Thiết quân luật tại Mindanao có thể kéo dài

(Baonghean.vn)- Ngày 17/11, người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Philippines (AFP), Chuẩn tướng Restituto Padilla cho biết bất chấp việc thành phố Marawi được giải phóng, tỉnh Mindanao vẫn sẽ được duy trì trong tình trạng thiết quân luật do mối đe dọa kéo dài từ các nhóm khủng bố trong nước.

Quân đội vẫn được duy trì ở Mindanao. Ảnh: AP
Quân đội vẫn được duy trì ở Mindanao. Ảnh: AP

Trả lời họp báo tại Phủ Tổng thống, ông Padilla cho biết hiện vẫn tồn tại một mạng lưới các phần tử khủng bố địa phương hiếu chiến – cơ sở cho khả năng kéo dài thiết quân luật tại Mindanao, nếu vấn đề này không được giải quyết triệt để muộn nhất vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Padilla trấn an dư luận rằng các lực lượng chính phủ đang dốc toàn lực để chặn đứng bất kỳ các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng nào do các tay súng Hồi giáo tiến hành.

Ông Padilla nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nỗ lực hướng tới (việc dỡ bỏ thiết quân luật ở Mindanao). Chúng tôi hy vọng có thể giải quyết và bình thường hóa mọi thứ muộn nhất vào cuối năm nay, bởi đó là thời hạn đặt ra cho chúng tôi. Nhưng dù gì đi chăng nữa, mạng lưới các nhóm khủng bố địa phương vẫn còn tồn tại, và đây là vấn đề mà chúng tôi đang nỗ lực giải quyết”.

Tình trạng thiết quân luật được ban bố tại tỉnh Mindanao hôm 23/5 vừa qua, thời điểm giao tranh tại Marawi nổ ra. Theo Hiến pháp 1987, tình trạng này giới hạn trong 60 ngày. 

Tuy nhiên theo đề nghị của Tổng thống Rodrigo Duterte, Quốc hội đã gia hạn tình trạng thiết quân luật tới ngày 31/12 tới.

Cuộc xung đột tại Marawi đã kết thúc sau 154 ngày giao tranh căng thẳng giữa các lực lượng chính phủ và nhóm khủng bố Maute, khiến hơn 100 binh lính cùng ít nhất 47 dân thường thiệt mạng, khoảng 800 phần tử khủng bố bị tiêu diệt, và 500.000 người phải đi lánh nạn./.

Lan Hạ

(Theo Manila Times)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.