Thiếu nữ được giải cứu sau 5 năm bị bán sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - 5 năm trước, khi mới 11 tuổi, em V.T.X. (SN 2001), trú tại Tương Dương đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã giải cứu thành công, cứu thoát thiếu nữ trở về từ bên kia biên giới.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Theo lời kể của nạn nhân, vào năm 2012, khi vừa tròn 11 tuổi, một buổi tối khi bố và các anh chị đi làm rẫy chưa về, mẹ ở nhà ốm nặng không ai chăm sóc. Thương mẹ, X. tự mình chạy đến hiệu thuốc Tây đầu bản để mua thuốc hạ sốt.

Lúc  này, có một người phụ nữ  lạ mặt xuất hiện bảo lên xe chở về nhà. Tin lời, X. đã lên xe máy thì bị chở đến một nơi xa, bị ép uống thuốc mê và bị đánh đập. Lúc tỉnh dậy, X. đã thấy mình ở trong nhà của một người Trung Quốc. Lúc này, X. mới biết là mình bị lừa bán.

Em V.T.X. được giải cứu sau 5 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.
Em V.T.X. được giải cứu sau 5 năm bị lừa bán sang Trung Quốc. Ảnh H.T

Sau đó, X. bị ép làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Trong suốt 5 năm qua, X. không dám dùng nhiều tiếng bản địa, sợ quên mất tiếng mẹ đẻ. Thời gian đầu, gia đình chồng sợ X. bỏ trốn nên theo dõi rất chặt chẽ, song gần đây, thấy “con dâu” chăm chỉ, ngoan ngoãn nên có phần nới lỏng, thậm chí còn cho X. dùng mạng xã hội.

Xác định đây là cơ hội tốt nhất để có thể trở về Việt Nam, X. đã vào mục tìm bạn, kết bạn với nhiều người ở Việt Nam rồi để lại lời nhắn cầu cứu. Trong số những người bạn quen qua mạng, có một người ở miền Nam (giấu danh tính). Khi nghe X. nói quê ở tỉnh Nghệ An, ngày 17/2 người này đã gọi điện thoại vào đường dây nóng của Công an tỉnh, trình báo sự việc đồng thời cung cấp nickname của nạn nhân để tiện điều tra.   

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 đã xác định được danh tính và địa chỉ cư trú của nạn nhân bị mất tích cách đây 5 năm về trước.

Ngay lập tức, kế hoạch giải cứu nạn nhân từ bên kia biên giới đã được thực hiện. Một tổ công tác lập tức lên đường, một mũi khác liên lạc qua mạng xã hội với em X., hướng dẫn em này cách thoát khỏi “địa ngục trần gian”.

Đến chiều 27/2, với sự giúp đỡ của tổ chức quốc tế “Trẻ em Rồng Xanh”, em X. đã được giải cứu thành công và và đưa về trụ sở của Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An an toàn./.

H.T

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.