Thiếu đất diễn ở Man United, Mainoo nguy cơ lỡ World Cup 2026
8 trận, chưa đá chính Ngoại hạng Anh; Amorim thừa nhận khó xoay tua. Một thương vụ cho mượn tới West Ham hoặc Napoli có thể cứu cơ hội World Cup 2026 cho Kobbie Mainoo.
Chỉ tám lần ra sân trên mọi đấu trường và chưa một lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, Kobbie Mainoo đang đứng trước ngã rẽ sự nghiệp. Trong bối cảnh HLV Thomas Tuchel ưu tiên các tiền vệ trẻ giàu năng lượng, cơ hội dự World Cup 2026 của tiền vệ Man United mờ dần nếu anh tiếp tục ngồi dự bị.
Cơ hội hạn chế dưới thời Ruben Amorim
Mainoo từng là điểm sáng dưới thời Erik ten Hag, nhưng từ khi Ruben Amorim tiếp quản, quỹ phút thi đấu của anh giảm mạnh. Lần duy nhất Mainoo đá chính mùa này đến ở thất bại trước Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn hồi tháng Chín. Tại Ngoại hạng Anh, anh vẫn chưa xuất phát trận nào.
Amorim thẳng thắn trên beIN Sports: “Tôi thấy Kobbie Mainoo tập luyện hôm nay, cậu ấy xứng đáng được ra sân. Nhưng rồi tôi phải loại một cầu thủ khác đang chơi rất hay. Giá mà chúng tôi có trận ở Cúp Liên đoàn, tôi cần thấy Mainoo và Josh Zirkzee thi đấu.” Việc Man United chỉ chơi một trận mỗi tuần khiến HLV người Bồ Đào Nha buộc phải duy trì bộ khung ổn định, vô tình thu hẹp cửa cho các cầu thủ trẻ.
Cho mượn để cứu vãn: West Ham hay Napoli?
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Mainoo sẵn sàng rời Man United theo dạng cho mượn vào kỳ chuyển nhượng mùa đông để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn. West Ham – đội đang vật lộn trong nhóm cuối bảng – được cho là sẵn sàng đảm bảo suất đá chính cho tiền vệ 20 tuổi. Napoli cũng là điểm đến tiềm năng nếu Mainoo muốn thử sức tại môi trường bóng đá Ý giàu tính chiến thuật.
Với một cầu thủ trẻ, nhịp thi đấu liên tục và vai trò rõ ràng có ý nghĩa sống còn. Một bến đỗ sẵn sàng đặt Mainoo vào đội hình xuất phát ngay lập tức có thể giúp anh tích lũy kinh nghiệm, lấy lại cảm giác bóng và cho thấy tầm ảnh hưởng ở cấp độ cao.
Cửa lên tuyển Anh: chen chân giữa thế hệ trẻ
HLV Thomas Tuchel hiện ưu tiên các tiền vệ trẻ năng động như Jude Bellingham, Conor Gallagher, Cole Palmer và gần đây là Elliot Anderson. Việc Anderson liên tục được thử nghiệm cho thấy mức độ cạnh tranh ở tuyến giữa tuyển Anh. Nếu không ra sân thường xuyên, Mainoo rất khó thuyết phục ban huấn luyện rằng anh xứng đáng có mặt trong danh sách triệu tập hướng đến World Cup 2026.
Ý nghĩa của một thương vụ tạm thời
Amorim không nghi ngờ tài năng của Mainoo, nhưng ông cũng thừa nhận giới hạn xoay tua trong bối cảnh thi đấu tối đa một trận mỗi tuần. Đội hình Man United hiện dư thừa nhân sự tuyến giữa; nếu tiếp tục chờ đợi trên ghế dự bị, Mainoo khó phát triển đúng nhịp và nguy cơ đánh mất cơ hội World Cup 2026 là rất rõ.
Một hợp đồng cho mượn, dù ngắn hạn, có thể là bước ngoặt. Thi đấu đều đặn giúp Mainoo chứng minh khả năng thích ứng, độ bền và tầm ảnh hưởng – các tiêu chí quan trọng để cạnh tranh vị trí ở tuyển quốc gia.
Những con số then chốt
- 8 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.
- 0 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh.
- 1 lần đá chính: trận thua Grimsby Town ở Cúp Liên đoàn (tháng Chín).
- HLV Ruben Amorim: “Giá mà chúng tôi có trận ở Cúp Liên đoàn...”
- Phương án cho mượn: West Ham (được cho là đảm bảo suất đá chính) hoặc Napoli.
World Cup 2026 đang đến gần. Với một tài năng 20 tuổi, việc rời Old Trafford để tìm suất đá chính ngay lúc này có thể là quyết định khó khăn nhưng cần thiết để mở lại cánh cửa đội tuyển.


