Thiết thực nâng bước học sinh nghèo đến trường

(Baonghean) - Thực hiện Chương trình “Nâng bước đến trường”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực phối hợp với các địa phương vận động học sinh đến trường, tổ chức tặng quà, ủng hộ kinh phí giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó.

Tấm lòng của những chiến sỹ mang quân hàm xanh đã giúp hàng trăm trẻ em và gia đình vơi đi những khó khăn trong cuộc sống, có thêm động lực vượt nghịch cảnh, gieo ước mơ cho tương lai.

Nguyễn Văn Hùng là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của phường Nghi Tân (TX. Cửa Lò) được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò nhận giúp đỡ, chu cấp mỗi tháng 500.000 đồng theo chương trình “Nâng bước đến trường” mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện nhiều năm nay.

Mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng chưa được bao lâu, một mình bố em là anh Nguyễn Văn Hiền vất vả nuôi 3 đứa con thơ, cùng người chị gái quá lứa lỡ thì và bà mẹ già dại trong căn nhà tranh tuềnh toàng, thiếu trước hụt sau, gió lùa tứ phía. Nghề duy nhất của anh Hiền là đi làm thuê cho các chủ tàu. Hôm chúng tôi gặp anh Hiền tại nhà cũng vừa lúc anh đi biển về.

Anh Hiền cho biết: “Chuyến này đi không gặp cá, 3 ngày về chỉ được mỗi người 2kg mực cùng mấy con cá vặt, bán được 240.000 đồng”.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cùng với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự quan tâm của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò, em Nguyễn Văn Hùng đã được các chú bộ đội đóng góp từ tiền lương hỗ trợ em mỗi tháng 500.000 đồng. Số tiền đó được Thiếu tá Trần Anh Sơn trao tận tay cho gia đình mỗi tháng, nhờ đó Hùng đã có thể yên tâm cắp sách đến trường.

Năm 2016, với sự vận động của các cấp chính quyền, gia đình em Hùng đã được các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng một căn nhà ngói, giúp gia đình em có mái nhà vững chãi, không còn phải sống cảnh tạm bợ.

“Gia đình tôi cảm kích sự quan tâm của chính quyền, đặc biệt là sự hỗ trợ thường xuyên về cả vật chất lẫn tinh thần của các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cảng Cửa Lò. Nhờ các anh động viên mà con tôi mới có cơ hội được học tập đến nơi đến chốn, gia đình tôi sẽ cố gắng cho con cái học hành để mai này giúp ích cho quê hương đất nước, để không phụ lòng quan tâm của mọi người” - anh Nguyễn Văn Hiền xúc động chia sẻ.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Huồi Nhao, xã Nậm Càn (Kỳ Sơn). Ảnh: Hoài Thu
Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Huồi Nhao, xã Nậm Càn (Kỳ Sơn). Ảnh: Hoài Thu

Chương trình “Nâng bước đến trường” không chỉ được thực hiện tại các xã vùng biển, vùng có nhiều đồng bào theo đạo Công giáo mà còn áp dụng đối với các xã biên giới miền Tây của tỉnh, nơi có các đồn biên phòng đóng quân.

Xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn là 1 trong 2 xã biên giới do Đồn Biên phòng Mỹ Lý phụ trách. Nơi đây đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Vì thế, con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn ít có người theo học được hết cấp ba, đại học, phần vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, phần vì điều kiện thời tiết, đường sá đi lại khó khăn…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: Chương trình “Nâng bước đến trường” mà chúng tôi triển khai nhiều năm nay đã phát huy tác dụng rất tích cực, thiết thực động viên, giúp con em đồng bào các dân tộc vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên học tốt”.

Hiện tại, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đang nhận hỗ trợ, chăm sóc cho 3 trường hợp là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có học lực khá, giỏi ở bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý, gồm: em Pịt Thị Tám, sinh năm 2002, có bố mẹ tàn tật, gia đình nghèo nhưng em luôn nỗ lực vươn lên đạt học sinh giỏi cấp huyện năm 2017; em Cụt Thị Thu, sinh năm 2004 là con cả trong một gia đình có 4 chị em, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố bị bại liệt không có khả năng lao động nhưng năm nào Thu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi; em Xeo Thị Về, sinh năm 2004, bố mất sớm, gia đình đặc biệt khó khăn. Em Về là học sinh giỏi cấp huyện năm 2017.

Nói về hiệu quả của việc cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý quyên góp giúp đỡ các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn xã được đến trường, ông Lô Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn cho biết: “Bà con dân bản và chính quyền địa phương vui lắm! Cảm ơn các chú bộ đội biên phòng đã quan tâm hỗ trợ các cháu học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn của xã có cơ hội đến trường. Những việc làm thầm lặng mà ý nghĩa của các chiến sỹ biên phòng đang ngày càng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, yên tâm phát triển kinh tế và giữ yên biên giới”.

Là 1 trong 2 học sinh nghèo học giỏi của bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn (Kỳ Sơn) được nhận hỗ trợ thường xuyên của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Càn, em Và Bá Dũng đặc biệt thích thú, vui mừng khi được mua tặng chiếc xe đạp vào năm 2015.

Dũng cho biết: “Em luôn mơ ước có được chiếc xe đạp để đến trường, giờ nó đã thành hiện thực. Em sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để các chú bộ đội biên phòng yên tâm vì đã tặng xe cho em”.

Hiện Đồn Biên phòng Nậm Càn đang hỗ trợ 2 học sinh ở bản Huồi Nhao và 1 em học sinh của nước bạn Lào. Đồng chí Nguyễn Tư Hóa - Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Càn cho biết: “Chúng tôi hỗ trợ các em khi thì bằng tiền, lúc lại bằng hiện vật như mua sắm sách vở, trang thiết bị học tập, tặng xe đạp. Ngoài số tiền 500.000 đồng/em mỗi tháng thì các dịp lễ, Tết chúng tôi cũng thường xuyên thăm hỏi động viên kịp thời, giúp các em và gia đình yên tâm học tập, lao động”.

Thiếu tá Trần Anh Sơn, cán bộ Đồn Biên phòng Cảng Của Lò - Bến Thủy trao quà hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Hoài Thu
Thiếu tá Trần Anh Sơn, cán bộ Đồn Biên phòng Cảng Của Lò - Bến Thủy trao quà hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Hoài Thu

Trao đổi về những kết quả đạt được của Chương trình “Nâng bước đến trường”, Đại úy Hoàng Thế Tài - Trưởng Ban vận động quần chúng phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Tại địa bàn các đồn biên phòng đóng quân, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố mối đoàn kết trong nhân dân thì việc cán bộ, chiến sỹ các đồn trích lương của mình để đóng góp hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn mình phụ trách đã giúp hàng trăm em có thêm cơ hội, điều kiện để tiếp tục học tập là việc làm hết sức ý nghĩa.

Hiện nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng  tỉnh đang nhận đỡ đầu 104 em, trong đó có 20 em là học sinh nước bạn Lào ở địa bàn đối diện, mỗi em 500.000 đồng/tháng.

Chương trình này có tính lan tỏa cao, giúp củng cố mối đoàn kết, gắn bó giữa người dân với cấp ủy, chính quyền, với các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn. Từ đó giúp cho việc bảo vệ an ninh trật tự, an ninh biên giới được tốt hơn, giúp người dân yên tâm sản xuất, xây dựng các tuyến biên giới phát triển vững chắc”.

Hoài Thu

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.