Thị xã Thái Hòa - ‘đất lành’ hút các nhà đầu tư

(Baonghean.vn) - TX. Thái Hòa với những tiềm năng to lớn cùng tốc độ phát triển vượt bậc, đang là điểm đến lý tưởng lọt vào “tầm ngắm” của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Cuộc đổ bộ của những “ông lớn”

Thị xã trẻ miền núi Thái Hòa
Thị xã trẻ miền núi Thái Hòa. 

Sau 10 năm thành lập, TX.Thái Hòa đã lột xác ngoạn mục trở thành một đô thị trung tâm sầm uất.  Các công trình Khu lâm viên Bàu Sen, kè bờ Tây, bờ Đông sông Hiếu, Vincom Thái Hòa, đường 3/2, đường nối Quốc lộ 1A, ... được xây dựng làm thay đổi diện mạo đô thị.

Thị xã Thái Hòa là đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ vào năm 2016. Kinh tế phát triển kinh ngạc với những con số ấn tượng mà khó địa phương miền núi nào đạt được (tốc độ tăng trưởng bình quân 7,26%). Từ năm 2016 đến nay, thị xã đã thu hút đươc 30 dự án đầu tư; với tổng số vốn đăng ký đầu tư là hàng ngàn tỷ đồng.

Công nghiệp, dịch vụ được xác định là mũi nhọn, chiếm 83,8% cơ cấu kinh tế. Nơi đây quy tụ hàng loạt các nhà máy, khu công nghiệp lớn nhất, nhì trong tỉnh: Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ quy mô 70 ha; Nhà máy may Hi-Tex của Hàn Quốc  quy mô 4 ha,  tổng vốn đầu tư 4 triệu USD; Cụm công nghiệp Tây Hiếu diện tích 44 ha cũng đang được quy hoạch…

Nông nghiệp công nghệ cao được ứng dụng mạnh mẽ. Các dự  án lớn hiện đại lần lượt xuất hiện như: xây dựng vùng nguyên liệu của Công ty CP thực phẩm sữa TH diện tích 37.000 ha, vốn đầu tư trên 1,2 tỷ USD; Dự án xây dựng trang trại bò sữa Vinamilk 36 ha … Các dự án này đang và sẽ phát huy mạnh mẽ thế mạnh về tự nhiên giúp vùng đất Phủ Quỳ thay da đổi thịt.

Lĩnh vực có sức bật mạnh mẽ nhất trong vài năm trở lại đây đó là bất động sản. Thị trường này có lực hấp dẫn đặc biệt với hàng loạt “ông lớn”. Tiêu biểu trong đó phải kể đến Vingroup – tập đoàn bất động sản số 1 Việt Nam; đang rót hàng trăm tỷ đồng xây dựng trung tâm thương mại lớn nhất khu vực miền Tây xứ Nghệ. TNR cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội với dự án Khu đô thị TNR Stars Thái Hòa diện tích 28,96 ha.

Dự án TNR tại thị xã Thái Hòa. (Ảnh phối cảnh dự án)
Dự án TNR tại thị xã Thái Hòa. (Ảnh phối cảnh dự án)

Nhận định về thị trường bất động sản Thái Hòa, ông Đặng Trung Kiên - Giám đốc Sàn Bất động sản Tâm Quê cho biết: “Thái Hòa được đánh giá là điểm đến mới đầy tiềm năng không thua kém gì thành phố Vinh. Trong khi quỹ đất ở TP. Vinh đang ngày càng hạn hẹp thì những thị trường hội tụ đủ những tiềm năng to lớn Thái Hòa lẽ đương nhiên sẽ có sức hút với các nhà đầu tư bất động sản”.

Các tập đoàn kinh tế lớn này đã mở ra một khu vực kinh tế năng động, tạo nên diện mạo mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Sự hiện diện của các nhà đầu tư “có máu mặt” còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa làn sóng đầu tư mới rất rõ nét cho TX.Thái Hòa.

Thái Hòa
Sự phát triển toàn diện của thị xã trẻ Thái Hòa hôm nay.

Lý giải sức hút của đô thị trẻ ở miền Tây xứ Nghệ

Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt tập đoàn lớn “khó tính” trong thẩm định và có khả năng khai phá làm bùng nổ thị trường lại hội tụ tại một đô thị trẻ. TX. Thái Hòa đóng vai trò là đô thị hạt nhân, trọng điểm phát triển của vùng kinh tế Nam Thanh - Bắc Nghệ. Bởi vậy, thị xã được định hướng đến năm 2025 trở thành thành phố kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, đáng sống nhất khu vực.

Đô thị trẻ này được xác định như “trái tim” của 11 huyện miền Tây xứ Nghệ. Là "mắt xích" quan trọng bậc nhất, đầu mối giao thông, giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. TX. Thái Hòa cách khu tổ hợp du lịch sinh thái Mường Thanh đẳng cấp 5* chỉ khoảng mười lăm phút di chuyển. Đây cũng là mảnh đất bazan màu mỡ với nhiều tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp.

Là nơi tập trung nhiều tuyến đường huyết mạch: Quốc lộ 1A, tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, tuyến QL48, 48E, 48D, 15A; tuyến đường Thái Hòa – Hoàng Mai. Hạ tầng đồng bộ, phát triển và được đầu tư nâng cấp với nhiều công trình lớn như cầu Hiếu 2 trị giá 210 tỷ đồng…; Tất cả tạo nên đòn bẩy quan trọng mở ra cơ hội cho phát triển.

Đặc biệt, TX. Thái Hòa luôn dẫn đầu toàn tỉnh về đổi mới phong cách, lề lối làm việc, xóa bỏ các rào cản không phù hợp và trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư. Đích đến của thị xã là xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng để không chỉ gây được sự chú ý mà còn níu chân lâu dài các nhà đầu tư. Chính quyền và nhân dân đồng lòng xây dựng đô thị bên bờ sông Hiếu thành thành phố văn minh, hiện đại đáng sống bậc nhất khu vực.

Có thể nói, TX. Thái Hòa đang hội tụ những lợi thế mạnh mẽ và đã sẵn sàng trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho các nhà đầu tư.Con rồng" của miền Tây xứ Nghệ đang được đánh thức, biến nơi đây thành miền đất hứa; một mảnh đất đáng sống bậc nhất.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.