về mọi mặt của toàn tỉnh Hà Tĩnh trong tương lai.

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.