Thiệt hại của Không quân Mỹ trong xung đột với Iran vượt 2,8 tỷ USD

Thành Vinh08/04/2026 21:31

Báo cáo quân sự sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 8-4 cho thấy Không quân Mỹ chịu tổn thất nặng nề về khí tài, bao gồm các dòng tiêm kích chủ lực F-15E, F-35 và UAV MQ-9.

Xung đột giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran đã gây ra những tổn thất đáng kể về mặt khí tài cho quân đội Mỹ. Theo báo cáo từ giới chức quân sự Mỹ ngay sau thỏa thuận ngừng bắn sáng 8-4 (giờ Việt Nam), lực lượng Không quân Mỹ ước tính thiệt hại hơn 2,8 tỷ USD. Các tổn thất bao gồm máy bay tiêm kích, máy bay không người lái (UAV), trực thăng và máy bay tiếp nhiên liệu do hỏa lực đối phương, tai nạn và các cuộc tập kích căn cứ.

Tổn thất trong tác chiến và chiến dịch giải cứu

Điểm nóng của các vụ va chạm trực tiếp xảy ra vào ngày 3-4, khi một chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ bị hệ thống phòng không Iran bắn rơi. Sự kiện này buộc hai phi công phải nhảy dù và dẫn đến một chiến dịch giải cứu tốn kém. Để đảm bảo bí mật và ngăn chặn khí tài rơi vào tay đối phương, Mỹ đã phải tự phá hủy tại chỗ 2 máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J Commando II và 4 trực thăng MH-6 Little Bird do bị mắc kẹt tại điểm hạ cánh dã chiến.

Ngoài ra, một chiếc cường kích A-10 Thunderbolt II cũng bị bắn hạ trong chuỗi sự kiện này. Hai trực thăng UH-60 Black Hawk tham gia cứu hộ cũng ghi nhận hư hại do trúng đạn. Đây được coi là đợt tổn thất tập trung lớn nhất của Không quân Mỹ trong khu vực kể từ khi xung đột leo thang.

Căn cứ đồng minh bị tập kích và sự cố bắn nhầm

Không chỉ thiệt hại trên không, các máy bay Mỹ tại các căn cứ đồng minh cũng trở thành mục tiêu của UAV và tên lửa. Tại Saudi Arabia, một cuộc tấn công vào ngày 27-3 đã gây hư hỏng 2 máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và làm bị thương 12 binh sĩ.

Máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Mỹ bị hư hại sau cuộc tập kích
Hình ảnh được cho là của máy bay E-3 Sentry của Mỹ sau khi bị Iran tấn công tại Saudi Arabia.

Tại Kuwait, hỏa lực phòng không sở tại đã bắn rơi 3 chiếc F-15E của Mỹ vào ngày 1-3 do nhầm lẫn, rất may toàn bộ phi công đều thoát nạn. Trong khi đó, tại Iraq, các lực lượng thân Iran đã sử dụng UAV tấn công trực diện vào radar AN/MPQ-64 Sentinel và trực thăng Black Hawk tại căn cứ Victory ở Baghdad.

Thống kê thiệt hại khí tài chính

Loại khí tàiSố lượng/Tình trạngNguyên nhân chính
F-15E Strike Eagle4 chiếcBị bắn rơi (1), Bắn nhầm (3)
MQ-9 Reaper12 chiếcBắn hạ (9), Tai nạn/Tập kích (3)
MC-130J Commando II2 chiếcTự phá hủy trong cứu hộ
MH-6 Little Bird4 chiếcTự phá hủy trong cứu hộ
KC-135 Stratotanker6 chiếcTập kích tên lửa (5), Tai nạn (1)

Thách thức đối với tiêm kích tàng hình F-35

Đáng chú ý, tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 cũng lần đầu tiên ghi nhận thiệt hại trong điều kiện chiến đấu thực tế. Ngày 19-3, một chiếc F-35 đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi trúng hỏa lực nghi của phía Iran. Mặc dù máy bay không bị phá hủy hoàn toàn, sự cố này đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì ưu thế tuyệt đối của các dòng máy bay tàng hình trước lưới lửa phòng không hiện đại.

Biểu đồ thiệt hại hơn 2,8 tỷ USD của Không quân Mỹ
Con số thiệt hại của Không quân Mỹ ước tính là hơn 2,8 tỷ USD được ghi nhận từ các nguồn.

Về lực lượng UAV, Mỹ mất ít nhất 12 chiếc MQ-9 Reaper tính đến giữa tháng 3. Các chuyên gia OSINT nhận định con số thực tế có thể cao hơn báo cáo chính thức. Cường độ xung đột cao và sự đa dạng trong phương thức tấn công của phía Iran đã gây áp lực cực lớn lên khả năng bảo đảm an toàn khí tài và hậu cần của quân đội Mỹ tại Trung Đông.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thiệt hại của Không quân Mỹ trong xung đột với Iran vượt 2,8 tỷ USD
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO