Thiếu nữ đi tù vì đánh cảnh sát hình sự

Cùng bạn đánh hai cảnh sát tỉnh Đồng Nai thương tật 17-18%, cô gái trẻ lĩnh mức án 16 tháng tù giam.

Ngày 14/9, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tuyên phạt Phạm Thị Mai Trúc (24 tuổi, quê Bình Dương) mức án 16 tháng tù về tội danh Cố ý gây thương tích. Cùng tội danh, hai người bạn của cô cũng chịu mức án 20-30 tháng tù.

Trúc nhắm mắt suốt trong quá trình tuyên án. Ảnh: Phước Tuấn

Nhóm thanh niên đánh hai cảnh sát hình sự. Ảnh: Phước Tuấn

Theo cáo trạng, rạng sáng 18/1, sau khi đi hát karaoke, Trúc chở Phạm Trung Thái (24 tuổi) về nhà trên đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa. Đến trước một nhà hàng, cô gái vượt lên hai xe máy của Đỗ Hữu Long (22 tuổi, công tác tại Công an TP Biên Hòa) và Phan Kim Vương (27 tuổi, Phòng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai). 

Thái ngồi sau quay lại nhìn thì bị Long chửi. Hai cảnh sát vượt lên ép ngã xe thiếu nữ, vây đánh. Nguyễn Minh Tiến chở theo bạn gái chạy sau liền đến hỗ trợ. Nhóm thanh niên dùng dao bấm, roi điện và mũ bảo hiểm đánh trả khiến hai công an thương tật 17-18%. Hôm sau, cả ba bị bắt. Hai cảnh sát cũng bị kỷ luật vì hành vi đánh nhau.

Tại tòa, các bị cáo cho biết do bị ép xe và đánh trước nên mới phạm tội. Nhưng hai trinh sát phủ nhận và cho rằng không hề mâu thuẫn với nhóm người này nên không có chuyện đó.

Nhận thấy việc dùng hung khí đánh người là hết sức nguy hiểm, xâm hại đến tinh thần và thể xác của công dân, tuy nhiên qua lời khai cho thấy hai cảnh sát hình sự cũng có phần lỗi nên HĐXX tuyên phạt mức án trên.

Theo VNE

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.