Thiếu máy, lo mưa tiểu mãn, nông dân Nghệ An hối hả gặt tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lúa đã chín rộ nhưng khan hiếm máy gặt, trong khi đó, theo dự báo thời tiết, từ 23/5 sẽ là tiết tiểu mãn. Lo lúa gặp mưa, đổ ngã, rơi vãi hạt nên người dân nhiều địa phương hối hả gặt tay, gặt máy tông đơ để “chạy đua với trời”.
Trên những cánh đồng ở xã Tam Quang (Tương Dương), người dân cấp tập gặt "chạy mưa". Ảnh: Đình Tuân

Trên những cánh đồng ở xã Tam Quang (Tương Dương), người dân cấp tập gặt "chạy mưa". Ảnh: Đình Tuân

Làm 8 sào ruộng, lúa đã chín rộ nhưng chờ mãi vẫn không có máy gặt đến đồng, trong khi đó, theo dự báo thì từ 23/5 sẽ là tiết tiểu mãn, có mưa nhiều, ông Nguyễn Doãn Hoàn (xóm Ngọc Khánh, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương) đành huy động con cháu ra đồng gặt tay.

“Nếu như có máy gặt thì 8 sào chỉ gặt trong 1-2 ngày là xong, có nắng, rơm khô, lúa xổi khoẻ hơn nhiều. Song, hiện máy gặt chưa về, không thể chờ đợi khi trời đã chuyển tiết, đang rộ mùa không thuê được ai, do đó, tôi gọi điện huy động con cháu 2 ngày nghỉ cuối tuần về làm mùa. Gặt tay, tuốt máy, tranh thủ phơi rơm, phơi lúa trước khi mưa xuống. Hai ngày qua đã gặt được 5 sào, còn 3 sào ruộng ở nơi cao hơn thì sẽ gặt sau”.

Nhiều cánh đồng ở Thanh Chương chưa thu hoạch kịp dù lúa đã chín rộ. Ảnh: Thanh Phúc

Nhiều cánh đồng ở Thanh Chương chưa thu hoạch kịp dù lúa đã chín rộ. Ảnh: Thanh Phúc

Cũng không thể chờ đợi máy gặt về đồng khi lúa đã chín rộ, thời tiết chuyển từ nắng nóng sang mưa rào nên chị Nguyễn Thị Vân (xóm Tiên Quánh, xã Đồng Văn, Thanh Chương) cũng phải nhờ người gặt bằng máy tông đơ để "cướp nắng".

“So với gặt máy liên hợp thì gặt bằng máy tông đơ lâu hơn, nhiều công hơn (gặt, bó lúa, tuốt lúa) vất vả hơn nhưng cũng đành chấp nhận vì không thể chờ máy gặt về khi trời sắp mưa”, chị Vân cho biết.

Không có máy gặt, người dân phải dùng máy tông đơ để thu hoạch lúa trước đợt tiểu mãn. Ảnh: Thanh Phúc
Không có máy gặt, người dân phải dùng máy tông đơ để thu hoạch lúa trước đợt tiểu mãn. Ảnh: Thanh Phúc

Hiện nay, trên địa bàn Thanh Chương mới bước vào thu hoạch rộ, nhiều vùng như Thanh Tiên, Thanh Ngọc, Đồng Văn, Thanh Hương, Thanh Giang, Thanh Nho… diện tích ruộng đã thu hoạch xong rất ít (chỉ đạt 20-25%). Trong khi đó, máy gặt khan hiếm cục bộ khiến người dân gặp không ít khó khăn trong thu hoạch.

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Chương cho biết: “Hiện, ở Thanh Chương bà con mới thu hoạch được 50% diện tích; nhiều địa phương mới chỉ thu hoạch lẻ tẻ. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, ngành cũng như các địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thu hoạch lúa trước khi trời mưa.

Bên cạnh đó, các xã cũng chủ động kết nối, liên hệ huy động máy gặt các nơi khác về thu hoạch cho dân; đồng thời kêu gọi bà con chủ động gặt máy tông đơ, gặt tay, tranh thủ gặt đêm để thu hoạch lúa, nhất là những vùng thấp, trũng”.

Những thửa ruộng thấp trũng, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", lúa chín được 80% người dân cũng rốt ráo thu hoạch. Ảnh: Thanh Phúc

Những thửa ruộng thấp trũng, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", lúa chín được 80% người dân cũng rốt ráo thu hoạch. Ảnh: Thanh Phúc

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua có trục Tây Bắc - Đông Nam qua Trung Bộ nên từ 23/5 đến ngày 31/5, khu vực Nghệ An sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió giật mạnh kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá. Diễn biến thời tiết sẽ ảnh hưởng lớn đến thời vụ thu hoạch lúa vụ xuân của các địa phương.

Thu gom rơm trên đồng đã gặt, dọn đồng để đón mưa tiểu mãn, giữ nước làm đất cho vụ hè thu. Ảnh: Thanh Phúc

Thu gom rơm trên đồng đã gặt, dọn đồng để đón mưa tiểu mãn, giữ nước làm đất cho vụ hè thu. Ảnh: Thanh Phúc

Do đó, để đảm bảo tiến độ, đưa lúa về nhà trước khi mưa đến, nông dân các địa phương đang khẩn trương thu hoạch. Dưới ruộng, máy gặt hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm; những nơi máy gặt không kịp về, nhất là vùng sâu trũng, người dân huy động gặt tay, gặt máy tông đơ để thu hoạch lúa trước khi mưa về; trên các tuyến đường xe tải, xe kéo, xe máy… nhanh chóng bốc xếp, chở lúa về nhà; rơm rạ trên các thửa ruộng cũng được thu gom để tránh mưa.

Hiện, các địa phương tập trung cao nhất cho công tác thu hoạch lúa xuân, phấn đấu hoàn thành gọn các diện tích. Do bước sang đợt tiểu mãn nên các địa phương luôn bám sát dự báo thời tiết để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Đồng thời, thông báo đến người dân để chủ động khâu giữ nước, làm đất, dọn dẹp và khơi thông dòng chảy, sẵn sàng bước vào sản xuất vụ hè thu.

Hối hả đưa lúa về nhà. Ảnh: Thanh Phúc

Hối hả đưa lúa về nhà. Ảnh: Thanh Phúc

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.